BNEWS Sáng 25/1 (Mùng 1 Tết Nguyên đán), tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đón những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên xông đất năm 2020.
Sáng 25/1 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã đón những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên xông đất Quảng Ninh năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tặng những bó hoa tươi thắm và lì xì năm mới cho những vị khách đầu tiên mang may mắn cho ngành du lịch Quảng Ninh. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến những vị khách quốc tế với thông điệp: “Với người Việt Nam, ngày Tết cổ truyền là ngày quan trọng nhất và được đón những người bạn từ phương xa chính là điều may mắn với chúng tôi và với cả các bạn.Trong niềm vui mừng, hạnh phúc, chúng tôi gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc các bạn có những chuyến du lịch ấn tượng và thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, cam kết sẽ làm những điều tốt nhất để các du khách có những trải nghiệm tốt nhất.”
Sáng Mùng 1 Tết, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu lộng lẫy và rộn ràng tiếng trống lân đón chào 4 đoàn với gần 60 khách du lịch đến từ Pháp, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Đây là những vị khách quốc tế đầu tiên xông đất du lịch Quảng Ninh.Bà Trần Nguyệt Liên, du khách đến từ thị trấn Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) vui vẻ nói: “Ngay khi bước chân từ khách sạn chúng tôi đã được chào đón bằng những tiếng trống lân, đến đây lại càng bất ngờ vì được tặng quà trong ngày Mùng 1 Tết.
Ở Đài Loan cũng đón Tết cổ truyền như Việt Nam, nhưng tôi quyết định chọn Vịnh Hạ Long để cả gia đình có trải nghiệm thú vị tại di sản thiên nhiên thế giới này. Chúng tôi được đón tiếp như đang tận hưởng Tết ở quê nhà vậy, rất đầm ấm” .
Đón những vị khách xông đất du lịch là hoạt động thường niên của tỉnh Quảng Ninh nhằm tri ân tình cảm của những vị khách dành cho Quảng Ninh. Theo đại diện Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, dự kiến hôm nay, sẽ có khoảng 10.000 lượt khách qua cảng, chủ yếu là khách đến từ thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Pháp.
Cũng trong ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, vào 9 giờ 25 phút, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã tặng hoa, lì xì năm mới những du khách đầu tiên đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Đây là chuyến bay của hãng hàng không VjetJet Air mang số hiệu VJ230 xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) đến Vân Đồn (Quảng Ninh) với 120 hành khách.100% hành khách trên chuyến bay được tặng vé miễn phí tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử và Vịnh Hạ Long. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các du khách, đồng thời chúc các du khách sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp tại Vân Đồn và lan tỏa tinh thần đó đến với đông đảo bạn bè và người thân.
Phó Chủ tịch Cao Tường Huy cũng đã chúc Tết và lì xì các cán bộ, nhân viên làm việc trong ngày đầu năm tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.
Trong ngày đầu tiên của năm mới, ngành du lịch Quảng Ninh đã đón nhận nhiều tín hiệu vui, dự báo cho một năm bận rộn với hàng loạt kế hoạch thay đổi dịch vụ du lịch từ lượng sang chất, tạo ấn tượng về một điểm đến du lịch cá tính, đẳng cấp và gần nhất là mục tiêu đón 15,5 triệu lượt khách trong đó có 6,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2020./. Xem thêm:>>Chào đón chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm Canh Tý 2020
>>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các đơn vị tại Đà Nẵng
Tin liên quan
Đón Tết cổ truyền Canh Tý tại một số quốc gia trên thế giới
Tết Nguyên đán là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á. Tết khởi đầu một năm mới với mong ước những điều tốt đẹp nhất, an lành, may mắn và thành công.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamGỡ vướng mặt bằng, điều chuyển vốn, siết trách nhiệm để đạt mục tiêu giải ngân 100%
Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hơn 13.845,7 tỷ đồng. Đến ngày 31/7, tỉnh giải ngân 4.842,071 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.
-
Kinh tế Việt Nam116 triệu USD nâng cấp, mở rộng nhà máy HD Hyundai Eco Vina
Dự án được Công ty TNHH HD Hyundai Eco Vina đầu tư 116 triệu USD nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư toàn bộ nhà máy lên 451 triệu USD.
-
Kinh tế Việt NamSắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với đặc thù miền núi
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
-
Kinh tế Việt NamKhông để điểm nghẽn cản trở mục tiêu tăng trưởng
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng ở mức cao trong 7 tháng qua, Tây Ninh đang có nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10 - 10,5%.
-
Kinh tế Việt NamSớm bổ sung nguồn lực để hoàn thiện giao thông cơ sở
Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn Bắc Ninh vẫn là đường đất, xuống cấp hoặc nhỏ hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất.
-
Kinh tế Việt NamKhông để tiếp tục phát sinh villa, homestay trái phép tại rừng phòng hộ Sóc Sơn
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng đầy đủ biện pháp ngăn chặn và xử lý 3 trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm.
-
Kinh tế Việt NamMở hướng hợp tác nghiên cứu chiến lược Việt Nam – New Zealand
Việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo nền tảng chính trị quan trọng để đưa hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, học thuật đi vào chiều sâu.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 14/8 nổi bật với các dự án đầu tư lớn, thúc đẩy kinh tế số, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt NamỦy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định hiện hành về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đồng thời chỉ sửa một số điều của Luật Quản lý thuế để tránh chồng chéo.











