RetriV giành giải Nhất ClimateLaunchpad Việt Nam 2026

  • Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

BNEWS Mới đây, tại Trường Đại học Việt Đức (VGU), vòng Chung kết quốc gia Cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh Xanh toàn cầu – ClimateLaunchpad Việt Nam 2026 khép lại với giải Nhất thuộc về đội RetriV.

Hạng 1 đội Retriv và hiệu trưởng trường đại học Việt Đức

Vòng chung kết có 10 đội tham gia, các đội trình bày ý tưởng kinh doanh xanh trong 5 phút và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo trong 3 phút.

RetriV gây ấn tượng với giải pháp thu hồi dưỡng chất từ nước thải của các nhà máy chế biến thực phẩm, đặc biệt là ngành thủy sản. Thay vì để protein và các dưỡng chất có giá trị thất thoát theo dòng nước thải, đội phát triển thiết bị sử dụng chitosan sinh học chiết xuất từ vỏ tôm để thu hồi ngay tại nguồn.

Theo số liệu do đội trình bày, mô hình thí điểm công nghiệp cho thấy công nghệ có khả năng thu hồi tới 90% dưỡng chất. Giải pháp đồng thời giúp giảm phát thải CO2 so với phương thức xử lý truyền thống.

GS.TS. René Thiele Hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức VGU

RetriV hướng tới xây dựng mô hình thương mại có thể triển khai tại các nhà máy chế biến thực phẩm trong nước, sau đó đội dự kiến mở rộng thị trường quốc tế.

Giải Nhì thuộc về đội SATY với đề tài giảm phát thải trong canh tác lúa, nhóm phát triển hệ thống kết hợp cảm biến IoT, trạm bơm năng lượng mặt trời, drone nông nghiệp và ứng dụng quản lý.

Giải pháp hỗ trợ áp dụng phương pháp tưới ngập - khô xen kẽ nhằm giảm phát thải methane trong ruộng lúa. Theo kết quả do đội công bố, mô hình giúp giảm 28% phát thải CO2, tiết kiệm 25% nước tưới và tăng thu nhập của nông dân so với phương thức canh tác truyền thống.

SATY hướng tới các hợp tác xã tại Đồng bằng sông Cửu Long, mục tiêu là gắn giải pháp với định hướng phát triển vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Ông Trần Anh Tuấn, hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo Doanh nghiệp

Trong khi đó, ARC-V đoạt giải Ba với công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt hỗn hợp thành các sản phẩm có giá trị như phân bón hữu cơ, protein côn trùng, than sạch và dầu sinh học.

Theo đội thi, giải pháp không yêu cầu phân loại rác đầu vào, không đốt và không chôn lấp. Mô hình được kỳ vọng giảm lượng phát thải so với các phương thức xử lý rác truyền thống.

Ba dự án thuộc ba lĩnh vực khác nhau nhưng có cùng hướng tiếp cận: biến chất thải, phụ phẩm và nguồn phát thải thành tài nguyên để tạo ra giá trị mới. Đây cũng là điểm được hội đồng giám khảo ghi nhận tại cuộc thi.

Ông Nguyễn Hồng Long, Giám đốc và là Nhà sáng lập Trung tâm Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS)

ClimateLaunchpad do EIT Climate-KIC điều hành và quản lý, cuộc thi hướng tới tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh xanh, sản phẩm, dịch vụ và công nghệ đổi mới sáng tạo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau một thập kỷ phát triển, cuộc thi đã mở rộng tới 50 quốc gia.

Tại Việt Nam, cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) tổ chức. Từ năm 2020, Hanns Seidel Foundation (HSF) là đơn vị hỗ trợ chính thức cho cuộc thi tại Việt Nam. Từ năm 2024, Trường Đại học Việt Đức là một trong các đơn vị hỗ trợ tổ chức vòng Chung kết quốc gia.

Theo Ban tổ chức, năm 2025, ClimateLaunchpad trên toàn cầu tiếp nhận 2.773 ý tưởng kinh doanh xanh, tăng 85% so với năm trước. Cuộc thi có thêm 9 đơn vị điều phối quốc gia, nâng tổng số lên 49 đơn vị. Từ mùa giải 2025, gần 500 công ty khởi nghiệp khí hậu được ươm tạo.

Bà Trịnh Ngọc Mai, hiện giữ chức vụ Giám đốc Chương trình của Văn phòng đại diện Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF) tại Việt Nam

Đánh giá về chất lượng các dự án năm nay, ông Trần Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo Doanh nghiệp, thành viên Ban Giám khảo, cho rằng điểm đáng chú ý là nhiều ý tưởng tập trung vào kinh tế tuần hoàn, lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển tại Việt Nam.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Việt Nam có nguồn phụ phẩm dồi dào, đặc biệt là phụ phẩm nông nghiệp. Việc nghiên cứu, tái sử dụng các nguồn phụ phẩm không chỉ mở ra cơ hội hình thành sản phẩm và mô hình kinh doanh mới mà còn góp phần giải quyết những vấn đề về chất thải đang đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, ông cho rằng phần lớn dự án vẫn đang ở giai đoạn tương đối sớm và cần tiếp tục kiểm chứng cả về kỹ thuật lẫn thương mại. Sau khi phát triển sản phẩm mẫu, các nhóm cần nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu thực tế, mức độ quan tâm và khả năng chi trả của khách hàng.

Toàn cảnh Chung kết Quốc gia Cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh Xanh toàn cầu ClimateLaunchpad Việt Nam 2026.

“Các bạn đã tìm đúng nỗi đau và nhu cầu thị trường; việc tiếp theo là tìm giải pháp tối ưu để thương mại hóa thành công”, ông Trần Anh Tuấn nhận định.

Theo ông, một trong những lợi thế của thế hệ trẻ hiện nay là khả năng tiếp cận nguồn tri thức mở, công nghệ mới và mạng lưới khởi nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên, các dự án khởi nghiệp xanh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, cần nguồn lực dài hạn để phát triển.

“Khởi nghiệp tuần hoàn đòi hỏi ‘vốn kiên nhẫn’, tức nguồn vốn dài hạn và ưu đãi, bởi rất khó tạo ra doanh thu hay lợi nhuận tức thì”, ông nói.

Ông Nguyễn Hồng Long, Giám đốc và Nhà sáng lập CCS, cho biết việc lựa chọn VGU làm địa điểm phối hợp tổ chức là sự kết nối phù hợp giữa một môi trường đại học định hướng đổi mới sáng tạo với một chương trình dành cho thế hệ trẻ và các giải pháp hướng tới một tương lai xanh.

Theo ông Nguyễn Hồng Long, điều gây ấn tượng tại VGU là môi trường học thuật cởi mở, định hướng chuyên sâu về khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Đội ngũ giảng viên quốc tế cũng góp phần tạo môi trường học tập khuyến khích tư duy phản biện và sự chủ động của người học.

Khách tham quan các dự án khởi nghiệp

“Khởi nghiệp khí hậu là thử thách cực đại. Nó không chỉ đòi hỏi năng lực nghiên cứu, sáng tạo để chuyển hóa kết quả thành giá trị xã hội mà còn là hành trình học hỏi liên tục”, ông Nguyễn Hồng Long chia sẻ.

Ông cho rằng khởi nghiệp từ những vấn đề thực tiễn cũng là quá trình giúp người trẻ rèn luyện năng lực, bản lĩnh và định hình hệ giá trị của bản thân, bên cạnh những đóng góp trực tiếp cho môi trường và nền kinh tế.

GS.TS. René Thiele, Hiệu trưởng VGU, cho biết phát triển bền vững được lồng ghép trong các chương trình đào tạo của trường, trong khi năng lực khởi nghiệp là một trong những hành trang quan trọng đối với nguồn nhân lực trẻ.

“Những thách thức toàn cầu hiện nay chỉ có thể được giải quyết bằng tư duy đổi mới, tính liên ngành và bối cảnh quốc tế”, GS.TS. René Thiele nói, đồng thời cho biết đây là một trong những lý do VGU tiếp tục đăng cai ClimateLaunchpad lần thứ hai.

Các đội chụp hình kỷ niệm

Đối với ba đội thi đạt thành tích cao nhất, Hiệu trưởng VGU cho rằng việc lọt vào vòng Chung kết Quốc gia đã cho thấy các đội có tư duy phù hợp và khát vọng đưa ý tưởng vào thực tiễn. Ông khuyến nghị các nhóm tiếp tục kiên định với ý tưởng, đam mê và định hướng của mình, thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời.

Với kết quả tại vòng Chung kết quốc gia năm nay, RetriV, SATY và ARC-V trở thành ba đại diện Việt Nam tham dự Bán kết khu vực vào 21/8, và chung kết khu vực và chung kết toàn cầu sẽ được tổ chức trực tại Singapore vào tháng 9 và 10.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục