Sản lượng chế tạo tại Mỹ phục hồi

08:54' - 17/03/2024
BNEWS Sản lượng chế tạo tại Mỹ trong tháng 2/2024 đã tăng mạnh hơn dự kiến.

Cụ thể, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố số liệu cho thấy sản lượng chế tạo của Mỹ tăng 0,8% trong tháng 2/2024, sau khi được điều chỉnh giảm 1,1% trong tháng 1/2024.  

Trong khi đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Anh Reuters dự báo sản lượng chế tạo chỉ tăng 0,3%.

 

Sản lượng hàng lâu bền tăng 1%, trong khi sản lượng máy móc tăng 1,7%. Sản lượng các sản phẩm gỗ và hàng tạp hóa, máy tính và thiết bị điện tử cũng tăng.

Hoạt động chế tạo, vốn đóng góp khoảng 10,3% cho nền kinh tế, đang gặp khó khăn khi Fed tăng lãi suất 525 điểm cơ bản kể từ tháng 3/2022.

Giới quan sát dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp trong hai ngày 19-20/3/2024. Các thị trường tài chính nhận định Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 6/2024.

Nhà kinh tế trưởng của High Frequency Economics, Rubeela Farooqi, cho rằng lĩnh vực chế tạo tiếp tục đối mặt với những tác động bất lợi khi lãi suất tăng và các điều kiện tín dụng bị thắt chặt hơn.

Tuy nhiên, lãi suất được dự báo giảm trong thời gian tới cũng như việc chuyển các mạng lưới cung ứng về nước có thể hỗ trợ hoạt động sản xuất của Mỹ trong năm 2024.

Những thông tin gần đây cho thấy những diễn biến khá trái chiều trong nền kinh tế Mỹ. Mặc dù lạm phát tăng cao hơn dự kiến, nhưng thị trường lao động vẫn có dấu hiệu tích cực. Điều này đặt ra thách thức cho Fed trong việc hoạch định chính sách tiền tệ sắp tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục