Sản lượng xì gà và thuốc lá của Cuba giảm mạnh

10:01' - 03/08/2022
BNEWS Tập đoàn xì gà và thuốc lá Tabacuba của Cuba thông báo sản lượng của công ty trong 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 47% so với kế hoạch.

Ngày 2/8, Tập đoàn xì gà và thuốc lá Tabacuba của Cuba thông báo sản lượng của công ty trong 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 47% so với kế hoạch do nhiều vấn đề không chỉ giới hạn trong ngành công nghiệp này mà còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác.

 

Tabacuba liệt kê một loạt nguyên nhân dẫn đến sụt giảm mạnh sản lượng, trong đó có thiếu nguyên liệu trực tiếp như giấy cuốn thuốc, hộp và giấy gói, khiến các nhà máy của doanh nghiệp quốc doanh này phải ngừng hoạt động trong các tháng 1, 3 và 5 của năm nay.

Bên cạnh đó, sự cố máy móc trong các nhà máy, các vấn đề hậu cần và vận chuyển, cùng nhiều vấn đề khác phát sinh trong thời kỳ đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến sản lượng.

Tabacuba hy vọng tình hình sẽ được cải thiện trong quý I năm 2022, nhưng đến thời điểm hiện tại công ty này thừa nhận vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Các số liệu chính thức cho thấy xì gà và thuốc lá là ngành mang lại nguồn thu lớn thứ tư cho Cuba. Năm 2020, sản lượng xì gà và thuốc lá của đảo quốc Caribe này đạt 25.800 tấn, giảm rõ rệt so với mức 32.000 tấn năm 2017.

Ngành công nghiệp xì gà và thuốc lá cũng tạo việc làm cho khoảng 200.000 người Cuba, con số này vào cao điểm của vụ thu hoạch có thể lên tới 250.000 công nhân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục