BNEWS Nỗ lực cắt giảm các chính sách hỗ trợ xe điện và đảo ngược các quy định về khí thải của Tổng thống Donald Trump có thể giúp các nhà sản xuất ô tô ở Detroit tiết kiệm hàng tỷ USD.
Mặc dù chưa hoàn tất, nhưng động thái bãi bỏ quy định về khí thải của ông Trump đang mở đường cho các nhà sản xuất ô tô truyền thống tại Detroit và các đối thủ của họ tái phân bổ hàng tỷ USD dành cho xe điện và các chi phí khác liên quan đến các quy định này. GM đã chi 3,5 tỷ USD kể từ năm 2022 để mua tín chỉ carbon (chứng nhận quyền phát thải) theo quy định nhằm giúp hãng đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm nhiên liệu và khí thải, một khoản tiền ít cần thiết hơn nếu các chính sách của ông Trump được duy trì. Tương tự, Ford cũng đã cắt giảm gần 1,5 tỷ USD cam kết mua tín chỉ carbon trong năm nay, số tiền mà hãng hiện đang có kế hoạch tái phân bổ cho các mẫu xe chạy bằng xăng và xe hybrid. Giám đốc điều hành Ford Jim Farley gần đây đã nói với các nhà phân tích rằng sự thay đổi chính sách này có khả năng mở ra một cơ hội trị giá hàng tỷ USD trong hai năm tới.
Đạo luật “To và Đẹp” mà ông Trump đã ký sẽ chấm dứt khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho người mua xe điện vào ngày 30/9. Đạo luật này cũng xóa bỏ các khoản tiền phạt mà các nhà sản xuất ô tô phải đối mặt do không đáp ứng được các yêu cầu về tiết kiệm nhiên liệu, khiến việc mua tín chỉ carbon theo các quy định trước đó trở nên không cần thiết. Stellantis đã nộp phạt 190 triệu USD một năm trong hai năm qua. Giám đốc tài chính của GM, Paul Jacobson, đã phát biểu với các nhà đầu tư vào tháng trước rằng việc xóa bỏ các khoản tiền phạt chắc chắn sẽ giúp hãng tiết kiệm tiền vào năm 2026 và sau đó. Riêng Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã đề xuất bãi bỏ các quy định nghiêm ngặt trong việc hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ ống xả ô tô, và Tổng thống đã ký ban hành luật, chính thức chấm dứt các quy định tương tự do bang California đặt ra. Ông Farley cho biết ông kỳ vọng bộ phận Ford Blue chuyên sản xuất xe động cơ đốt trong và xe hybrid sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ quyết định này, khi đây là bộ phận đã chịu những áp lực lớn khi tuân thủ các quy định về khí thải trước đây. Nhà sản xuất ô tô này đang trong quá trình tái cơ cấu nhà máy tại Oakville, Ontario, để sản xuất xe bán tải Super Duty F-Series bắt đầu từ năm sau. Nhà máy này đã được lên kế hoạch sản xuất xe điện cho đến khi Ford hủy bỏ kế hoạch này vào năm ngoái do nhu cầu đối với các mẫu xe chạy bằng pin giảm sút. Những người chỉ trích đã nhằm vào việc ông Trump công kích các chính sách hạn chế ô nhiễm từ ô tô, một trong những tác nhân lớn nhất gây ra khí thải khiến Trái Đất nóng lên. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, EPA cho biết các quy định này sẽ giảm lượng khí thải CO2 khoảng 7 tỷ tấn trong suốt thời gian thực hiện, nhiều hơn lượng khí thải mà Mỹ thải ra trong một năm, và giúp người lái xe tiết kiệm khoảng 6.000 USD chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô cho rằng các tiêu chuẩn về khí thải quá khắt khe, buộc các hãng phải bán nhiều mẫu xe cắm sạc hơn mức thị trường có thể chấp nhận. Ông Jacobson cho rằng sẽ có ít nhà bán lẻ hoặc người bán xe điện hơn trong bốn đến 5 năm tới. GM tin rằng hãng có thể chiếm được thị phần lớn hơn trên thị trường xe điện khi các đối thủ rút lui, nhưng nhà sản xuất ô tô này chấp nhận việc đạt mục tiêu này với tốc độ chậm hơn. Mặt khác, các nhà sản xuất xe điện Rivian Automotive Inc. và Tesla Inc. có thể sẽ mất doanh thu đáng kể. Tesla đã thu về hơn 10 tỷ USD từ việc bán tín chỉ carbon cho các nhà sản xuất ô tô khác kể từ năm 2020, bao gồm hơn 1 tỷ USD kể từ đầu năm nay. Các nhà phân tích tại JPMorgan ước tính khoảng 40% lợi nhuận của Tesla có thể gặp rủi ro nếu ông Trump thực hiện các thay đổi chính sách gây bất lợi cho xe điện. Hồi tháng 8/2025, Giám đốc Tài chính của Rivian, Claire McDonough, cho biết hãng dự kiến sẽ không có doanh thu từ việc bán tín chỉ carbon từ nay đến hết năm nay do những thay đổi chính sách. Nhà sản xuất xe điện này đã thu về khoảng 160 triệu USD trong nửa đầu năm và dự kiến tổng cộng khoảng 300 triệu USD trong năm nay.Tin liên quan
Các hãng xe điện châu Âu kêu gọi kiên trì mục tiêu không phát thải ròng
Hơn 150 người đứng đầu trong lĩnh vực xe điện châu Âu ngày 8/9 đã ký một bức thư, kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) kiên trì mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2035 đối với ô tô và xe tải.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyFord triệu hồi hơn 777.000 xe tại Mỹ vì lỗi hộp số và vòm bánh xe
Hãng sản xuất ô tô Ford Motor thông báo triệu hồi hơn 777.000 xe tại thị trường Mỹ để khắc phục hai lỗi kỹ thuật riêng biệt liên quan đến hệ thống hộp số và tấm ốp vòm bánh xe.
-
Ô tô xe máyCục Đăng kiểm được chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô
Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ động tổ chức triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô theo QCVN 123:2024/BGTVT.
-
Ô tô xe máyMercedes-Benz Việt Nam triển khai chuỗi lái thử xe kéo dài trong 2 tháng
Tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm "140 Years of Innovation", Mercedes-Benz Việt Nam triển khai chương trình lái thử dành cho khách hàng mang tên "Welcome Home", diễn ra trong tháng 7 và tháng 8/2026.
-
Ô tô xe máyBYD Việt Nam hợp tác FUTA EV POWER phát triển trạm sạc ô tô điện
BYD Việt Nam vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với FUTA EV POWER, đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc điện thuộc Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group).
-
Ô tô xe máyCác hãng ô tô Hàn Quốc ghi nhận kết quả kinh doanh trái chiều
Kết quả kinh doanh tháng 6 cho thấy thị trường ô tô Hàn Quốc tiếp tục phân hóa rõ nét. Xu hướng này phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của các hãng ô tô Hàn Quốc vào thị trường nước ngoài.
-
Ô tô xe máyBảng giá xe máy Honda tháng 7: Nhiều mẫu xe tăng giá từ 1/7
Honda Việt Nam điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất nhiều mẫu xe máy từ 1/7/2026, tăng khoảng 430.000 đồng/xe để bù đắp chi phí nguyên vật liệu, trong khi nhiều dòng xe vẫn giữ nguyên giá.
-
Ô tô xe máyToyota triệu hồi 563 xe Land Cruiser Prado tại Việt Nam
Toyota Việt Nam vừa quyết định chương trình triệu hồi 563 xe Land Cruiser Prado để cập nhật phần mềm cụm đồng hồ táp lô, khắc phục lỗi có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị các đèn cảnh báo trên xe.
-
Ô tô xe máyVolkswagen có thể đưa xe phát triển tại Trung Quốc về sản xuất ở Đức
Theo Thủ hiến bang Niedersachsen (Đức) Olaf Lies, Volkswagen có thể đưa các mẫu xe được phát triển cùng các đối tác ở Trung Quốc về sản xuất tại Đức để tận dụng công suất nhà máy và bảo đảm việc làm.
-
Ô tô xe máyTừ 15/8, chở trẻ em trên ô tô không có thiết bị an toàn sẽ bị xử phạt
Từ ngày 15/8, người lái ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt theo quy định mới của Chính phủ.










