Quốc hội Đức “bật đèn xanh” cho cuộc cải cách nợ công lịch sử

07:34' - 22/03/2025
BNEWS Theo phóng viên TTXVN, trong cuộc bỏ phiếu, đại diện 12 bang (với 53 phiếu bầu) đã nhất trí ủng hộ luật sửa đổi Luật Cơ bản, khiến số phiếu ủng hộ là 54/69, vượt quá tỷ lệ 2/3 số phiếu cần thiết.

Ngày 21/3, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Đức đã nhất trí thông qua luật sửa đổi Luật Cơ bản (Hiến pháp Đức) theo đề nghị của Quốc hội Liên bang, qua đó nới lỏng quy định phanh nợ nhằm tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư cho phát triển. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi văn kiện được Quốc hội Liên bang (Hạ viện) Đức thông qua.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong cuộc bỏ phiếu, đại diện 12 bang (với 53 phiếu bầu) đã nhất trí ủng hộ luật sửa đổi Luật Cơ bản, khiến số phiếu ủng hộ là 54/69, vượt quá tỷ lệ 2/3 số phiếu cần thiết. Với kết quả này, đề xuất của liên đảng Dân chủ Cơ đốc giáo/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU), đảng Dân chủ xã hội (SPD) và đảng Xanh về việc miễn phần lớn các khoản chi tiêu cho quốc phòng và an ninh khỏi biện pháp hạn chế nợ, cũng như thiết lập một quỹ đặc biệt trị giá 500 tỷ euro dành cho cơ sở hạ tầng và bảo vệ khí hậu, đã được thông quả cả 2 viện Quốc hội Đức. Văn kiện này sẽ được Tổng thống liên bang Frank-Walter Steinmeier xem xét trước khi chính thức có hiệu lực.

Theo văn kiện, trong tương lai các khoản chi tiêu cho quốc phòng và một số chính sách an ninh vượt quá 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ không còn được tính vào quy định "phanh nợ" trong Luật cơ bản nữa. Ngoài ra, một quỹ đặc biệt trị giá 500 tỷ euro để đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các khoản đầu tư khác "nhằm đạt được mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2045" cũng được thành lập. Quỹ đặc biệt này sẽ có thời hạn là 12 năm, trong đó 100 tỷ euro sẽ được chuyển đến các bang và thành phố để họ có thể tài trợ cho các khoản đầu tư, 100 tỷ euro khác sẽ được bổ sung vào Quỹ Khí hậu và Chuyển đổi (KTF). Các khoản vay phục vụ quỹ đặc biệt này cũng không được tính vào quy định "phanh nợ". Ngoài ra, các bang còn được phép vay các khoản nợ mới với giới hạn không vượt quá 0,35% GDP của từng bang.

Thủ hiến bang Baden-Württemberg Winfried Kretschmann nhận định quyết định cải cách Luật Cơ bản "không gì khác ngoài sự tự khẳng định của châu Âu về mặt chính sách an ninh, kinh tế và công nghệ". Nó cũng liên quan đến việc khẳng định các giá trị về hòa bình, tự do và dân chủ.

Được đánh giá là cuộc cải cách nợ công lịch sử, văn kiện mang tính bước ngoặt nói trên dự kiến sẽ tái sinh nền kinh tế Đức, vốn đã suy giảm trong hai năm liên tiếp trong bối cảnh lạm phát do năng lượng tăng cao, chi tiêu chính phủ yếu kém và lãi suất cao.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục