Quý I, du khách Hàn Quốc đến Việt Nam vượt ngưỡng 1 triệu lượt

11:33' - 16/05/2019
BNEWS Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 16/5 công bố số liệu cho thấy lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong quý đầu tiên của năm 2019 đã tăng hơn 24% và vượt ngưỡng 1 triệu lượt du khách.
Du khách Hàn Quốc đến Việt Nam vượt ngưỡng 1 triệu lượt. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, đã có khoảng 1,11 triệu lượt du khách Hàn Quốc đã đến thăm Việt Nam trong thời gian từ tháng 1-3/2019, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên du khách Hàn Quốc đến Việt Nam vượt mốc 1 triệu lượt tính theo quý.
Với tốc độ hiện nay, con số này ước tính có thể vượt mức 4 triệu lượt du khách trong năm 2019.
Sau khi chạm mốc 1 triệu lượt du khách lần đầu tiên năm 2015, số lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam hàng năm đã tăng lên 2,42 triệu lượt trong năm 2017 và 3,44 triệu lượt trong năm 2018.
Nhật Bản là điểm du lịch hàng đầu của người dân Hàn Quốc trong quý I/2019, với khoảng 2,08 triệu lượt.
Các nguồn tin du lịch cho hay Việt Nam đã nổi lên là một điểm du lịch phổ biến với người Hàn Quốc nhờ phong cảnh đa dạng và chi phí thấp, trong khi nhu cầu đến Trung Quốc của Hàn Quốc sụt giảm do hậu quả của cuộc tranh chấp ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc.
KTO không cung cấp số liệu về lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Trung Quốc, một điểm du lịch phố biến trước khi sự kiện THADD 2017 diễn ra. Trong năm 2017, số lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Trung Quốc đã giảm 19,1% xuống 3,86 triệu lượt trong năm 2017.
Trong một thống kê riêng, KTO cho biết số lượng khách du lịch Mông Cổ đến Hàn Quốc đã tăng với tốc độ hàng năm là 16,9% trong giai đoạn 2014-2018, đạt mức cao nhất là 113.864 lượt vào năm ngoái.
Chi tiêu bình quân đầu người của du khách Mông Cổ đến Hàn Quốc trung bình là 2.070 USD trong năm ngoái, cao nhất trong số khách du lịch nước ngoài tới "xứ sở kim chi".
Khách du lịch Trung Quốc đứng thứ hai với mức chi tiêu 1.887 USD, tiếp theo là những du khách đến từ Trung Đông với 1.777 USD.
Khách du lịch kết hợp chữa bệnh chi tiêu nhiều chiếm 11% tổng số du khách Mông Cổ, những người ở lại Hàn Quốc trung bình là 20 ngày, gần gấp 3 lần so với mức trung bình là 7,2 ngày đối với tất cả khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục