Quảng Ninh đón khoảng 660 ngàn lượt khách trong 5 ngày đầu Xuân Quý Mão
Quảng Ninh là một vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa gắn với hơn 600 di sản văn hóa vật thể là những đình, chùa, đền, miếu, danh lam thắng cảnh, di sản kỳ quan thiên nhiên và gần 3.000 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể là những phong tục, tập quán, trò chơi dân gian, lễ hội của hơn 20 dân tộc. Vì vậy, du lịch tâm linh là một trong những thế mạnh, thu hút đông du khách đến Quảng Ninh.
Những ngày đầu Xuân 2023, người dân, du khách đến với các điểm du lịch tâm linh ngày một nhiều. Lượng khách đến các điểm du lịch tâm linh tăng từ 6-8 lần so với ngày thường.
Trong đó, Khu di tích và danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí) đón khoảng 145.000 lượt khách; đền Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả) đón trên 56.000 lượt khách; các chùa Lôi Âm, Đức Ông, Long Tiên (thành phố Hạ Long) đón trên 8.500 lượt khách; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (Quảng Yên) đón gần 28.300 lượt khách.
Dự kiến, dịp đầu Xuân Quý Mão năm nay, lượng khách hành hương đến Quảng Ninh sẽ đạt trên 2 triệu lượt, cao điểm vào các ngày cuối tuần hoặc khai hội tại các đền, chùa.
Bên cạnh đó, một số điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí cũng đón lượng khách tăng từ 40-50% so với ngày thường. Điển hình, vịnh Hạ Long đón khoảng 20.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 10.550 lượt; khu vui chơi giải trí Sun World Hạ Long đón gần 8.000 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón 3.500 lượt khách...
Các địa phương như thị xã Đông Triều đón gần 86.300 lượt khách, huyện Vân Đồn đón 104.600 lượt khách, Móng Cái đón gần 6.100 lượt khách...
Trong 5 ngày đầu Xuân Quý Mão, lượng khách lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt gần 230 ngàn lượt khách. Tỷ lệ lấp đầy các phòng nghỉ của các khách sạn đạt khoảng từ 60-70%.
Dự kiến, lượng khách đến với Quảng Ninh sẽ duy trì ổn định trong thời gian tới khi có hàng loạt lễ hội được khai xuân như: Lễ hội Xuân Yên Tử (Uông Bí) được khai mạc từ ngày 10/1 âm lịch, lễ hội xuân Ngọa Vân (Đông Triều) từ ngày 9/1 âm lịch, lễ hội Tiên Công (Quảng Yên) ngày 7/1 âm lịch…/.
Tin liên quan
-
Thị trường
Ngành Du lịch Thừa Thiên - Huế phấn đấu đón 3 - 3,5 triệu lượt khách
09:14' - 27/01/2023
Từ ngày 19 - 29/1 (ngày 28 tháng Chạp đến ngày mồng 8 tháng Giêng năm Quý Mão) ước tính có khoảng 95.000 lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Vĩnh Long công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè sông Giao Hòa
16:39'
Ngày 24/9, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè chống xói lở bờ sông Giao Hòa, khu vực ấp Châu Thành, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.
-
Kinh tế & Xã hội
Đối thoại Mỹ - Triều có thể gặp trở ngại lớn
16:10'
Ngày 23/9, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế & Xã hội
Phú Thọ chủ động phương án phòng chống bão số 9
15:31'
Ngày 24/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trần Duy Đông đã ban hành công điện về việc tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 9 (siêu bão RAGASA).
-
Kinh tế & Xã hội
Giải pháp bảo quản tài nguyên thông tin số
15:15'
Ngày 24/9, tại thành phố Huế, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị “Các giải pháp bảo quản tài nguyên thông tin số”.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Nai cơ bản khống chế dịch tả lợn châu Phi
14:45'
Một tháng qua, số địa phương, số lợn chết, tiêu hủy tại Đồng Nai đều giảm so với tháng trước; tỉnh đã cơ bản khống chế, không để dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Các bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử
13:13'
Theo lộ trình chuyển đổi số y tế, đến ngày 30/9/2025, toàn bộ các bệnh viện phải hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp đầu tư hơn 2.097 tỷ đồng để xây dựng trường học khu vực biên giới
12:47'
Tỉnh Đồng Tháp sẽ đầu tư 42 trường học với tổng kinh phí hơn 2.097 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ hơn 1.102 tỷ đồng, còn lại gần 995 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Ứng phó siêu bão RAGASA: Đóng cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô
12:46'
Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Khai thác thủy lợi miền Nam cho biết, đơn vị đã có kế hoạch về việc vận hành cụm cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô nhằm chủ động ứng phó với siêu bão RAGASA .
-
Kinh tế & Xã hội
Bão Ragasa: Trung Quốc khuyến cáo người dân cảnh giác với các thảm họa thứ cấp
11:43'
Theo Tân Hoa Xã dẫn thông tin mới nhất từ Trung tâm ứng phó thiên tai Đài Loan (Trung Quốc), tính đến 6 giờ ngày 24/9, bão Ragasa đã khiến 14 người thiệt mạng, nhiều người mất tích.