BNEWS Trong 11 tháng năm 2024, tổng sản lượng khai thác thủy sản tỉnh Kiên Giang đạt hơn 392.000 tấn, giảm khoảng 11.000 tấn so với cùng kỳ năm 2023.
Theo chia sẻ của các chủ tàu khai thác và ngành nông nghiệp tỉnh, sản lượng khai thác thủy sản giảm là do thời tiết trên biển diễn biến bất lợi, nhiều tháng liền các tàu cá phải neo đậu tránh trú bão, đồng thời sản lượng thủy sản tại nhiều ngư trường truyền thống giảm nên số lượng tôm, cá đánh bắt không được nhiều như trước đây.
Là một trong những ngư dân gắn bó lâu năm với nghề khai thác đánh bắt, ông Nguyễn Văn Dũng (65 tuổi) chủ tàu cá ở xã Bình An, huyện Kiên Lương cho biết, gia đình có 2 tàu cá đánh bắt xa bờ và từ đầu năm 2024 đến nay khai thác được khoảng 40 tấn tôm, cá các loại. Sản lượng này giảm hơn 5 tấn so với cùng kỳ của nhiều năm trước đây. Chẳng những vậy, có nhiều thời điểm giá một số mặt loài thủy sản như cá đù, cá nục, tôm biển, mực nan, mực lá còn sụt giảm khiến cho ông cũng như nhiều chủ tàu ở địa phương thất thu. Nguyên nhân sản lượng khai thác giảm theo ông Dũng là do thời tiết bất lợi, tàu phải thường xuyên neo đậu tránh trú bão, nhiều ngày. Cùng với đó, ở các ngư trường số lượng tôm, cá đánh bắt được những năm gần đây có xu hướng giảm dần. “Hai chiếc tàu của tôi có hơn 20 ngư phủ và tài công đi cùng vậy nên lợi nhuận giảm không chỉ thất thu cho chủ tàu mà nguồn thu nhập của anh em đi theo tàu cũng giảm. Nếu như trước đây một chuyến ra khơi đánh bắt trong vòng 1 tháng, tàu khai thác được khoảng 3 tấn cá tôm, bán được 250 triệu đồng, trừ chi phí ra còn lời khoảng 120 triệu đồng, tiền chia cho mỗi ngư phủ được 10 triệu đồng/chuyến. Còn từ đầu năm 2024 đến nay tàu đậu tránh bão khoảng 2 tháng, chỉ còn 9 tháng khai thác, sản lượng cũng khoảng 2,5 tấn thủy sản nên lợi nhuận chưa được 80 triệu đồng và tiền công cho ngư phủ chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Chúng tôi đặt kỳ vọng vào 2 tháng cuối năm sóng yên biển lặng để đánh bắt được nhiều cá tôm bù lại cho những tháng đầu năm đã thất thu”, ông Dũng nói. Còn theo ông Nguyễn Cao Tường, chủ tàu cá ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang chia sẻ, gia đình có 4 tàu làm nghề câu mực và cào đôi bắt cá, tôm. Hoạt động khai thác hải sản từ đầu năm 2024 đến nay gặp nhiều khó khăn, bất lợi do các tàu phải neo đậu tránh trú dông bão trong 7 đợt (khoảng hơn 2 tháng). Bên cạnh đó, số lượng tôm, cá, mực đánh bắt được ở các ngư trường cũng không được nhiều như những năm trước nên sau các chuyến vươn khơi bám biển (40 ngày), chủ tàu có lời khoảng 30 triệu đồng/chuyến, mỗi ngư phủ được chia từ 10 - 15 triệu đồng; mức thu nhập này giảm khoảng 30% với với trước đây. Ông Tường cũng cho hay, trong quá trình tham gia khai thác hải sản, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được lực lượng chức năng triển khai thường xuyên, liên tục, giúp cho các thành viên trên tàu nắm rõ và thực hiện nghiêm. Cụ thể, các cán bộ bên Đồn Biên phòng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Cảnh sát biển tổ chức họp mặt, gặp gỡ phát tài liệu, tờ rơi hướng dẫn cho chủ tàu, ngư phủ các quy định nào được phép và không được phép. Đồng thời, tổ chức các đợt kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, ngư lưới cụ, giấy phép khai thác thủy sản, giấy tờ về ngư phủ… “Qua tuyên truyền nhắc nhở của lực lượng chức năng giúp chúng tôi hiểu rõ nên trang bị đầy đủ mọi thứ và chỉ đến khai thác trong vùng biển nước mình, không đến gần hoặc đánh bắt ở vùng biển nước ngoài để không vi phạm pháp luật. Bản thân tôi cũng như nhiều chủ tàu đánh bắt xa bờ ở địa phương đều nóng lòng mong muốn ngành khai thác thủy sản nước ta được EU gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU để tình hình xuất khẩu thủy sản được sôi động và hiệu quả kinh tế cao hơn so với những năm gần đây", ông Tường chia sẻ. Theo ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, sản lượng thủy sản khai thác 11 tháng của năm 2024 được hơn 392.000 tấn, đạt 90% năm, giảm khoảng 11.000 tấn so với cùng kỳ năm 2023. Để nâng cao hiệu quả khai thác, đánh bắt thủy sản, theo ông Toàn, thời gian tới ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường thông tin, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ như lưới rê hỗn hợp, lưới chụp, lưới vây rút chì kết hợp ánh sáng, lưới rê 3 lớp trên khối tàu xa bờ; lồng bẫy mực lá, lồng bẫy khai thác ốc hương và ghẹ; phương pháp câu dòng dài sử dụng dây câu chính dài với nhiều dây nhánh phụ được trang bị lưỡi câu, thả tự do trên biển; kỹ thuật đánh bắt bằng vệ tinh ứng dụng thiết bị hiện đại thu nhận tín hiệu vệ tinh, xác định vị trí, hướng di chuyển và mật độ đàn cá; phương pháp sử dụng thiết bị phát sóng âm thanh để phát hiện, đo lường số lượng, kích thước và hành vi của cá trong môi trường nước. “Việc ứng dụng các phương pháp hiện đại không chỉ gia tăng năng suất khai thác mà còn góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản, hướng đến phát triển ngành ngư nghiệp bền vững”, ông Lê Hữu Toàn nhấn mạnh.Tin liên quan
Kiên Giang nâng hiệu quả công việc qua chuyển đổi số
Theo Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang, hệ thống thông tin báo cáo tỉnh hoàn thành cập nhật 106/106 quy trình; bổ sung 2.000 tài khoản người dùng tham gia sử dụng hệ thống.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiAn Giang đẩy tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc
An Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, gắn yêu cầu hoàn thành với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71%.
-
Kinh tế xã hộiThái Lan chuẩn bị áp dụng phí du lịch 450 baht với khách quốc tế
Thái Lan đề xuất thu phí 450 baht với khách quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không, dự kiến tạo nguồn thu khoảng 8 tỷ baht mỗi năm cho bảo hiểm và hạ tầng du lịch.
-
Kinh tế xã hộiThử nghiệm giải pháp Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tại Lâm Đồng
Ngày 7/10, ông Võ Thành Công, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang triển khai thử nghiệm giải pháp Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tại 6 đơn vị cấp xã.
-
Kinh tế xã hộiCháy cửa hàng xe máy khiến 2 người bị thương
Cháy cửa hàng xe máy rộng khoảng 300 m² trên đường Nguyễn Thị Tú, TP Hồ Chí Minh, rạng sáng 7/10 khiến 2 người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
-
Kinh tế xã hộiGiải ngân đạt 30%, Quảng Trị phân công 5 Phó Chủ tịch gỡ điểm nghẽn đầu tư công
Đến ngày 1/10, Quảng Trị mới giải ngân hơn 769 tỷ đồng trong 2.708 tỷ đồng vốn ngân sách, đạt gần 30%; tỉnh phân công 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tháo gỡ vướng mắc tại các dự án khó.
-
Kinh tế xã hộiThủy điện Huội Quảng - Bản Chát chuẩn bị nguồn nước cho mùa khô 2027
Chín tháng qua, Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát (Lai Châu) sản xuất 2.238 triệu kWh, nộp ngân sách 311,42 tỷ đồng và tăng tốc vận hành, bảo dưỡng trong quý IV, chuẩn bị nguồn nước cho mùa khô 2027.
-
Kinh tế xã hộiCháy lớn tại nhà xưởng 1.100 m² ở Tân Hiệp
Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực chứa cặn sơn của một công ty trên đường Khánh Bình 05, phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 7/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/10, sáng mai 8/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiXSMB 7/10. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 7/10/2026. XSMB thứ Tư ngày 7/10
Bnews. XSMB 7/10. Kết quả xổ số hôm nay ngày 7/10. XSMB thứ Tư. Trực tiếp KQXSMB ngày 7/10. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 7/10/2026.












