BNEWS Việc đóng cửa các mỏ dầu gần đây đã khiến tổng sản lượng dầu thô của quốc gia Bắc Phi này giảm khoảng 63%.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) ngày 30/8 cho biết, việc đóng cửa các mỏ dầu gần đây đã khiến tổng sản lượng dầu thô của quốc gia Bắc Phi này giảm khoảng 63%, giữa lúc cuộc xung đột giữa các phe phái đối địch ở miền Đông và miền Tây Libya vẫn diễn biến phức tạp.
Hàng loạt mỏ dầu ở Libya đã bị phong tỏa khi chính quyền ở miền Đông yêu cầu Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) đóng tại thủ đô Tripoli rút lại quyết định thay thế Thống đốc Ngân hàng Trung ương Libya (CBL). Người đứng đầu CBL có vai trò quan trọng trong việc quản lý, kiểm soát và phân phối nguồn doanh thu từ dầu mỏ cho các phe phái đối địch ở Libya.
Trong một tuyên bố, NOC cho biết việc đóng cửa hàng loạt mỏ dầu đã khiến sản lượng dầu thô của Libya giảm mạnh và dẫn đến tình trạng xuống cấp của các cơ sở hạ tầng dầu mỏ cũng như ảnh hưởng lớn đến nỗ lực tăng sản lượng của nước này.
NOC nhấn mạnh, ngành dầu mỏ là xương sống của nền kinh tế Libya, đồng thời cho biết việc tái khởi động các mỏ dầu vốn đã dừng hoạt động sẽ đòi hỏi chi phí rất lớn. NOC cho biết thêm nguyên nhân dẫn đến việc đóng cửa các mỏ dầu không liên quan đến tập đoàn này. Hiện nay, các nhóm chuyên gia của NOC đang tiến hành đánh giá những thiệt hại do việc phong tỏa các mỏ dầu gây ra.
Chính quyền ở miền Đông tuyên bố đóng cửa mọi hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ của Libya cho đến khi Hội đồng Tổng thống Libya và GNU được quốc tế công nhận đóng tại Tripoli khôi phục chức Thống đốc CBL cho ông Sadiq Al-Kabir.
Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohammed Al-Menfi đã cách chức Thống đốc CBL Sadiq Al-KabirKabir vào đầu tháng 8/2024. Tuy nhiên, động thái này đã bị Hạ viện Libya có trụ sở ở miền Đông và Quân đội Quốc gia Libya của Tướng Khalifa Haftar bác bỏ.
Chủ tịch Hạ viện Libya Aqila Saleh nêu rõ lệnh phong tỏa đối với ngành dầu khí sẽ tiếp tục cho đến khi Thống đốc CBL Sadiq Al-Kabir, người đã bị Hội đồng Tổng thống Libya sa thải, được phục chức. Ông Saleh nhấn mạnh việc đóng cửa các mỏ dầu là biện pháp "bảo vệ tài sản của người dân Libya khỏi bị bóc lột và đánh cắp, cũng như bảo vệ tài nguyên quốc gia".
Cuộc khủng hoảng xung quanh quyền kiểm soát CBL có nguy cơ đẩy Libya vào tình trạng bất ổn mới. Libya, một trong những nước sản xuất dầu hàng đầu trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), bị chia rẽ giữa chính quyền ở miền Đông và GNU ở miền Tây. Hồi tháng 7/2024, Libya đã ghi nhận mức sản lượng khoảng 1,18 triệu thùng/ngày.
- Từ khóa:
- Libya
- dầu thô
- sản lượng dầu thô của Libya
Tin liên quan
Lo ngại nguồn cung thắt chặt đẩy giá dầu lên
Chốt phiên 29/8, giá dầu Brent tăng 1,29 USD, hay 1,6%, lên 79,94 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI tăng 1,39 USD, hay 1,9%, lên 75,91 USD/thùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu giảm khi lo ngại về nguồn cung hạ nhiệt
Phiên 6/10, giá dầu giảm tại châu Á do hoạt động xuất khẩu dầu thô ổn định từ Trung Đông cùng kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của nhóm G7 đã làm giảm bớt những lo ngại về nguồn cung.
-
Hàng hoáQuảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu
Hiện Quảng Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng cung ứng và dự trữ năng lượng hiện đại.
-
Hàng hoáGiá đường tiếp đà tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2024
Hiện tượng thời tiết El Niño đang gây lo ngại về nguồn cung nông sản, trong đó đường được dự báo là một trong những mặt hàng đầu tiên chịu ảnh hưởng.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm gần 2 USD khi nguồn cung từ Trung Đông gia tăng
Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung.
-
Hàng hoáGia tăng giá trị, mở rộng dư địa xuất khẩu cà phê
Giá cà phê giảm làm thu hẹp kim ngạch xuất khẩu dù sản lượng tăng. Để giữ đà tăng trưởng, cà phê Việt Nam cần chuyển mạnh sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng giá trị gia tăng.
-
Hàng hoáXuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải
Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ
Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng sau vụ cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco
Sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco.
-
Hàng hoáTừ "được mùa, mất giá" đến chủ động đầu ra cho hạt gạo
Việc liên kết từ đầu vào đến đầu ra không chỉ giúp giảm áp lực vốn, mà còn hạn chế rủi ro về giá, tạo điều kiện để nông dân mở rộng sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng cao.











