Sản lượng điện Mặt trời của Trung Quốc tăng vọt trong Quý 1/2017

08:32' - 05/05/2017
BNEWS Các nhà máy điện Mặt trời của Trung Quốc trong Quý 1/2017 đã đạt tổng sản lượng 21,4 tỷ kWh, chiếm 1,47% trong cơ cấu các nguồn phát điện của toàn bộ nền kinh tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tân Hoa Xã ngày 4/5 dẫn thông tin từ Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) cho biết các nhà máy điện Mặt trời của nước này trong Quý 1/2017 đã đạt tổng sản lượng 21,4 tỷ kWh, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 1,47% trong cơ cấu các nguồn phát điện của toàn bộ nền kinh tế.

Tuy nhiên, cũng theo NEA, khoảng 2,3 tỷ kWh, chiếm 10% trong tổng sản lượng nói trên đã bị lãng phí. 2 nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng này là sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng truyền tải điện và sản lượng điện Mặt trời vượt quá nhu cầu năng lượng của một số địa phương.

NEA cho biết, trong Quý 1 năm nay, tổng công suất phát điện Mặt trời được xây dựng mới tại Trung Quốc là 7,2 triệu kW. Mục tiêu của nước này là đến cuối năm 2020 sẽ xây dựng mới thêm ít nhất 105 triệu kW công suất phát điện Mặt trời. Cũng trong năm 2020, sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái sinh ở Trung Quốc sẽ chiếm 27% trong cơ cấu các nguồn phát điện của Trung Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục