BNEWS Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các đơn vị chức năng quyết liệt vào cuộc cùng địa phương thống kê tình hình thiệt hại và đưa ngay các giải pháp khôi phục sản xuất sau mưa lũ ở các tỉnh miền Trung.
Tại cuộc họp bàn giải pháp khôi phục sản xuất sau lũ miền Trung sáng 19/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã yêu cầu các đơn vị chức năng quyết liệt vào cuộc cùng địa phương thống kê tình hình thiệt hại và đưa ngay ra các giải pháp khôi phục sản xuất sau mưa lũ ở các tỉnh miền Trung.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, hiện các địa phương vùng mưa lũ còn đang rất lúng túng bởi thiệt hại quá lớn.
Những thống kê thiệt hại cũng chưa phản ánh hết thực tế, nên việc đề suất cũng chưa thể sát với thực tiễn.
Do đó, Bộ cử 4 đoàn công tác tập trung đi 8 tỉnh Nam Trung bộ và Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn.
Các đoàn đều có các cán bộ từ các đơn vị: trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy sản, thủy lợi để nắm tình hình và đưa ngay ra các phương án khắc phục.
“Nếu Bộ không chuẩn bị thật kỹ các phương án tổ chức lại sản xuất thì 10 ngày nữa nếu nước lũ rút, địa phương vẫn không đủ điều kiện để tổ chức sản xuất. Các đoàn công tác phải rà soát, đánh giá thật kỹ, sát với tình hình thực tiễn, trên cơ sở đó đề ra giải pháp tổ chức lại sản xuất cho vụ Đông Xuân. Công việc này phải làm thật khẩn trương.”, Bộ trưởng yêu cầu.
Bộ trưởng chỉ đạo, đoàn công tác có tối đa là 3 ngày (chậm nhất chiều 15/12) phải đánh giá được cụ thể tình hình thiệt hại thực tế của ngành ở các địa phương; nắm bắt được điều kiện, khả năng cân đối của từng địa phương để đưa ra các phương án hỗ trợ thích hợp.
Đối với những giống không có trong nguồn dự trữ quốc gia cần thông báo ngay địa phương để địa phương chủ động tìm nguồn giống từ các công ty và có phương án đề xuất hỗ trợ khác.
Theo ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, hiện nay nước lũ đã bắt đầu rút, nhưng rất chậm.
Nhiều nơi ngập sâu phải mất 10 ngày nước lũ mới rút hết được.
Hiện các địa phương đã trình lên Bộ kiến nghị các giống cây trồng cần được hỗ trợ.
Cụ thể, 3.279 tấn giống lúa; ngô 103 tấn; rau các loại 44 tấn, mía 10.000 tấn, sắn 8 tấn, lạc 140 tấn, đậu co ve 5 tấn…
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, hiện nguồn dự trữ quốc gia giống lúa chỉ còn 1.500 tấn và các lúa đều phù hợp các tỉnh Nam Trung bộ, ngô 232 tấn, rau các loại 28 tấn.
Tổng hợp khả năng của các công ty còn 4.230 tấn giống lúa, 1.200 tấn ngô, rau các loại 400 tấn.
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng cho biết, khung thời vụ sản xuất vụ Đông Xuân là đến 10/1/2017. Như vậy, còn 20 ngày trong khung thời vụ tốt nhất.
Đối với cây trồng ăn trái, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị cần có sự hỗ trợ của các viện, khuyến nông để đưa ngay ra quy trình khắc phục, hướng dẫn nông dân kịp thời.
Các tỉnh Nam Trung bộ có 224.000 ha lúa Đông Xuân. Thống kê bước đầu có 24.000 ha lúa gieo cấy sớm bị ngập và chắc chắn sẽ bị thiệt hại hoàn toàn, tương đương 10% diện tích phải sản xuất lại./.
Tin liên quan
Thừa Thiên-Huế đề nghị Chính phủ hỗ trợ 1.000 tấn gạo và cây giống
Tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 1.000 tấn gạo cho nhân dân vùng bị ngập lụt và 100 tấn lúa giống, 10 tấn ngô giống, 5 tấn giống rau đậu các loại phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐòn bẩy nào đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%?
Hải Phòng đang tạo sức bật để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong năm 2026, tạo đà vững chắc cho cả giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng
Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh thu hút trên 18,74 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 9 tháng "tăng tốc" ấn tượng
Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm.
-
Kinh tế Việt NamKhu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế
Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III/2026 ước đạt 4,21%, cao hơn đáng kể mức tăng 3,6% của quý III/2024 và 3,71% của quý III/2025.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế
Theo Phó Thủ tướng, trong quý IV/2026 có 20 nội dung trên tổng số 36 nhiệm vụ theo Kết luận 76. Bộ Nội vụ phải hoàn thành 4 nhiệm vụ; Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 2-3 nhiệm vụ.
-
Kinh tế Việt NamĐường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới tăng tốc về đích
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, công trình được khởi công từ tháng 10/2022, với thời gian hoàn thành dự kiến 36 tháng. Tổng chiều dài toàn tuyến và cầu là 1,15 km.
-
Kinh tế Việt Nam9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua
Tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn FDI đăng ký là 50,36 tỷ USD; bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng
Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.











