BNEWS Chương trình Phục hồi Xanh cũng sẽ cho phép người dân đăng ký các khoản tín dụng để bảo vệ nhà cửa của họ trước những tác động của biến đổi khí hậu, mua thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo.
Ngân hàng Hội nhập Kinh tế Trung Mỹ (CABEI) và ngân hàng Đức KfW đã ký vào ngày 10/11 một khoản vay trị giá 254,25 triệu USD để tài trợ cho các chương trình tái khởi động hoạt động kinh tế bền vững ở Trung Mỹ và Cộng hòa Dominica.
Theo một thông cáo báo chí từ cơ quan tài chính khu vực, Chủ tịch điều hành của CABEI Dante Mossi và Giám đốc khu vực Mỹ Latinh và Caribe của KfW Claudia Arce đã thay mặt hai ngân hàng ký thỏa thuận trên.Các nguồn lực sẽ cho phép thực hiện “Chương trình Phục hồi Xanh ở Trung Mỹ”, với mục tiêu là hỗ trợ các hoạt động kinh tế tập trung vào giảm thiểu, thích ứng và cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dễ bị tổn thương trong khu vực.
CABEI cho biết sáng kiến này có thể tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng cho năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn năng lượng, cũng như cơ sở hạ tầng công cộng có khả năng chống chịu cao và carbon thấp. Chủ tịch điều hành của CABEI Dante Mossi nhấn mạnh việc đối tác chiến lược của cơ quan tài chính khu vực này là KfW tham gia chương trình thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Đức đối với nỗ lực để kích hoạt lại nền kinh tế Trung Mỹ một cách bền vững và hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.Ngoài ra, đối với người dân và môi trường, các khoản đầu tư này sẽ giúp cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
Sáng kiến cũng bao gồm các nguồn lực không hoàn lại trị giá 4,57 triệu USD để tăng cường chuẩn bị các dự án giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu và thể chế hóa kiến thức và công cụ khí hậu tại CABEI. Giám đốc khu vực Mỹ Latinh và Caribe của KfW Claudia Arce nêu bật mối quan hệ hợp tác chặt chẽ mà hai ngân hàng đã duy trì trong suốt thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát.Theo bà Claudia Arce, khoản vay là cam kết riêng lớn nhất của KfW với CABEI cho đến nay và với Chương trình Phục hồi Xanh này, KfW tái khẳng định cam kết của mình đối với sự phát triển bền vững trong khu vực Trung Mỹ.
Đại diện Ngân hàng Đức cũng nhân dịp này bày tỏ mong muốn của KfW tiếp tục đóng góp vào việc kích hoạt lại nền kinh tế, tạo việc làm mới và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Chương trình Phục hồi Xanh cũng sẽ cho phép người dân đăng ký các khoản tín dụng để bảo vệ nhà cửa của họ trước những tác động của biến đổi khí hậu, mua thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo, cũng như các phương tiện giao thông phát thải thấp. Theo CABEI, kể từ năm 2002, Tổ chức Hợp tác Tài chính Đức (CFA) đã phân bổ nguồn lực trị giá 961,2 triệu USD trong khu vực Trung Mỹ để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển bền vững./.>>>Tín dụng xanh hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam
Tin liên quan
Doanh nghiệp với trách nhiệm giảm phát thải ròng về "0"
Việc thực hiện các cam kết tại COP 26, đặc biệt là cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngECB: Giá khí đốt tăng có thể tác động nhanh hơn đến lạm phát Eurozone
Giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh có thể tác động đến lạm phát tại Khu vực đồng euro (Eurozone) nhanh hơn trước đây, song ảnh hưởng tới giá điện đã giảm nhờ tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.
-
Tài chính & Ngân hàngLàn sóng AI làm khó bài toán quản trị rủi ro của các quỹ lớn
Theo ước tính từ Goldman Sachs, khoảng 40% tổng giá trị vốn hóa của chỉ số S&P 500 hiện thuộc về các công ty hạ tầng AI, bao gồm các nhà sản xuất chip và nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn.
-
Tài chính & Ngân hàngKiến nghị gỡ vướng thủ tục gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế
Cơ chế gia nhập VIFC có thể tập trung vào việc đánh giá các điều kiện đặc thù để hoạt động tại trung tâm, thay vì lặp lại những điều kiện mà doanh nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước đánh giá.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng USD ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất so với đồng yen Nhật
Đồng bạc xanh có thời điểm tăng mạnh tới 1,3%, chạm mức cao nhất trong 2 tuần là 158,05 yen/USD, trước khi giảm một phần đà tăng về mức 156,725 yen (tăng 0,5%).
-
Tài chính & Ngân hàngVì sao tín dụng khách sạn, nghỉ dưỡng được tách khỏi dư nợ bất động sản?
Ngành du lịch đang có xu hướng phục hồi mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngHàn Quốc thử nghiệm kết nối tiền kỹ thuật số với hệ thống công
Thử nghiệm này xuất phát từ biên bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 4, với mục tiêu kiểm chứng khả năng tích hợp đồng tiền kỹ thuật số dựa trên blockchain vào hệ thống thanh toán công cộng hiện hữu.
-
Tài chính & Ngân hàngSacombank có thêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên Hội đồng quản trị Sacombank, vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026, từ ngày 18/9.
-
Tài chính & Ngân hàngBoE quyết định giữ nguyên lãi suất
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% tại cuộc họp ngày 17/9.
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.










