BNEWS Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, Quốc hội nước này có thể sẽ được triệu tập lại để thông qua các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nền kinh tế.
Trong một phát biểu ngày 17/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, Quốc hội nước này có thể sẽ được triệu tập lại để thông qua các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nền kinh tế trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp.
Trước đó, trong một nỗ lực được giới quan sát đánh giá là “đặc biệt” để hạn chế đà lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, Hạ viện Canada ngày 13/3 đã quyết định tạm ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2020. Thủ hiến tỉnh Ontario, ông Doug Ford vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tỉnh bang này, buộc các quán bar, nhà hàng phải đóng cửa để kiềm chế dịch COVID-19. Những sự kiện có hơn 50 người tham dự cũng bị cấm. Toàn bộ các trung tâm, tụ điểm giải trí, rạp hát, thư viện, trường học tư, các trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ cũng phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, các cửa hàng tiện ích, hiệu thuốc và một số cơ quan công cộng vẫn tiếp tục hoạt động. Trong khi đó, hưởng ứng các biện pháp giữ khoảng cách xã hội để chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2, sáu ngân hàng lớn của Canada, trong đó có CIBC, Bank of Montreal, dự kiến sẽ hạn chế giờ hoạt động, cũng như giảm bớt số lượng các chi nhánh mở cửa. Tỉnh bang Quebec sẽ gia hạn thêm thời gian để báo cáo thu nhập đóng thuế đối với các cá nhân/doanh nghiệp. Đây là biện pháp mới nhất của tỉnh bang đông dân thứ hai Canada để làm dịu đi những tác động về tài chính của dịch COVID-19. Theo Hiệp hội kinh doanh độc lập Canada, 42% số thành viên của hội tham gia khảo sát dự báo doanh số bán của họ sẽ giảm xuống mức 0 nếu không thể gặp gỡ trực tiếp khách hàng. 43% số doanh nghiệp tham gia khảo sát đã phải cắt giảm giờ làm của nhân viên, trong khi 20% số doanh nghiệp phải sa thải người lao động. Cineplex Inc. đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ 165 rạp chiếu phim trên toàn Canada tới ít nhất là ngày 2/4. Tính đến sáng ngày 17/3 (giờ địa phương), Canada đã ghi nhận 424 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4 trường hợp tử vong./.>>>Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tính đến sáng 18/3
Tin liên quan
Canada triển khai chương trình tài chính đặc biệt hỗ trợ công dân hồi hương
Canada quyết định triển khai một chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt để giúp các công dân Canada đang ở nước ngoài hồi hương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.










