Quýt hồng Đồng Tháp vào mùa đón khách
Mỗi năm, các vườn quýt hồng Đồng Tháp đều mang đến thu nhập cao từ việc bán trái cho người dân chưng vào dịp Tết Nguyên đán. Thời gian gần đây, với màu sắc bắt mắt khi trái quýt chín mọng vàng ươm, trái quýt được các nông dân Đồng Tháp kết hợp làm điểm du lịch tham quan vào dịp trước Tết.
Đến tham quan vườn quýt hồng Cường Thịnh, tại xã Hoà Long, Đồng Tháp, khu khách sẽ được điểm du lịch này đón khách từ đầu lối vào bằng xuồng, một điểm nhấn đầu tiên cho du khách. Và mỗi vị khách trong đoàn sẽ được chủ vườn “khoản đãi” bằng 1 ly nước ép quýt hồng cùng trái cây đặc trung của vườn là quýt hồng. Ông Phạm Phú Cường, chủ vườn quýt hồng Cường Thịnh chia sẻ, ông làm trái quýt hồng bằng niềm đam mê với cây quýt. Trong hơn 30 năm trồng quýt, kế thừa từ ông bà trong gia đình, cây quýt trở thành sinh kế quan trọng của gia đình. Tuy nhiên, những năm trước gia đình ông chủ yếu trồng quýt bán trái vào dịp Tết Nguyên đán. Còn năm nay, với gợi ý của Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hoà Long, ông Phạm Phú Cường quyết định đầu tư, xây dựng thành điểm du lịch, đón khách trước Tết, vào thời điểm trái quýt hồng bắt đầu chín dần, chuyển màu từ xanh sang hồng, rồi sang vàng rực cả vườn.Ông Phạm Phú Cường chia sẻ, đây là năm đầu tiên ông mở cửa đón khách tham quan sau hàng chục năm chỉ trồng quýt cung ứng thị trường Tết. Để chuẩn bị cho hướng đi mới này, ông Cường đã chi hơn 550 triệu đầu tư hạ tầng, tiểu cảnh, bến bãi đổ xe, tum nghỉ mát phục vụ ăn uống...
Mỗi du khách đến tham quan sẽ là một kênh truyền thông thiết thực giúp quảng bá hình ảnh quýt hồng Lai Vung đến với mọi người. Dù mới mở cửa khai trương được 3 tuần, nhưng đã có vài trăm du khách đến tham quan, giá vé người lớn là 60.000 đồng, trẻ em là 30.000 đồng.
Năm 2025 là năm nhuận, nên quýt hồng chín sớm, tạo điều kiện cho các chủ vườn đón khách sớm hơn 1 tháng so với mọi năm. Song song việc phát triển du lịch, ông Cường vẫn chừa sản lượng quýt nhất định để phân phối đến các chợ Tết. Với diện tích 10ha, dự kiến ông thu hoạch khoảng 30 tấn.
Cùng mở vườn quýt cửa đón khách du lịch dịp trước Tết Nguyên đán, ông Trần Bá Chuốt, chủ vườn quýt Bá Chuốt, xã Lai Vung chia sẻ, đến nay, vườn Bá Chuốt có 6 năm mở cửa phục vụ khách tham quan. Với kinh nghiệm làm nghề nông, ông Trần Bá Chuốt còn tận dụng các bờ mương để trồng dàn mướp, bầu, bí. Khách đến sẽ tận hưởng không gian bình yên, hòa mình vào khu vườn nhỏ đầy hoa quả trĩu cành, được tận tay hái các loại quả treo lủng lẳng trên giàn tươi xanh. Vườn không chỉ có quýt hồng mà còn rất nhiều loại cây trái khác: quýt đường, bầu, bí, mướp…
Khi vào vườn quýt, khách được tự do tham quan. Nếu khách có nhu cầu tham quan bằng xuồng thì mua vé xuồng đối với người lớn là 20.000 đồng/vé và 10.000 đồng/vé trẻ em và được nhân viên phục vụ. Đi xuồng, du khách được tham quan ngắm quýt hồng và các cây trái khác, có thể hái mua các loại trái này mang về, ông Trần Bá Chuốt chia sẻ thêm. Là du khách lần đầu tiên đến tham qua vườn quýt hồng tại Đồng Tháp, chị Nguyễn Thị Thơm, xã Phú Thọ, Đồng Tháp chia sẻ, đập vào mắt chị Thơm đầu tiên khi bước chân vào vườn là cây quýt trĩu quả, trái to mọng. Có cây vẫn còn giữ màu xanh của trái, nhưng có cây trái cũng dần chuyển sang ửng hồng. Chị cũng đã kịp thời check in bên những cây quýt sai trái, màu sắc bắt mắt để gửi cho bạn bè, người thân cùng biết và sắp xếp một chuyến du lịch tham quan vườn quýt hồng Đồng Tháp. Đánh giá về tiềm năng du lịch kết hợp kinh tế vườn quýt hồng, bà Phạm Thị Hoài, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoà Long cho biết, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đa số các vườn quýt hồng của huyện Lai Vung cũ tập trung ở xã Hoà Long. Các điểm tham quan vườn quýt hồng trên địa bàn xã Hoà Long tạo ấn tượng đẹp với du khách trong, ngoài nước về con người và quê hương Lai Vung cũ.Vườn quýt hồng đã tạo nên sinh kế ổn định cho người dân mỗi năm, vào dịp Tết đến. Kể từ khi du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp được đưa vào các hoạt động phát triển kết hợp kinh tế, làm nên hiệu ứng kinh tế kép vùng nông thôn, hoạt động tham quan, du lịch đã tạo ra hiệu quả kinh tế nhất định, làm tăng giá trị sản phẩm trái cây có múi, nhất là đặc sản quýt hồng và các sản phẩm đặc trưng.
Nhiều năm qua, từ việc chủ yếu tập trung vào chăm sóc cây, tạo trái chất lượng, lên màu hồng, vàng bắt mắt, các điểm tham quan quýt hồng tại Đồng Tháp vẫn còn thiếu việc tạo cảnh quan, trang trí và xây dựng các điểm check-in cho du khách. Năm nay, nhiều nhà vườn đã có sự đổi mới rõ rệt, đầu tư nâng cấp diện mạo từng điểm. Nhiều điểm đã tăng cường trang trí cảnh quan, chỉnh trang đường nội bộ, xây dựng nhà chờ, nhà vệ sinh đạt chuẩn; bổ sung các dịch vụ trải nghiệm đa dạng như: giâm cành, chiết nhánh quýt, làm nông, bơi xuồng, câu cá, làm mứt quýt, và cả cách ủ rượu quýt hồng. Theo ông Lê Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Long, địa phương có hơn 96 ha quýt hồng, phần lớn áp dụng quy trình canh tác hữu cơ theo đề án bảo tồn vườn quýt hồng nên phát triển rất tốt. Một số nhà vườn trồng quýt hồng có điều kiện thuận lợi về giao thông đã đầu tư mở điểm du lịch, cho du khách tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh, kết hợp phục ăn uống. Mô hình giúp quảng bá hình ảnh quýt hồng đến nhiều người hơn cũng mang lại cho bà con địa phương thêm nguồn thu nhập hấp dẫn.- Từ khóa :
- du lịch đồng tháp
- đồng tháp
- mùa quýt đồng tháp
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Một Đồng Tháp mới trên hành trình xanh hóa năng lượng
12:46' - 12/12/2025
Trong bối cảnh cả nước đang thúc đẩy chuyển dịch xanh và phát triển năng lượng sạch, Đồng Tháp nổi lên như một địa phương chủ động và quyết liệt trong đảm bảo an ninh năng lượng.
-
Kinh tế & Xã hội
"Bình dân học vụ số" và bước đi mới của Đồng Tháp trong phổ cập kỹ năng số
16:05' - 10/12/2025
Đồng Tháp phấn đấu năm 2026 có 100% người dân trưởng thành có tri thức về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu.
-
Hàng hoá
Khi thanh long Đồng Tháp sang "chương mới" nhờ chế biến sâu
15:25' - 10/12/2025
Tỉnh Đồng Tháp đang đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025 có 3.600 ha diện tích thanh long đạt tiêu chí GAP cùng diện tích thu hoạch đạt 7.900 ha, sản lượng trên 235.000 tấn trái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
SEA Games 33: Cột mốc lịch sử của Karate Việt Nam
15:31'
Karate Việt Nam đã khép lại SEA Games 33 theo cách không thể ấn tượng hơn, khi chính thức trở thành môn võ đầu tiên của Thể thao Việt Nam đứng đầu ba kỳ Đại hội Đông Nam Á liên tiếp.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam tăng 12 bậc Chỉ số Chính phủ hiệu quả CGGI
15:01'
Việt Nam tăng 12 bậc sau 5 năm, đạt vị trí 48 toàn cầu, phản ánh những cải cách mạnh mẽ về thể chế, quản trị, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Chuẩn bị thông xe 1 chiều qua tuyến đèo Khánh Lê
13:24'
Sau nhiều ngày huy động lực lượng, phương tiện xử lý khối lượng lớn đất đá sạt lở, công tác khắc phục sự cố tại đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C đang bước vào giai đoạn hoàn tất.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sạt lở đất đá trên Quốc lộ 6: Đã tìm thấy nạn nhân thứ ba
13:23'
Đến 3 giờ 20 phút ngày 15/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba là anh Bùi Văn C (sinh năm 1973), trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.
-
Kinh tế & Xã hội
World Cup 2026 “nóng” ngay từ ngày đầu mở bán vé
12:27'
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho biết đã nhận được khoảng 5 triệu đơn đăng ký mua vé chỉ trong 24 giờ đầu tiên của giai đoạn rút thăm mua vé ngẫu nhiên cho World Cup 2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Quảng Ngãi: Cơ sở chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý
12:27'
Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, đến ngày 15/12, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận, điều trị cho hơn 100 người dân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Vân.
-
Kinh tế & Xã hội
“Chiến dịch Quang Trung”: Viết tiếp câu chuyện nhân ái sau lũ dữ
12:25'
“Chiến dịch Quang Trung” ở tỉnh Khánh Hòa không đơn thuần là hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của con người.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk dồn lực hơn 3.800 tỷ đồng mở tuyến đường bộ ven biển chiến lược
11:30'
Tuyến đường bộ ven biển Đắk Lắk gần 26km, tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng đang được tăng tốc giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân, kỳ vọng tạo cú hích thúc đẩy tăng trưởng khu vực phía Đông tỉnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch miền Tây “khát” nhân lực chất lượng
11:29'
Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long giàu tiềm năng nhưng doanh nghiệp tư nhân đang đối mặt nghịch lý “tuyển dễ, giữ khó” lao động.

Điểm tham quan vườn quýt hồng Hai Kiệt (xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) rộng 5.000m2, quả sai trĩu cành và chín vàng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Vườn quýt hồng Hai Kiệt (xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Quýt hồng bắt đầu chín là thời điểm nhà vườn kinh doanh dịch vụ du lịch. Ảnh: Nhựt An - TTXVN