BNEWS Tăng trưởng GDP quý I năm 2017 đạt 5,1% cho thấy kinh tế có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,48% của cùng kỳ năm 2016.
Phát biểu tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2017 vào sáng 29/3, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Lâm cho biết, tăng trưởng GDP quý I năm 2017 đạt 5,1%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này cho thấy kinh tế có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,48% của cùng kỳ năm 2016.
Giải thích nguyên nhân này, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho rằng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,03% so cùng kỳ năm trước, cao hơn quý I năm 2016 song vẫn thấp nhất kể từ năm 2011 tới nay. Tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,17% so cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong giai đoạn 2011 đến nay và thấp hơn cả 2 năm nền kinh tế rất khó khăn đó là năm 2013 và 2014 do ngành công nghiệp khai khoáng giảm 10%, cũng là năm có mức giảm lớn nhất.Các ngành công nghiệp và xây dựng đều có mức tăng thấp hơn so với mức tăng của quý I/2016. Điều này đã kéo tốc độ tăng của cả khu vực xuống thấp hơn mức tăng của năm 2016 là 2,99 điểm phần trăm, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng chung của GDP.
Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê cho biết, xét về các ngành thì ngoài ngành công nghiệp khai khoáng có mức tăng trưởng âm, các ngành công nghiệp còn lại và xây dựng có mức tăng thấp hơn so với quý I/2016; hoạt động nông nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn… Tuy nhiên, tăng trưởng đang trên đà phục hồi, khu vực dịch vụ tăng trưởng tốt, hầu hết các ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao hơn so với quý I/2016. Theo đó, khu vực dịch vụ tăng 6,52% so cùng kỳ năm trước và đạt mức cao nhất kể từ năm 2012 trở lại đây. Ở khu vực này, hầu hết các ngành kể cả dịch vụ kinh doanh và các ngành hoạt động chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước vẫn duy trì được mức tăng trưởng tốt và cao hơn so với quý I/2016. Kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt 43,7 tỷ USD, tăng 12,8% với một số mặt hàng chủ lực vẫn tăng cao như: điện tử máy tính và linh kiện tăng 42,3%, hàng dệt may tăng 10,2%, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 34,6% … Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện quý I năm 2017 theo giá hiện hành ước đạt 297.800 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2016. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 80.500 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I/2017 ước tính đạt 921.100 tỷ đồng, tăng 9,18% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tốc độ tăng là 6,2%, thấp hơn mức tăng 7,5% của quý I năm 2016. Điều này phản ánh tổng cầu và sức mua của nền kinh tế vẫn tăng nhưng có dấu hiệu chậm hơn so với quý I năm 2016.
Cũng trong quý I/2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 35.749 doanh nghiệp; trong đó, có 26.478 doanh nghiệp thành lập mới và 9.271 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đối với số doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký là 271.238 tỷ đồng, tăng 11,4% về số doanh nghiệp và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp cho rằng, trong quý I, quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa đang giảm dần, dẫn đến giá trị của doanh nghiệp thấp đi. Ông Hà Quang Tuyến cho biết thêm, liên quan đến đầu tư và tăng trưởng, kinh tế quý I vẫn chủ yếu dựa vào vốn, tuy nhiên, gần đây đóng góp vốn đang giảm dần từ 60% xuống 55%, vốn vay ưu đãi chiếm tỷ trọng thấp, vốn nhà nước chỉ chiếm 34-35%, còn lại là các thành phần vốn tư nhân và FDI nên nếu thiếu hụt vốn đầu tư từ nhà nước, thì giải pháp sẽ là tăng huy động vốn từ khu vực ngoài nhà nước, cùng với đó, tránh đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Nhận định chung về tình hình kinh tế - xã hội trong quý 1, ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng đã có những yếu tố tích cực như: xuất khẩu, thu hút khách du lịch quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khá; môi trường kinh doanh được cải thiện; các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định; thiếu đói trong nông dân giảm mạnh cả về số hộ và số nhân khẩu so với cùng kỳ năm trước. Theo nhận định của Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, nhìn chung, tình hình kinh tế các tháng còn lại của năm 2017 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Với kế hoạch tăng trưởng 6,7% năm 2017 dự kiến khó đạt nếu nền kinh tế không có sự bứt phá trong các quý còn lại. Bên cạnh đó, các cân đối lớn như nợ công/GDP, tích lũy, tiêu dùng sẽ gặp khó khăn trong các năm sau… “Do đó, Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội phải chủ động, linh hoạt chỉ đạo điều hành để vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua..”, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh./.- Từ khóa:
- GDP
- quý 1
- tổng cục trưởng tổng cục thống kê
- kinh tế
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đưa du lịch Khánh Hòa đóng góp mạnh vào GDP
Chiều 28/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.












