BNEWS Các quy định của Mỹ nhằm ngăn chặn “các nước gây quan ngại” tiếp cận khoản trợ cấp chip trị giá 52 tỷ USD sẽ không buộc Samsung Electronics và SK Hynix phải đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc.
Hai "đại gia" Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc đã thở phào vì tránh đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất, sau khi Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) cho hay các quy định của Mỹ nhằm ngăn chặn “các nước gây quan ngại” tiếp cận khoản trợ cấp chip trị giá 52 tỷ USD sẽ không buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc.
Samsung Electronics ngày 22/3 đã công bố quan điểm chính thức liên quan đến các điều khoản về rào cản của Bộ Thương mại Mỹ, nói rằng hãng này đang “nghiên cứu kỹ thông báo của MOTIE và đưa ra các phương hướng phản hồi trong tương lai". Một lãnh đạo của Samsung Electronics cho biết vì việc tiếp nhận đăng ký trợ cấp bắt đầu vào ngày 31/3, nên hãng sẽ đưa ra phản hồi sau khi thảo luận các phương án trong thời gian còn lại. Nội dung giúp các hãng điện tử của Hàn Quốc trút được gánh nặng là việc Bộ Thương mại Mỹ giới hạn năng lực sản xuất chất bán dẫn của các nhà sản xuất. Theo đó, nếu các công ty bán dẫn như Samsung Electronics và SK Hynix nhận trợ cấp đầu tư theo Đạo luật CHIPS và Khoa học của Mỹ thì sẽ không thể mở rộng năng lực sản xuất tại Trung Quốc (được đo bằng công suất wafer - chất nền bán dẫn) quá mức 5% trong thời gian 10 năm. Samsung Electronics và SK Hynix đều có các nhà máy đặt tại Trung Quốc. Trước đó, cả hai công ty đều lo ngại rằng họ sẽ phải dừng hoàn toàn hoạt động của các nhà máy này nếu muốn nhận trợ cấp. Một lãnh đạo cho biết cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải tính đến việc rút nhà máy ngay lập tức. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ ngày 21/3 đã đưa ra đề xuất áp dụng các biện pháp hạn chế đối với các nhà sản xuất chip và các quỹ nghiên cứu của Mỹ mở rộng đầu tư vào các nước như Trung Quốc và Nga. Theo MOTIE, các đề xuất của Bộ Thương mại Mỹ quy định đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp sản xuất chip tại Trung Quốc có năng lực sản xuất tăng trưởng trong 10 năm, lần lượt là 5% đối với chip bán dẫn trên nền wafer và 10% đối với các loại chip cũ hơn. Thông báo của MOTIE cho biết các cơ sở sản xuất của Hàn Quốc đang hoạt động tại Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành công tác bảo trì, mở rộng một phần năng lực sản xuất cũng như nâng cấp công nghệ. Sau khi nâng cấp công nghệ, số lượng chip trên mỗi tấm wafer có thể tăng lên... Qua đó, các công ty có thể tiếp tục mở rộng sản xuất tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh riêng. Chính phủ Mỹ đưa ra khung thời gian 60 ngày để lấy ý kiến hoàn thiện các quy định trong dự thảo chi tiết được công bố lần này. Trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc phụ trách các vấn đề kinh tế Choi Sang-mok cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị giới chức Hàn Quốc tham vấn chặt chẽ với Chính phủ Mỹ và sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán chi tiết. MOTIE cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch liên lạc với các nhà sản xuất chip trong nước, phân tích các quy định mới đề xuất và tiến hành tham vấn với các đối tác Mỹ trong khung thời gian quy định 60 ngày. Hiện Samsung Electronics đang xây dựng một nhà máy sản xuất chip tại bang Texas (Mỹ) với chi phí dự kiến hơn 25 tỷ USD. Tập đoàn SK - công ty mẹ của SK Hynix, cũng công bố kế hoạch đầu tư trị giá 15 tỷ USD vào ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ vào năm ngoái. Cả hai doanh nghiệp này của Hàn Quốc đều có thể nộp đơn đề nghị nhận trợ cấp từ Chính phủ Mỹ./.Tin liên quan
Thế tiến thoái lưỡng nan của doanh nghiệp Hàn Quốc trước Đạo luật CHIPS và Khoa học của Mỹ
Các tiêu chuẩn chi trả trợ cấp cho doanh nghiệp liên quan đến đạo luật trợ cấp sản xuất chip bán dẫn do Bộ Thương mại Mỹ đang đặt ra vấn đề rất quan trọng đối với kinh tế của Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpLiên thông dữ liệu, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp
Bối cảnh hiện tại thông điệp "doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần" dần được hiện thực hóa thông qua việc kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh, thuế và hải quan.
-
Doanh nghiệpQuảng Ninh tăng tốc phát triển điện mặt trời mái nhà
Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại chỗ đang được người dân, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp tại Quảng Ninh quan tâm.
-
Doanh nghiệpĐặt vé nhận ưu đãi cùng Vietjet trong ngày vàng từ 8-10/9
Ưu đãi giúp người dân và du khách dễ dàng lên kế hoạch cho những hành trình bay mới.
-
Doanh nghiệpHàng không châu Âu mất 82 triệu USD doanh thu tại Trung Đông
Doanh thu của 10 hãng hàng không châu Âu lớn nhất hoạt động tại Trung Đông giảm trung bình hơn 25% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2025.
-
Doanh nghiệp4 doanh nghiệp Mỹ rút khỏi Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ
Vài ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ quốc tế đầu tiên diễn ra tại Paris (Pháp), 4 doanh nghiệp vũ trụ Mỹ đã quyết định không tham dự sự kiện ngày 9-10/9 này.
-
Doanh nghiệpNghị quyết 57-NQ/TW: Mô hình nhà máy thông minh mang lại lợi ích “kép”
Petrovietnam đang thúc đẩy chuyển đổi số, đưa AI, IoT và Digital Twin vào vận hành, hướng tới các nhà máy thông minh, tối ưu sản xuất và giảm phát thải.
-
Doanh nghiệpNgành đóng tàu Việt Nam lần đầu tiên ra mắt Hội chợ Hàng hải quốc tế Hamburg 2026
Lần đầu tham dự SMM Hamburg 2026, Công ty thiết kế tàu thuyền VIMATEC Engineering giới thiệu năng lực thiết kế tàu, mở cơ hội để ngành hàng hải Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Doanh nghiệpPhú Thọ nâng chất hợp tác xã, mở rộng liên kết chuỗi
Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 75% hợp tác xã hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh liên kết chuỗi, chuyển đổi số và mở rộng thị trường.
-
Doanh nghiệpĐa Độ đưa dữ liệu thời gian thực vào quản lý, vận hành thủy lợi
Việc đưa dữ liệu thời gian thực vào điều hành không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị mà còn giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó thiên tai, phục vụ sản xuất và đời sống người dân.










