Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản sụt giảm trong tháng 9/2021

08:30' - 31/10/2021
BNEWS Báo cáo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho hay, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 9/2021 giảm 5,4% so với tháng trước đó.

Cũng theo bộ trên, chỉ số giá sản xuất của Nhật Bản điều chỉnh theo mùa đứng ở mức 89,5 (điểm) trong tháng Chín vừa qua, so với mức 100 (điểm) của năm 2015.

Chỉ số xuất khẩu hàng công nghiệp của nước này cũng giảm 6,2% xuống 86,5 (điểm), trong khi chỉ số hàng tồn kho tăng 3,7% lên 98,4 (điểm).

Dựa trên một cuộc thăm dò ý kiến của các nhà sản xuất, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản dự kiến sản lượng công nghiệp nước này sẽ tăng 6,4% trong tháng 10 và tăng 5,7% vào tháng 11 tới.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố báo cáo cho hay, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 9/2021 ở mức 2,8%, không thay đổi so với tháng trước.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tỷ lệ việc làm sẵn có của nước này ở mức 1,16%, tăng từ 1,14% trong tháng Tám, điều này có nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 116 việc làm đáp ứng nhu cầu.

Trước đó, tại cuộc họp chính sách mới nhất, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự báo nền kinh tế lớn thứ ba thế giới có thể sẽ tăng trưởng ở mức 3,4% trong tài khóa 2021, thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Trong khi đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản sẽ đứng ở mức 0%, thấp hơn so với con số 0,6% trước đó.

BoJ nhấn mạnh: “Nền kinh tế Nhật Bản đang trong xu hướng hồi phục cho dù vẫn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở trong và ngoài nước”. Mặc dù vậy, BoJ vẫn nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản trong tài khóa 2022 từ 2,7% lên 2,9%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục