Samsung trở thành nhà phân phối thiết bị đeo tay lớn thứ ba thế giới

12:00' - 16/03/2021
BNEWS Công ty theo dõi thị trường International Data Corp. (IDC) ngày 16/3 công bố báo cáo mới nhất cho thấy Samsung Electronics Co. là nhà phân phối thiết bị đeo tay lớn thứ ba thế giới trong quý IV/2020.

Theo IDC, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc này đã xuất khẩu 13 triệu chiếc đồng hồ thông minh trong thời gian từ tháng 10-12/2020, tăng 20,5% so với năm trước đó dù cho thị phần giảm còn 8,5% so với mức 9% của một năm trước.

IDC cho hay đồng hồ đeo tay giá rẻ của Samsung nhận được sự ưa thích của người tiêu dùng và có thể cạnh tranh được với các nhà cung cấp Trung Quốc ở một số thị trường mặc dù tổng lượng xuất khẩu thiết bị này tương đối thấp ở mức 1,3 triệu chiếc. Xuất khẩu đồng hồ của Hàn Quốc đã giảm xuống còn 2,9 triệu chiếc trong quý IV/2020.

Apple Inc. vẫn đang dẫn đầu trong lĩnh vực này, chiếm 36,2% thị phần sau khi “xuất xưởng” 55,6 triệu chiếc đồng hồ thông minh trong quý IV/2020, tăng 27,2% so với một năm trước.

Theo sau là Xiaomi Corp. của Trung Quốc, với 13,5 triệu chiếc được xuất khẩu trong ba tháng cuối năm 2020, mặc dù thị phần giảm còn 8,8% so với mức 10,6% thị phần trong năm trước.

Một “đại gia” công nghệ khác của Trung Quốc là Huawei Technologies Co. đứng ở vị trí thứ tư với thị phần 6,7%, giảm so với mức 7,9% của năm trước đó.

IDC cho biết thị trường thiết bị đeo tay trên toàn cầu trong quý IV/2020 đã tăng 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng lượng xuất khẩu đạt 153,5 triệu chiếc.

IDC cho biết thêm thiết bị đeo tai (tai nghe) chiếm khoảng 64,2% trong xuất khẩu, theo sau là đồng hồ, chiếm 24,1%.

Trong cả năm 2020, thị trường đồng hồ đã tăng 28,4% so với năm trước lên 444,7 triệu chiếc.

Về thương hiệu, Apple đứng số 1 với 34,1% thị phần, theo sau là Xiaomi với 11,4% thị phần, Huawei với 9,8% thị phần trong khi Samsung giữ 9% thị phần,/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục