BNEWS Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú cho biết, đơn vị đặt ra quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
Ngày 19/4, tại Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) – Nguyễn Hoàng Anh và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa và Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.
Còn nhiều thách thức
Báo cáo trước đoàn công tác, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú cho biết, hiện nay chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương để gấp rút giải phóng mặt bằng phần hành lang tuyến để đồng bộ với tiến độ kéo dây dự án, cụ thể: Dự án đường dây 500kV mạch 3 đến nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng được 1177/1177 vị trí móng cột và 252/503 khoảng néo hành lang tuyến, còn 251/503 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng.
Về tiến độ thi công, Dự án đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến. Đến nay, hoàn thành đúc móng được 663/1177 vị trí, đã bàn giao 295/1177 vị trí cột thép, hoàn thành lắp dựng 118/1177 cột thép; đang lắp dựng 97/1177 cột thép.
Riêng Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng được 151/180 vị trí, đang thi công tại 29/180 vị trí; đã bàn giao 108/180 cột thép, hoàn thành lắp dựng 45/180 cột; đang lắp dựng 34/180 cột; đang vận chuyển 29/180 cột vào vị trí móng.
Để hoàn thành đóng điện dự án theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao, EVN/EVNNPT đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, rải căng dây theo đúng tiến độ cam kết. Đồng thời đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (cột thép, sứ, phụ kiện, cáp quang và dây dẫn …) khẩn trương hoàn thành chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ.Mục tiêu được đặt ra hoàn thành toàn bộ móng cột vào ngày 30/4/2024; Dựng cột hoàn thành toàn bộ vào ngày 30/5/2024; Lắp đặt cách điện, phụ kiện và kéo dây hoàn thành toàn bộ trước ngày 20/6/2024; Nghiệm thu, đóng điện trước ngày 30/6/2024.
Tuy nhiên, quá trình triển khai, EVN, EVNNPT gặp một số thách thức như giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân có đất ở, công trình, vật kiến trúc trong hành lang an toàn đường điện dự án, phát sinh các tình huống: Một số hộ dân không đồng thuận nhận tiền đền bù hộ trợ theo đơn giá được duyệt; một số hộ dân đủ điều kiện tái định cư, yêu cầu phải được bố trí vị trí tái định cư tương đương với vị trí hiện tại của hộ dân,… các vướng mắc trên nguy cơ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công kéo dây, nghiệm thu đóng điện tuyến đường dây. Đến nay, đã xuất hiện các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ so với hợp đồng, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của các Dự án. Lãnh đạo EVN, EVNNPT và các phòng ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng thời luôn kịp thời hỗ trợ các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tiến độ chung của các Dự án.Cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn
Dự án đường dây 500kV mạch 3 đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các địa phương có dự án đi qua để đạt được kết quả như trên.
Tuy vậy khối lượng công việc còn lại rất nhiều, do vậy để phấn đấu hoàn thành các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN/EVNNPT đề nghị CMSC có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư có đủ căn cứ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
CMSC có ý kiến với các địa phương sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hàng lang an toàn trong tháng 4/2024 để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp; có ý kiến với UBND các tỉnh có dự án đi qua tiếp tục hỗ trợ bàn giao các khoảng néo còn lại để Chủ đầu tư thực hiện công tác rải, kéo dây dẫn.
Tại buổi kiểm tra công trường, Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh ghi nhận và đánh giá cao chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã nghiêm thúc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ và đến nay đã đạt được khối lượng công việc lớn đề ra. Thời gian thi công còn lại của dự án chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất nhiều, lãnh đạo CMSC yêu cầu EVN/EVNNPT chỉ đạo các nhà thầu xây lắp cần phải tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, vật lực, máy móc thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các vị trí móng của dự án này trước ngày 30/4/2024 để triển khai lắp dựng cột nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thi công nếu gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng, nhân lực, vật tư… cần báo cáo Ban Chỉ đạo, EVN và EVNNPT ngay để kịp thời xử lý và điều động nhân lực, phương tiện hỗ trợ. Chủ tịch CMSC yêu cầu các nhà thầu thi công cần chú trọng tiến độ, chất lượng song hành cùng công tác an toàn. Hiện nay dự án này đã vào giai đoạn dựng cột, phải trèo cao và vật tư thiết bị nhiều. Vì vậy các đơn vị thi công cần chú trọng công tác an toàn, đặt an toàn là số 1. Ông Lê Thế Hạnh – Tổng giám đốc Công ty TNHH Phương Hạnh cho biết, giai đoạn đầu đơn vị thi công chưa đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư. Tuy nhiên, với trách nhiệm với đất nước, đơn vị đã huy động tối đa nguồn lực để bám sát tiến độ đề ra. Đến nay tiến độ đào đúc múc của đơn vị đang đáp ứng được yêu cầu và đơn vị đang quyết tâm hoàn thành đào đúc móng xong trước 30/4/2024 và hoàn thành dựng cột, kéo dây trước 30/6/2024.Tin liên quan
Điện lực Hải Dương diễn tập phòng chống thiên tai, an toàn lao động
Tham gia đợt diễn tập có trên 110 cán bộ, nhân viên thuộc 12 đơn vị điện lực các huyện, thành phố, thị xã và các phòng, ban thuộc Công ty Điện lực Hải Dương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.














