Sàn tiền số lớn nhất Hàn Quốc hứng đòn "hack" 36,9 triệu USD
Ông Oh Kyung Seok, Tổng Giám đốc Dunamu, cho biết vào lúc 4h42 sáng, một phần tài sản liên quan tới nền tảng blockchain Solana trị giá khoảng 54 tỷ won (tương đương 36,9 triệu USD) đã bị chuyển tới một địa chỉ ví trái phép. Ông nhấn mạnh Upbit sẽ dùng bồi hoàn toàn bộ khoản thất thoát, đảm bảo tài sản của khách hàng không bị ảnh hưởng.
Thông báo chính thức được gửi tới người dùng lúc 12h33 trưa theo giờ địa phương, sau cuộc họp báo chung giữa Dunamu với tập đoàn cổng thông tin Naver Corp. và công ty fintech trực thuộc Naver Financial Corp. liên quan tới thương vụ sáp nhập.
Ngay sau sự cố, Dunamu tạm dừng toàn bộ hoạt động nạp – rút tài sản số trên sàn để rà soát và tăng cường kiểm tra hệ thống bảo mật. Giới chức tài chính Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị tiến hành thanh tra thực địa nhằm đánh giá tình hình.
Đây được coi là vụ xâm nhập nghiêm trọng nhất tại Upbit trong vòng 6 năm, kể từ sự cố ngày 27/11/2019 khi khoảng 340.000 token Ethereum trị giá 58 tỷ won bị chuyển trái phép vào một tài khoản nặc danh.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo tin tặc giả mạo Booking, Expedia lừa các cơ sở lưu trú dịp Tết
18:20' - 26/11/2025
Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, người dùng thư điện tử cần cảnh giác cao độ, kiểm tra kỹ địa chỉ email gửi đến; Không mở tệp đính kèm, link lạ...
-
Kinh tế & Xã hội
Tin tặc tấn công SitusAMC, nghi rò rỉ dữ liệu các ngân hàng lớn
11:22' - 24/11/2025
SitusAMC ghi nhận vụ tấn công mạng làm lộ dữ liệu hồ sơ khách hàng, có thể ảnh hưởng các ngân hàng lớn như JPMorgan và Citi, dù công ty khẳng định hệ thống đã được kiểm soát.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
X đối mặt với vụ kiện tại Malaysia vì nội dung khiêu dâm do AI Grok tạo ra
19:50'
Malaysia sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với mạng xã hội X do những lo ngại nghiêm trọng liên quan đến an toàn người dùng và các nội dung khiêu dâm do công cụ trí tuệ nhân tạo Grok tạo ra.
-
Kinh tế và pháp luật
Thẩm phán Mỹ vô hiệu hóa quyết định của chính quyền Tổng thống về dự án điện gió ngoài khơi
14:44'
Thẩm phán Tòa án Liên bang quận Royce Lamberth đã chấp thuận yêu cầu của Revolution Wind, hủy bỏ động thái của Bộ Nội vụ Mỹ đình chỉ dự án ngoài khơi bang Rhode Island.
-
Kinh tế và pháp luật
Bang Minnesota kiện chính phủ liên bang về triển khai lực lượng thực thi luật nhập cư
14:04'
Ngày 12/1, bang Minnesota cùng 2 thành phố lớn là Minneapolis và St. Paul đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang nhằm ngăn chặn kế hoạch triển khai nhân viên thực thi pháp luật nhập cư tới Minnesota.
-
Kinh tế và pháp luật
Boeing tiếp tục ra tòa liên quan thảm họa 737 MAX
14:02'
Nguyên đơn trong vụ kiện là ông Manant Vaidya – một công dân Canada đã mất cha mẹ, em gái, anh rể và hai cháu nhỏ trong vụ tai nạn xảy ra tháng 3/2019, khiến 157 người thiệt mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hạ viện Mỹ đề xuất dự luật cấm các nghị sĩ giao dịch cổ phiếu
14:00'
Một lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đang đệ trình dự luật nhằm cấm thượng và hạ nghị sĩ Quốc hội, cùng với vợ/chồng và con cái phụ thuộc, tham gia mua bán cổ phiếu trong thời gian đương chức.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ hai đối tượng gây án tại Thành phố Hồ Chí Minh trốn về Tây Ninh
20:59' - 12/01/2026
Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam người chiếm giữ gần 500 triệu đồng do chuyển nhầm
20:07' - 12/01/2026
Trước hành vi cố tình chiếm giữ tài sản trái phép, Công an phường Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Lữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ truy thu hơn 160 tỷ đồng thuế chuyển nhượng bất động sản
19:34' - 12/01/2026
Tính đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 1.305 hồ sơ, truy thu vào ngân sách nhà nước hơn 160 tỷ đồng; chuyển 365 hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra hành vi trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất mì sợi sử dụng hóa chất cấm
19:12' - 12/01/2026
Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu khai nhận đã sử dụng hóa chất cấm để sản xuất mì sợi trong thời gian khoảng 10 năm.

Sàn tiền số lớn nhất Hàn Quốc hứng đòn "hack" 36,9 triệu USD. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnnanet.vn