BNEWS Thời gian qua, nhiều mặt hàng nông nghiệp tại tỉnh Bình Dương đã dần khẳng định vị thế được thị trường ưa chuộng và xuất hiện trên kệ tại các siêu thị trong nước và dần vươn ra thị trường nước ngoài.
Thời gian qua, nhiều mặt hàng nông nghiệp tại tỉnh Bình Dương đã dần khẳng định vị thế được thị trường ưa chuộng và xuất hiện trên kệ tại các siêu thị trong nước và dần vươn ra thị trường nước ngoài.
*Từng bước phát triển Mỗi lần đi siêu thị chọn đồ ăn cho gia đình, chị Nguyễn Hoàng Anh, ngụ tại quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh luôn quan tâm và chọn tiêu dùng những sản phẩm thương hiệu của Việt Nam thay vì các loại hàng hóa nhập khẩu. Gần đây gia đình chị hay mua bưởi da xanh Công ty TNHH Nguyễn Thanh Thủy và các loại trái cây của Công ty cổ phần nông nghiệp U&I (Unifarm) vì có chất lượng đồng đều và giá cả phải chăng. Qua tìm hiểu, chị phát hiện ra những mặt hàng này đều ở khu vực Bình Dương, chị cũng khá bất ngờ vì trước nay thường nghĩ Bình Dương là tỉnh phát triển chủ yếu về các khu công nghiệp. Ông Hoàng Long, Giám đốc siêu thị Coo.p mart khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết, những mặt hàng tiêu dùng về nông sản muốn vào được hệ thống siêu thị phải trải qua nhiều quy trình kiểm định, thăm dò chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Những năm gần đây, các sản phẩm thương hiệu nông sản ở Bình Dương đang được khá nhiều người tiêu dùng tin dùng như: bưởi da xanh của hợp tác xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên), ổi không hạt trồng theo phương pháp hữu cơ của Hợp tác xã Ổi Thanh Kiên (huyện Phú Giáo), bưởi da xanh Thanh Thủy (huyện Bàu Bàng), chuối vàng và dưa lưới của Unifarm, rau sạch An Tâm… “Khi một sản phẩm chất lượng, không cần quảng bá nhiều, qua thời gian người tiêu dùng luôn lựa chọn” ông Long nói. Đến nay, Bình Dương đã có 2 khu nông nghiệp công nghệ cao gồm Khu nông nghiệp công nghệ cao Tiến Hùng (huyện Bắc Tân Uyên); Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái (huyện Phú Giáo) và nhiều doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Có thể kể đến một số doanh nghiệp quy mô sản xuất lớn như Trang trại Chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Hiệp và Phước Sang (huyện Phú Giáo) của Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Bình Dương; Hệ thống trại chăn nuôi lợn ứng dụng công nghệ cao tại xã Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên); Trại gà của Công ty TNHH Ba Huân tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Các doanh nghiệp đã ứng dụng các quy trình sản xuất hiện đại, khép kín trong chăn nuôi với hệ thống trại lạnh, tự động tất cả các quy trình chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh… Đối với các doanh nghiệp trồng trọt, ứng dụng quy trình sản xuất hiện đại trong nhà kín, nhà màng đối với các loại rau, quả ngắn ngày và thiết kế đầu tư thâm canh hệ thống tưới phun tự động, nhỏ giọt…, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Đến cuối năm 2020, diện tích ứng dụng công nghệ cao, sản xuất cây trồng theo phương pháp hữu cơ trong trồng trọt khoảng 5.435 ha với các loại cây trồng có giá trị như: cây ăn trái, rau và một số loại cây trồng thích nghi với nền sản xuất nông nghiệp đô thị như: nấm, hoa lan, cây cảnh… Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển với 376 trang trại; trong đó, có 177 trang trại gia cầm, 199 trang trại heo chiếm 68-70% tổng đàn của tỉnh, chủ yếu là của các công ty chăn nuôi qui mô lớn như Công Ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam, Công Ty cổ Phần chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty cổ phần Anova-Farm, Công ty cổ phần Ba Huân - Trang trại Bình Dương, Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm 3F Việt.... Qua đó, giá trị bình quân sản xuất nông nghiệp đạt gần 100 triệu đồng/ha/ năm; một số mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao có thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng/ha/năm như mô hình sản xuất dưa lưới, bưởi và các mô hình chăn nuôi trại lạnh. *Hướng tới nông nghiệp sạch Ông Phạm Quốc Liêm, Tổng Giám đốc Unifarm chia sẻ, từ những năm 2007 - 2008, tỉnh Bình Dương định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Unifarm là đơn vị đầu tiên được tỉnh chọn làm mô hình điểm. Thời điểm mới thành lập, Unifarm chỉ có vỏn vẹn 10 con người, gồm lãnh đạo công ty và cán bộ kỹ thuật. Các thành viên đã chia nhau đi các nước có nền nông nghiệp phát triển như Israel, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản… để học hỏi, tìm hiểu về nông nghiệp công nghệ cao. Hiện tại, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Unifarm ở xã An Thái, huyện Phú Giáo có tổng diện tích hơn 411,75ha; trong đó, cây trồng chủ lực là dưa lưới, chuối mang thương hiệu Dole và Unifarm, ngoài ra còn có một số loại cây đặc sản khác như bưởi, nhãn, bơ… Unifarm đang tạo công ăn việc làm cho hơn 400 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình 8 triệu đồng/người/tháng. Ông Liêm cho rằng, khi làm nông nghiệp công nghệ cao cần có tầm nhìn dài hạn, chú ý vào vấn đề kỹ thuật canh tác, quản lý dịch hại, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến và đặc biệt là phải gắn kết việc sản xuất với thị trường tiêu thụ; trong đó, cân bằng giữa trong nước và xuất khẩu. Các doanh nghiệp đủ năng lực có thể tự gây dựng tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra đó cho mình. Riêng các doanh nghiệp, trang trại, nông hộ nhỏ hơn cần chọn hướng liên kết với các đơn vị có nền tảng vững chắc hơn để hình thành một liên kết bền vững, ổn định từ đầu vào đến đầu ra. Rõ ràng, chi phí để đầu tư một mô hình nông nghiệp công nghệ cao là không hề nhỏ, nếu không tính toán thật chi tiết, không xác định gắn bó, phát triển với mô hình này thì không nên đầu tư. Ngoài ra, Bình Dương nói riêng và Chính phủ nói chung đã có những chính sách rất chi tiết về việc khuyến khích đầu tư, nhưng các doanh nghiệp cần hướng dẫn cụ thể để vận dụng chính sách vào thực tế. Trao đổi về việc này, ông Phạm Văn Bông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cho biết, từ những năm 2007, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có những nhìn nhận về việc phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao. Từ năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã sớm ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, các mô hình đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ cao được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi bằng 70% lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh. Hạn mức vay ưu đãi từ 80% - 90% tùy theo quy mô của phương án đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài hỗ trợ vay vốn, Bình Dương còn thành lập các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm thu hút doanh nghiệp đến đầu tư. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nông nghiệp như: Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp đô thị; khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng. Việc tạo ra các chính sách, tái cơ cấu theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là việc làm lâu dài, nhưng trước mắt ngành muốn đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu nông sản, chuỗi liên kết, truy xuất nguồn gốc xuất xứ để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng có lợi thế nhằm hỗ trợ những hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện liên kết sản xuất và gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong việc này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh kết nối đưa sản phẩm nông sản của tỉnh vào hệ thống sản xuất, chế biến, kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương đã xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham gia các chương trình kích cầu, kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối để tạo đầu ra ổn định cho nông sản, trái cây sản xuất trong tỉnh, ông Bông cho biết./.Tin liên quan
Dịch COVID-19: Nông sản chủ lực của Ninh Thuận gặp khó về đầu ra
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, các giá mặt hàng nông sản chủ lực của Ninh Thuận xuống thấp và tiêu thụ rất chậm như hành tím, nho... gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất, đời sống của hàng trăm hộ dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMỹ sẽ tăng cường các biện pháp hạ giá xăng dầu
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá xăng thường trung bình tại nước này hiện ở mức 4,06 USD/gallon, tăng hơn 1 USD/gallon (tương đương gần 30%) so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Thị trườngSiết chặt kiểm tra, ngăn chặn thuốc lá nhập lậu
Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
-
Thị trườngBiến vườn cây thành điểm du lịch hút khách: Tuyệt chiêu nhà vườn Cần Thơ
Tại xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, sự kết hợp giữa trồng cây ăn trái, nuôi ong lấy mật và du lịch trải nghiệm của nhà vườn Lê Thành Phương đã mở ra hướng đi mới kết hợp giữa nông nghiệp với du lịch.
-
Thị trườngTrải nghiệm tàu “Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới” chỉ từ 210.000 đồng
Từ ngày 17/8, ngành đường sắt chính thức mở bán vé đôi tàu HQ1/HQ2 với tên gọi “Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới”, kết nối Cố đô Huế và Phong Nha (Quảng Trị).
-
Thị trườngNgười Mỹ bắt đầu giảm mua thịt bò do giá tăng vọt
Khi giá thịt bò đã tăng vọt trong gần hai năm, người Mỹ cuối cùng cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu chạm ngưỡng chi tiêu.
-
Thị trườngIndonesia xuất khẩu 1.000 tấn gạo chất lượng cao sang Malaysia
Thỏa thuận với đối tác Malaysia cũng hướng tới tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và đối tác quốc tế, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và cải thiện đời sống nông dân.
-
Thị trườngLo ngại các vụ tấn công tàu chở dầu, giá dầu Brent tăng 6%
Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD trong phiên 14/8, do các vụ tấn công tàu chở dầu và đàm phán thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran thiếu tiến triển.
-
Thị trườngXuất khẩu cà phê Brazil giảm đáng kể trong 7 tháng đầu năm
Trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của của nước này giảm gần 6% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Thị trườngLotte Mart khuyến mãi tới 50% mùa tựu trường
Nhằm đồng hành cùng phụ huynh và học sinh chuẩn bị cho năm học mới, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi lớn áp dụng từ ngày 12/8 đến hết ngày 25/8/2026.










