Quản lý rừng Tây Nguyên: Công an và nhà báo phối hợp bắt vận chuyển gỗ lậu

11:23' - 25/08/2016
BNEWS Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông vừa kiểm tra hành chính xe tải mang biển kiểm soát 93C- 005.00 và phát hiện trên xe chở hàng chục khối gỗ.
Cây gỗ bị đốn hạ nằm ngổn ngang trong rừng tại khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tối 24/5, tại đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua xã Quảng Thành, đoạn qua thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra hành chính xe tải mang biển kiểm soát 93C- 005.00 và phát hiện trên xe chở hàng chục khối gỗ.

Tại thời điểm trên, tài xế xe là Nguyễn Phúc Ân (sinh năm 1989, trú tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) không xuất trình được những giấy tờ liên quan đến xe và số gỗ nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ xe cùng tang vật.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, nhóm phóng viên TTXVN đã phát hiện chiếc xe tải này bắt đầu xuất phát từ địa phận giáp ranh xã Đức Hòa và Đắk Môl (huyện Đắk Song, Đắk Nông) có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngay sau đó, nhóm phóng viên đã bí mật bám đuôi theo dõi đến thị xã Gia Nghĩa và báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông chặn phương tiện trên để kiểm tra.

Nhóm phóng viên TTXVN cũng phát hiện nhiều xe chở gỗ lậu đi qua các trạm quản lý bảo vệ rừng tại xã Đức Hòa và Đắk Môl nhưng không hề bị lực lượng chức năng ngăn chặn, kiểm tra. Các đối tượng khai thác rừng trái phép ở huyện Đắk Song vẫn ngang nhiên tàn phá rừng tự nhiên nhằm khai thác gỗ và mở diện tích đất sản xuất, rao bán công khai đất ngay trong diện tích đất rừng tự nhiên.

Nhiều diện tích rừng bị đốn hạ ở khu vực ngay xung quanh các trạm quản lý bảo vệ rừng ở xã Đắk Mol. Hàng ngày, xe tải hàng chục tấn vận chuyển gỗ lậu vẫn “chui lọt” qua hai trạm quản lý bảo vệ rừng Đắk Mol và Đắk N’Tao để đi tiêu thụ.

Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm, nhưng thời gian gần đây tốc độ tàn phá ngày càng lan rộng khiến hàng trăm hécta rừng bị tàn phá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục