Sáng 26/11, mối lo về dịch COVID-19 kéo chứng khoán châu Á đi xuống

08:32' - 26/11/2021
BNEWS Sáng 26/11, mối lo về dịch COVID-19 kéo chứng khoán châu Á đi xuống
Trái ngược với đà tăng của chứng khoán châu Âu đêm trước, các thị trường chứng khoán châu Á mở cửa hầu hết giảm điểm trong phiên sáng 26/11, do mối lo ngại về diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Tại Nhật Bản, trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 409,31 điểm (1,39%) xuống 29.089,97 điểm. Theo các chuyên gia, chứng khoán Tokyo rơi vào vùng âm khi mối lo ngại về sự gia tăng liên tục các ca mắc COVID-19 tại châu Âu đè nặng lên tâm lý của giới đầu tư. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản còn chịu sức ép do đà tăng của đồng yen so với đồng USD.

Tại Hàn Quốc, mối lo về diễn biến xấu đi của đại dịch COVID-29 cũng “phủ mây đen” lên thị trường chứng khoán. Trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 3,02 điểm (0,1%) xuống 2.977,25 điểm

Trước đó, trong phiên giao dịch 25/11, sức bật của nhóm cổ phiếu công nghệ đã đưa chứng khoán châu Âu tăng cao hơn. Chốt phiên này, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,3% lên 7.310,37 điểm, chỉ số DAX tại Frankfurt tăng 0,3% lên 15.917,98 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,5% lên 7.075,87 điểm.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Lễ Tạ ơn, mọi sự chú ý đều tập trung vào thị trường châu Âu, khu vực đang chứng kiến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 và củng cố đồn đoán một số chính phủ sẽ phải áp dụng chính sách đóng cửa trong mùa mua sắm Giáng sinh.

Những lo ngại trên đã khiến chỉ số STOXX Europe 600 của châu Âu xuống mức thấp nhất trong ba tuần trong phiên 24/11. Tuy nhiên, sang phiên 25/11, chỉ số này đã tăng gần 0,5%, khi mức tăng 1% của cổ phiếu công nghệ giúp bù đắp cho mức giảm của nhóm cổ phiếu du lịch và giải trí.

Marija Veitmane, chiến lược gia tại công ty môi giới tài chính State Street Global Markets, có trụ sở tại Mỹ, nhận định các nhà đầu tư coi mọi đợt bán tháo là cơ hội để mua vào.

Bên cạnh đó, các thị trường chứng khoán châu Âu còn nhận được lự đẩy từ số liệu cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Mỹ. Báo cáo ngày 24/11 của Bộ Lao động Mỹ cho hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của nước này trong tuần trước đã giảm 71.000 đơn, xuống còn 199.000 đơn. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/1969.

Các báo cáo khác còn cho biết chi tiêu và thu nhập của người tiêu dùng cũng gia tăng. Những số liệu này củng cố niềm tin kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi, song lại gây thêm sức ép đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đối với vấn đề lạm phát.

Tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa phiên 25/11, chỉ số VN-Index tăng 11,94 điểm (tương đương 0,8%) lên 1.500,81 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 4,09 điểm (0,9%) lên 459,67 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục