Reuters: Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản dự kiến giảm trở lại

07:20' - 21/05/2021
BNEWS Nền kinh tế Nhật Bản có thể suy giảm trong quý I/2021 do những biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch bệnh đã tác động đến hoạt động tiêu dùng.

Theo kết quả thăm dò của hãng tin Reuters, nền kinh tế Nhật Bản có thể suy giảm trong quý I/2021 do những biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch bệnh đã tác động đến hoạt động tiêu dùng, bất chấp lực đẩy từ nhu cầu toàn cầu tăng mạnh.

Điều này cho thấy sự phục hồi chậm chạp sau đại dịch của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

Các nhà phân tích cho rằng việc gia hạn tình trạng khẩn cấp và chậm triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 được dự báo sẽ khiến tăng trưởng kinh tế suy yếu trong giai đoạn từ tháng 4-6/2021, từ đó củng cố quan điểm rằng Nhật Bản sẽ bị tụt lại so với các nền kinh tế lớn khác hậu đại dịch.

Viện nghiên cứu Daiwa Nhật Bản cho hay thay vì phục hồi theo hình chữ V, nền kinh tế Nhật Bản có thể giảm trở lại trong quý II/2021. Câu hỏi đặt ra là liệu Nhật Bản có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp vào tháng 5/2021 hay không.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, trong quý I/2021 nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này dự kiến sẽ giảm 4,6% so với quý I/2020, sau khi tăng 11,7% trong quý trước đó. So với quý IV/2020 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế có khả năng giảm 1,2%.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ công bố số liệu GDP quý I chính thức vào lúc 23:50 GMT ngày 17/5 (khoảng 6:50 sáng ngày 18/5 theo giờ Việt Nam).

Theo khảo sát này, tiêu dùng tư nhân có thể giảm 2% chủ yếu do các biện pháp hạn chế hoạt động kinh tế được áp đặt trong quý này nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chi tiêu vốn dự kiến sẽ tăng 1,1%, song chậm hơn so với mức tăng 4,3% trong tháng 10-12/2020.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản cho biết xuất khẩu và chi tiêu vốn tiếp tục phục hồi nhờ nhu cầu bên ngoài vững chắc, trong khi tiêu dùng có thể giảm mạnh.

Tăng trưởng toàn cầu phục hồi mạnh đã giúp nền kinh tế Nhật Bản đi lên trong hai quý liên tiếp tính đến quý IV/2020, sau khi sụt giảm mạnh trong quý II/2020 do đại dịch.

Sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp vào tháng 3/2020, Chính phủ Nhật Bản đã phải áp đặt tình trạng này trở lại vào cuối tháng 4/2020 và gia hạn đến hết tháng 5/2021 để đối phó với tình trạng số ca mắc COVID-19 gia tăng, đồng thời “phủ mây đen” lên triển vọng phục hồi kinh tế.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục