Sáng 13/9, Hà Nội có 22 ca mắc COVID-19 ở khu cách ly, phong tỏa

08:47' - 13/09/2021
BNEWS Tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 12/9 đến 6 giờ ngày 13/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 22 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 18 ca tại khu cách ly, 4 ca tại khu phong tỏa.
Các ca mắc mới thuộc quận Thanh Xuân (18 ca); quận Hoàng Mai (4 ca); chùm F1 qua việc sàng lọc ho, sốt (18 ca); kết quả sàng lọc trong khu vực phong tỏa (4 ca).

Như vậy, từ ngày 29/4 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 3.802 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ở ngoài cộng đồng là 1.595 ca, đối tượng đã được cách ly là 2.207 ca.

Trong ngày 12/9, toàn thành phố đã lấy được 759.789 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân, trong đó có 505.542 mẫu gộp xét nghiệm PCR và 245.247 mẫu test nhanh kháng nguyên, nâng tổng số mẫu xét nghiệm từ ngày 9/9 đến nay là 2.046.779 mẫu.

Đến hết ngày 12/9, trong 1.468.654 mẫu gộp xét nghiệm PCR có 334.853 mẫu âm tính và 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, số mẫu còn lại đang chờ kết quả; trong số 578.125 mẫu test nhanh kháng nguyên có 572.526 mẫu âm tính và 33 mẫu dương tính (qua xét nghiệm PCR khẳng định lại 33 mẫu nói trên thì có 4 mẫu dương tính).

Song song với việc xét nghiệm, trong ngày 12/9, toàn thành phố đã tiêm được 573.829 mũi vaccine phòng COVID-19, nâng tổng sổ vaccie đã tiêm đến 18 giờ ngày 12/9 lên 4.480.426 mũi (đạt 89% số vaccine được cấp) dành cho các đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ và phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội.

Tại cuộc họp trực tuyến của Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều 12/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Hà Nội đang tập trung xét nghiệm và tiêm chủng cho người dân, trong đó việc tiêm chủng triển khai rất tốt, nhưng việc xét nghiệm vẫn còn gặp khó khăn.

Liên quan đến phản ánh của người dân về việc tại một số địa phương ở Hà Nội các cháu nhỏ tuổi cũng được huy động để lấy mẫu xét nghiệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cần lấy mẫu các đối tượng theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế, không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục