Sân bay Frankfurk giảm lưu lượng chuyến bay do thiếu nhân sự liên tục
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 16/7, Fraport AG - Đơn vị điều hành sân bay Frankfurt - thông báo do tình trạng thiếu nhân sự liên tục gây ra sự cố gián đoạn trên diện rộng các hoạt động bay, Fraport AG sẽ tìm cách cắt giảm số lượng chuyến bay từ sân bay được coi là lớn nhất nhì châu Âu này.
Theo đó, Fraport sẽ gửi đơn lên Bộ Giao thông Vận tải Đức vào đầu tuần tới để xin giảm số chuyến bay từ 96 xuống 88 chuyến/giờ.
Ông Jens Ritter, quan chức Lufthansa, hãng hàng không quốc gia Đức sử dụng sân bay Frankfurt như “sân nhà” cho biết quyết định của nhà điều hành là đúng đắn.
Trong một tuyên bố cùng ngày, ông Ritter khẳng định việc buộc phải hủy hoãn chuyến bay đang khiến hàng nghìn hành khách thất vọng, thậm chí gây thêm rất nhiều công việc phát sinh cho nhân viên cũng như hàng triệu euro chi phí bổ sung.
Lufthansa là 1 trong những hãng phải hủy nhiều chuyến bay nhất với hàng nghìn chuyến trong những tuần qua, trong đó rất nhiều chuyến đến và đi từ Frankfurt. Do đó việc giảm số chuyến bay trong bối cảnh “quá tải hàng không” là cần thiết tại thời điểm hiện nay.
Nhu cầu đi lại cả đường bộ và đường không đã tăng trở lại sau khi các biện pháp hạn chế phòng chống dịch bệnh COVID-19 được gỡ bỏ.
Không chỉ Frankfurk, nhiều sân bay và hãng hàng không châu Âu khác cũng đang phải vật lộn với tình trạng tắc nghẽn và thiếu hụt nhân viên, dẫn đến việc xếp hàng dài và gián đoạn đi lại trong giai đoạn cao điểm mùa Hè.
Để giảm bớt hệ lụy từ lạm phát do giá năng lượng, khí đốt tăng cao, và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm chi phí đi lại và bảo vệ môi trường, Hiệp hội các công ty vận tải Đức (VDV) đã kêu gọi Chính phủ nước này phát hành vé tháng lâu dài 69 euro/tháng, thay thế cho vé 9 euro/tháng, được nhà nước trợ giá chỉ áp dụng trong 3 tháng Hè trên tất cả các phương tiện công cộng.
Cũng giống như vé 9 euro, hành khách sử dụng vé 69 euro sẽ có thể đi mọi phương tiện giao thông trên khắp nước Đức chứ không như loại vé chỉ có thể đi trong từng vùng được sử dụng trước khi Chính phủ phát hành loại vé 9 euro/tháng.
Theo ông Wolff, nếu được thông qua, VDV có thể phát hành loại vé mới từ ngày 1/9 tới. Tuy nhiên, vẫn phải cần sự đồng thuận của các chính trị gia.
Các công ty vận tải ước tính để thực hiện kế hoạch mới sẽ cần khoảng 2 tỷ euro/năm và số tiền này có thể được lấy từ phần còn lại của các quỹ thuộc gói cứu trợ COVID-19 của Chính phủ từ năm 2022.
VDV cho biết có 31 triệu người đã sử dụng giá vé rẻ 9 euro trong tháng 6 vừa qua và cho đến nay có một số bằng chứng cho thấy tình trạng giao thông ùn tắc đã giảm bớt trên nhiều tuyến đường của Đức.
Hiện Bộ trưởng Giao thông Vận tải Volker Wissing (thuộc đảng Dân chủ Tự do - FDP) và lãnh đạo đảng Xanh Ricarda Lang và nhiều Nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đứng đầu trong Liên minh cầm quyền đều lên tiếng ủng hộ mô hình vé 69 euro mới này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Hàng không Tây Ban Nha vẫn hỗn loạn do đình công
07:55' - 17/07/2022
Hoạt động hàng không tại Tây Ban Nha vốn đã hỗn loạn trong những ngày qua, lại càng trở nên khó khăn khi phi hành đoàn của hai hãng hàng không EasyJet và Ryanair lại cùng tiến hành đình công.
-
Kinh tế xã hội
Sân bay San Francisco của Mỹ nối lại hoạt động sau đe dọa đánh bom
19:25' - 16/07/2022
Sân bay quốc tế San Francisco của Mỹ cho biết đã nối lại hoạt động bình thường sau khi phải sơ tán nhà ga quốc tế vào tối 15/6 (theo giờ địa phương) do nhận được thông tin đe dọa đánh bom.
-
Chuyển động DN
Hãng hàng không SAS ở Thụy Điển nguy cơ phá sản do đình công
18:50' - 14/07/2022
Cuộc đình công của phi công làm cho hãng hàng không đa quốc gia Scandinavian SAS đang gây thiệt hại khoảng 9 triệu-12 triệu USD/ngày và nguy cơ khiến công ty vốn gặp khó khăn về tài chính này sụp đổ.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
AI, mạng xã hội và cuộc tái định nghĩa truyền thông doanh nghiệp
17:06'
Giờ đây, chỉ một video dài 30 giây trên TikTok cũng có thể khiến cả một thương hiệu lao đao chỉ sau vài giờ.
-
Doanh nghiệp
Petrovietnam quản trị doanh nghiệp theo các nguyên tắc của OECD
15:55'
Nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Petrovietnam đang tăng cường quản trị doanh nghiệp theo các nguyên tắc của OECD.
-
Doanh nghiệp
Vinachem lọt TOP 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2026
14:10'
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã lần đầu tiên được Tạp chí Fortune vinh danh trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2026 (Fortune Southeast Asia 500).
-
Doanh nghiệp
Venezuela xem xét mở đường bay thẳng Caracas – Rome
08:31'
Venezuela đang đánh giá khả năng thiết lập đường bay thẳng giữa Caracas và Rome nhằm thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân, trong bối cảnh quan hệ hợp tác với Italia ngày càng khởi sắc.
-
Doanh nghiệp
Định hướng quản trị rủi ro theo OECD
07:30'
Thực hiện Nghị quyết số 79, Petrovietnam đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hiện thực mục tiêu tiệm cận các nguyên tắc quản trị tiên tiến của OECD ngay trong năm 2026.
-
Doanh nghiệp
Các tập đoàn công nghệ đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với mô hình AI của Anthropic
21:21' - 15/06/2026
Động thái diễn ra sau khi Washington vào tuần trước đã yêu cầu Anthropic tạm ngừng cấp quyền truy cập vào hai mô hình là Fable 5 và Mythos 5 đối với người nước ngoài vì các lo ngại an ninh quốc gia.
-
Doanh nghiệp
Phá vỡ điểm nghẽn thể chế cho kinh tế tư nhân
14:10' - 15/06/2026
Động thái "hướng về cơ sở" của cơ quan có nhiệm vụ “gác cổng” thể chế kinh tế quốc gia phát đi thông điệp mạnh mẽ. Sự chuyển dịch tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển" thực sự bắt đầu.
-
Doanh nghiệp
Giữ vững “mạch máu” truyền tải điện miền Trung, tiếp sức cho miền Bắc trong cao điểm nắng nóng
10:07' - 15/06/2026
PTC2 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật và công nghệ hiện đại nhằm giữ vững lưới điện miền Trung, bảo đảm truyền tải điện ra Bắc mùa nắng nóng.
-
Doanh nghiệp
Thương hiệu Trung Quốc tăng tốc chinh phục thị trường Hàn Quốc
09:36' - 15/06/2026
Từ xe điện, điện tử đến thực phẩm và thời trang, các thương hiệu Trung Quốc đang mở rộng mạnh tại Hàn Quốc, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới ưu tiên chất lượng và giá trị kinh tế.

Hành khách đợi làm thủ tục tại sân bay ở Frankfurt. Ảnh: AFP/TTXVN