Quảng Ninh phát hiện nhiều tàu cá khai thác thủy sản trái phép

17:55' - 17/08/2017
BNEWS Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ, Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện nhiều phương tiện sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép.
 Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tàu vi phạm. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

Ngày 17/8, tại khu vực đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 tàu vỏ gỗ mang biển kiểm soát QN - 3364TS do Dương Văn Chiến, sinh năm 1964 và tàu QN – 0527TS do Ngô Văn Tính, sinh năm 1963, đều trú tại Phong Hải, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) điều khiển, đồng thời là chủ phương tiện đang thực hiện hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép.
Đồn Biên phòng Trà Cổ đã thu giữ tang vật vi phạm gồm 2 bộ kích điện (trong đó có 2 bình ắc quy, 30m dây điện) và 25 m2 lưới cào.

 Lực lượng chức năng tịch thu phương tiện dùng để đánh bắt thủy sản trái phép. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

Trước đó, ngày 13/8, tại vùng biển xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Quan Lạn đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu đánh cá vỏ gỗ mang biển kiểm soát QN 66726TS, do Nguyễn Văn Mão, sinh năm 1963 và tàu biển kiểm soát QN 66211TS do Đinh Văn Trọng, sinh năm 1964, đều trú tại xã Đồng Xá, huyện Vân Đồn, điều khiển, đang có hành vi tàng trữ phương tiện kích điện để đánh bắt hải sản. Tang vật thu được gồm 2 bộ kích điện và 40 m dây điện.
Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng không chỉ tận diệt nguồn lợi hải sản mà còn phá hủy môi sinh, gây ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy sản, nguồn nước. Lực lượng chức năng đã tịch thu tang vật vi phạm và tiêu hủy theo quy định./.

>>> Tiêu hủy 15 bộ lồng bát quái khai thác thủy sản trái phép tại Móng Cái

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục