S&P 500 tăng cao kỷ lục trong phiên thứ hai liên tiếp

08:31' - 28/12/2021
BNEWS Chuyên gia Patrick O'Hare thuộc Briefing.com cho rằng quan điểm của thị trường là “Omicron sẽ gây ra thiệt hại nhưng không tác động nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, ít nhất là không kéo dài”

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao trong phiên giao dịch 27/12, với chỉ số S&P 500 tăng cao kỷ lục trong phiên thứ hai liên tiếp khi giới đầu tư kỳ vọng sự gia tăng số ca lây nhiễm COVID-19 mới sẽ chỉ gây ra tác động kinh tế hạn chế.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1% lên 36.302,38 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,4% lên 4.791,19 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,4% lên 15.871,26 điểm.

Ngày đầu tuần 27/12 mở ra chu kỳ kéo dài bảy ngày sau Giáng sinh, thường được biết đến trên các sàn giao dịch với tên gọi là “cuộc biểu tình của ông già Noel”, là một khoảng thời gian có khối lượng giao dịch thấp và lượng thông tin nhẹ nhàng, và thường chứng kiến cổ phiếu tăng cao hơn.

Theo ông Sam Stovall, giám đốc đầu tư chiến lược tại công ty nghiên cứu đầu tư độc lập CFRA Research (Mỹ), kể từ năm 1945, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn ba lần theo chu kỳ 4 năm mỗi lần trong giai đoạn này với mức tăng trung bình 1,2%.

Đan Mạch, Hy Lạp và Iceland đều báo cáo số ca lây nhiễm COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết một số bệnh viện có thể bị “quá tải”, nhưng nhìn chung nền kinh tế số một thế giới chuẩn bị tốt để đối phó với đợt gia tăng số ca lây nhiễm COVID-19 mới nhất.

Chuyên gia phân tích Patrick O'Hare thuộc trang phân tích thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới Briefing.com (Mỹ) cho rằng mặc dù số ca lây nhiễm tăng cao, quan điểm của thị trường là “biến thể Omicron sẽ gây ra thiệt hại nhưng không tác động nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, ít nhất là không kéo dài”.

Hầu hết cổ phiếu các lĩnh vực tăng trong phiên này, nhưng cổ phiếu các hãng hàng không lớn như United Airlines và Delta Air Lines giảm, giữa bối cảnh các chuyến bay bị hủy hàng loạt do tình trạng lây nhiễm hoặc kiểm dịch giữa các nhân viên hàng không và sân bay.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 27/12, chỉ số VN - Index tăng 11,85 điểm (0,8%), lên 1.488,88 điểm, trong khi HNX – Index tiến 3,8 điểm (0,85%), lên 449,41 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục