BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 12/4, các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều.
Song phần lớn các thị trường đều chịu tác động của những rủi ro địa chính trị trên toàn cầu sau vụ Mỹ không kích quân đội Syria hồi tuần trước và những căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
Cụ thể, chốt phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản để mất 195,26 điểm, hay 1,04% xuống còn 18.552,61 điểm, trong bối cảnh đồng yen tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng qua so với đồng USD. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng giảm 15,14 điểm, hay 0,5% và khép phiên với 3.273,83 điểm.
Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ đã chuẩn bị tự mình “giải quyết vấn đề” Triều Tiên khi cần thiết, trong bối cảnh Washington và Bình Nhưỡng đang có những động thái răn đe lẫn nhau khiến căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á leo thang.
Bình luận trên của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra sau khi một đội tàu của hải quân Mỹ tiến tới gần bán đảo Triều Tiên, một hành động được xem là phô trương sức mạnh, và cũng là nguyên nhân khiến quốc gia biệt lập và sở hữu vũ khí hạt nhân này tuyên bố “sẵn sàng chống lại mọi hình thức chiến tranh mà Mỹ muốn”.
Các động thái răn đe lẫn nhau giữa Mỹ và Triều Tiên đã tăng mạnh sau khi Mỹ không kích Syria hồi cuối tuần trước để trừng phạt Tổng thống Bashar al-Assad sau vụ tấn công người dân bằng vũ khí hóa học, một cáo buộc mà phương Tây ủng hộ.
Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào cuối tháng này cũng là một nguyên nhân khiến giới đầu tư chứng khoán có tâm lý “dè dặt”.
Trái với xu hướng ảm đạm của các thị trường nói trên, tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc ghi thêm 5,06 điểm, hay 0,24% lên 2.128,91 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi sáu ngày giảm điểm liên tiếp, mặc dù đà tăng vẫn bị hạn chế do các căng thẳng địa chính trị ở bán đảo Triều Tiên.
Tương tự, tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 225,04 điểm (0,93%) lên 24.313,5 điểm. Tại Sydney, chỉ số S&P ASX/200 của Australia cũng nhích thêm 4,7 điểm (0,1%) lên 5.934 điểm.

Tin liên quan
Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau phát biểu của Chủ tịch Fed
Chứng khoán Mỹ chốt phiên 11/4 giảm nhẹ sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánMột tuần "lệch pha" trên chứng khoán Phố Wall
Trong phiên cuối tuần (2/10), cả 3 chỉ số chính đồng loạt tăng điểm, sau khi số liệu việc làm yếu hơn dự kiến làm giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này.
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.









