Quan hệ Việt Nam-New Zealand bước vào giai đoạn có nhiều cơ hội hợp tác mới
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Hà Nội. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung đã dành cho phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương buổi trả lời phỏng vấn về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm cũng như triển vọng của mối quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand.
* P/v: Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đến Việt Nam?
- Đại sứ Nguyễn Văn Trung: Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand Christoper Luxon đến Việt Nam tháng 2/2025 là một chuyến thăm đặc biệt. Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm triển khai Quan hệ đối tác chiến lược và là cột mốc quan trọng để hai nước kỳ vọng đưa quan hệ lên tầm cao mới.
Quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand đang trên đà phát triển rất tốt đẹp, được thúc đẩy thông qua hàng loạt tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước và nhiều cơ chế, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể. Trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thăm chính thức New Zealand; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters thăm Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon lần này là dịp quan trọng để hai bên đánh giá lại chặng đường hợp tác hữu nghị và đối tác chiến lược vừa qua để cùng định hướng chiến lược quan hệ hai nước trong thời gian dài sắp tới.
Đây còn là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Christopher Luxon đến Việt Nam kể từ khi ông trở thành người đứng đầu chính phủ liên minh tại New Zealand, với ưu tiên đối ngoại mới là tăng cường quan hệ với ASEAN nói chung và với các quốc gia Đông Nam Á nói riêng, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Thế giới đang chứng kiến nhiều biến động lớn về an ninh, địa chính trị và kinh tế quốc tế, tác động đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand cũng là dịp để các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu hơn về các vấn đề lớn của thế giới và khu vực, phát huy sự tin cậy chính trị cao, sự đồng thuận về quan điểm và tầm nhìn của hai quốc gia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Christopher Luxon sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chào xã giao các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Christopher Luxon cũng sẽ dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, thể hiện sự coi trọng của New Zealand đối với tổ chức ASEAN. Việt Nam hiện đảm nhận vai trò điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, trong đó năm 2025 cũng đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-New Zealand.
Thủ tướng New Zealand đến Việt Nam cùng với đoàn doanh nghiệp lớn, gồm nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu, cho thấy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trọng tâm lớn của chuyến thăm, là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, tạo dựng quan hệ đối tác mới. Một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, kinh tế thương mại, hàng không, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu hứa hẹn sẽ được ký kết nhân dịp này.
* P/v: Xin Đại sứ đánh giá về quan hệ hai nước thời gian qua và triển vọng của mối quan hệ trong tương lai?- Đại sứ Nguyễn Văn Trung: Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và New Zealand đã có những bước tiến quan trọng, đặc biệt kể từ khi hai nước chính thức thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2020. Với nền tảng vững chắc của nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn có nhiều cơ hội hợp tác mới.
Việc Việt Nam và New Zealand duy trì các cuộc gặp gỡ, trao đổi cấp cao thường xuyên cho thấy mức độ tin cậy chính trị cao và tình cảm gắn bó nồng ấm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Đặc biệt, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới New Zealand vào tháng 3/2024 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, trong đó hai bên khẳng định quyết tâm chính trị, quyết tâm tạo đột phá hơn nữa để đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD vào năm 2026.
Việt Nam và New Zealand có những thế mạnh kinh tế có thể bổ sung cho nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của hai nước. Hai nước cũng là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng ở khu vực, tạo cơ hội tận dụng các lợi thế trong trao đổi thương mại và hợp tác kinh tế, đầu tư.
Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống mang lại những kết quả thiết thực giữa hai nước. Ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam chọn New Zealand là điểm đến du học, nhờ nền giáo dục chất lượng cao và các chương trình học bổng hấp dẫn. New Zealand cũng đang giúp Việt Nam đào tạo chuyên gia, cán bộ quản lý cao cấp, cán bộ nghiên cứu khoa học chuyên sâu và đội ngũ lao động lành nghề.
Với cam kết mạnh mẽ trong việc đối phó với biến đổi khí hậu, hai nước đang tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và bền vững. New Zealand có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao công nghệ và giải pháp giảm phát thải carbon. Hai bên đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng, thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu.
Trên trường quốc tế, Việt Nam và New Zealand chia sẻ nhiều quan điểm và lợi ích chung ở khu vực, ngày càng có nhiều điểm tương đồng có thể hợp tác, hỗ trợ nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai nước có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, không chỉ vì các lợi ích kinh tế, thương mại mà còn vì các lợi ích chiến lược.
Với nền tảng quan hệ vững chắc, tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand đang có triển vọng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Việc tiếp tục củng cố lòng tin chính trị chiến lược, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đổi mới hợp tác giáo dục và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới hứa hẹn hai nước sẽ khai thác được tối đa tiềm năng hợp tác, cùng hướng tới một tương lai thịnh vượng.
Chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon năm 2025 là dấu mốc nổi bật, diễn ra vào thời điểm quan trọng trong quá trình hiện thực hóa những kỳ vọng của nhân dân hai nước trong thời kỳ mới, kỷ nguyên mới của hai dân tộc.
* P/v: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng trưởng kinh tế là trọng tâm chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand tới Việt Nam
10:33' - 21/02/2025
Thủ tướng Luxon dự kiến sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về tăng cường Quan hệ Đối tác Chiến lược và thảo luận các phương thức hợp tác song phương.
-
Ngân hàng
New Zealand hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong hai năm
20:23' - 19/02/2025
Ngày 19/2, RBNZ - Ngân hàng Dự trữ của New Zealand, tức ngân hàng trung ương, đã thực hiện cắt giảm 50 điểm cơ bản đối với lãi suất chính thức (OCR) xuống mức thấp nhất trong hai năm là 3,75%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng các cơ chế, chính sách vượt trội cho Trung tâm tài chính, nhưng phải có kiểm soát
21:05' - 21/02/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình họp với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm tài chính tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Đẩy nhanh tiến độ dự án Lô B-Ô Môn để có dòng khí đầu tiên vào tháng 8/2027
18:37' - 21/02/2025
Petrovietnam và các nhà đầu tư, các nhà thầu đang hợp tác chặt chẽ với tinh thần "một đội ngũ, một mục tiêu" để hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2 năm 2025 của dự án phát triển mỏ khí Lô B-Ô Môn.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuẩn bị khởi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên
17:49' - 21/02/2025
Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là Dự án rất quan trọng trong việc truyền tải điện mua từ Trung Quốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự án tuyến tránh thành phố Cao Lãnh chậm tiến độ do thiếu nguồn cát
16:14' - 21/02/2025
Hiện nay, dự án tuyến tránh thành phố Cao Lãnh đang gặp khó khăn là nguồn cát đắp nền đường khan hiếm, còn thiếu khoảng 54.500 m3.
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng tốc thi công Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan
16:08' - 21/02/2025
Các nhà thầu đang tích cực thi công, mục tiêu đến tháng 8/2025 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị
16:08' - 21/02/2025
Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 413km và phấn đấu hoàn thành vào năm 2035.
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ Sài Gòn - Đại Ninh: Tập đoàn Novaland kháng cáo xin tiếp tục được thực hiện dự án
16:01' - 21/02/2025
Tập đoàn Novaland kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm, trong đó, không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh mà giao cho các bên liên quan được tiếp tục thực hiện Dự án.
-
Kinh tế Việt Nam
Vận hành an toàn lưới truyền tải điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên
15:29' - 21/02/2025
Mùa khô hàng năm vẫn được đánh giá là một trong những mùa áp lực về cung cấp điện rất lớn, không chỉ trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên mà còn trên địa bàn cả nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Rosatom giới thiệu công nghệ tương lai tiềm năng cho hợp tác với Việt Nam
15:03' - 21/02/2025
Hiện nay tại Rosatom đang phát triển các chương trình ứng dụng công nghệ lượng tử trong lĩnh vực điện hạt nhân.