BNEWS Quy định mới cho công dân các nước Hồi giáo muốn tới Mỹ đã được gửi tới các cơ quan ngoại giao của Mỹ tại nước ngoài vào ngày 28/6.
Chính phủ Mỹ đã đề ra tiêu chuẩn mới đối với công dân đến từ 6 quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống và tất cả những người tị nạn có nguyện vọng xin cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ, theo đó để được nước Mỹ đón nhận, những người này phải có mối quan hệ gia đình thân thiết với một cá nhân đang sinh sống tại Mỹ hoặc mối quan hệ rõ ràng, chính thống với một thực thể tại Mỹ.
Hãng tin Reuters dẫn nội dung một công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những quy định mới này đã được gửi tới các cơ quan ngoại giao của Mỹ tại nước ngoài vào ngày 28/6.
Cụ thể, những người muốn xin thị thực vào Mỹ đến từ 6 quốc gia gồm Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen phải chứng minh được mối quan hệ huyết thống với cha/mẹ, chồng/vợ, con nhỏ, con trai/gái trưởng thành, con rể, con dâu hoặc anh/chị/em ruột ở Mỹ.
Những thành viên khác trong gia đình như ông/bà, cháu, cô/chú, anh/chị em họ, anh/chị/em của chồng hoặc vợ, vợ/chồng sắp cưới...không được coi là mối quan hệ thân thiết.
Cũng theo nội dung bức điện, bất kỳ mối quan hệ nào của công dân 6 quốc gia trên với một thực thể hoạt động trong lãnh thổ Mỹ đều phải có giấy tờ chứng minh theo đúng trình tự thông thường.
Động thái mới nhất trên của Chính phủ Mỹ được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao nước này khôi phục một phần sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, vốn vấp phải sự phản đối của đông đảo dư luận.
Trước đó, hồi cuối tháng 1 năm nay, chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh cấm công dân từ 6 quốc gia trên và Iraq vào Mỹ trong 90 ngày.
Sắc lệnh này đã bị các tòa án liên bang ngăn chặn, do đó chính quyền Mỹ đã thay thế bằng lệnh cấm được sửa đổi hôm 16/3, rút Iraq khỏi danh sách. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định sắc lệnh này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ trước các nguy cơ tấn công khủng bố./.
>>> Tòa án Tối cao Mỹ cho phép triển khai một phần sắc lệnh hạn chế nhập cảnh
Tin liên quan
Thắng lợi pháp lý đầu tiên đối với Tổng thống Donald Trump
Ngày 26/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép thực thi một phần sắc lệnh tạm cấm nhập cảnh đối với công dân đến từ 6 nước có đa số dân là người Hồi giáo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.











