Sạt trượt hồ bùn đỏ, gần 5 năm sau mới giải phóng xong mặt bằng
Nguyên nhân chính, theo các bên liên quan là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dù diện tích để khắc phục sự cố chỉ hơn 2ha.
Theo Công ty Nhôm Đắk Nông (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – TKV), sau thời gian dài chờ mặt bằng “sạch”, đơn vị đang tập trung nhân lực, vật lực khắc phục sự cố sạt trượt khoang số 2, hồ bùn đỏ. Đến nay đã cơ bản xử lý xong. Nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện và dự kiến cuối tháng 4 tới đây, các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương sẽ vào kiểm tra, đánh giá tổng thể.
Cũng theo Công ty Nhôm Đắk Nông, khoang số 1, hồ bùn đỏ đã được đưa vào sử dụng từ lúc Nhà máy Alumin Nhân Cơ đi vào vận hành (năm 2016). Quan sát tại hiện trường cho thấy, sau gần 8 năm, khoang chứa đã đầy, bùn đỏ khô đã gần cao bằng mái taluy đập. Tháng 11/2022, sau đợt giám sát an toàn hồ đập và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại Công ty Nhôm Đắk Nông, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định khoang số 1 hồ bùn đỏ đang vượt quá sức chứa theo thiết kế; trong khi khoang số 2 bị sạt trượt nên không thể vận hành bình thường. Bộ yêu cầu TKV phải khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng sạt trượt tại khoang số 2, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng khoang số 3.“Trong trường hợp các giải pháp an toàn hồ đập, phương án phòng ngừa sự cố môi trường đối với hồ bùn đỏ tại Công ty Nhôm Đắk Nông chưa được giải quyết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị TKV xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc tạm dừng sản xuất đối với nhà máy Alumin Nhân Cơ theo đúng quy định” – công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.
Theo ngành chức năng huyện Đắk R’Lấp, năm 2018, tại khu vực khoang số 2 của hồ bùn đỏ bất ngờ xảy ra sụt lún, sạt trượt. Tình trạng này đã khiến nhiều diện tích đất canh tác của người dân bị sạt theo. Khoang số 2 thời điểm đó là khoang dự trữ cho khoang số 1 nên sự cố không làm rò rỉ bùn đỏ ra môi trường. Công ty Nhôm Đắk Nông đã kiến nghị chính quyền địa phương lên phương án bồi thường, thu hồi đất để khắc phục sự cố sạt trượt nhưng công tác giải phóng mặt bằng giậm chân tại chỗ nhiều năm liền và việc khắc phục không thể triển khai do vướng mặt bằng.
Đại diện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp cho biết quá trình kiểm kê, đền bù để giải phóng mặt bằng, khắc phục sự cố sạt trượt tại khoang số 2 kéo dài do một số hộ dân không hợp tác. Nhất là các hộ có đất vừa thuộc khoang số 2 vừa thuộc khu vực dự kiến xây dựng khoang số 3. Các hộ dân cho rằng việc thu hồi, đền bù cần phải dứt điểm và yêu cầu chi trả tiền một lần để họ chủ động trong việc di chuyển đến chỗ ở mới. “Tới tháng 8/2022 thì TKV mới phê duyệt phương án đầu tư xây dưng khoang số 3. Chúng tôi không thể tiến hành các thủ tục thu hồi đất trước thời điểm đó trong khi người dân thì đòi chỉ kiểm kê, thu hồi một lần”, đại diện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp thông tin thêm. Tuy nhiên huyện cũng chưa thật quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã có rất nhiều công văn báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời có nhiều công văn đôn đốc Công ty Nhôm Đắk Nông sớm xử lý sự cố sạt trượt hồ bùn đỏ. Hiện đang chuẩn bị bước vào mùa mưa và công tác khắc phục, nghiệm thu phải hoàn thành trong tháng 4/2023.
Theo ông Ngô Tố Ninh, Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông, ngay sau khi sự cố sạt trượt xảy ra, Công ty đã lên phương án, dự toán khắc phục với kinh phí trên 11 tỷ đồng nhưng sau đó không thể triển khai vì một số hộ dân không chịu bàn giao đất. Phải đến đầu năm 2023 đơn vị thi công mới bắt đầu thực hiện. Khoang số 1 của hồ bùn đỏ cơ bản đã gần đầy. Tuy nhiên, khoang này vẫn có thể chứa bùn đỏ thêm một thời gian ngắn nữa.“Sau khi hoàn thành việc khắc phục sự cố tại khoang số 2 và được ngành chức năng kiểm tra, nghiệm thu, Công ty sẽ đưa vào vận hành ngay. Mặt bằng khu vực xây dựng khoang số 3 cơ bản không còn vướng nên việc xây dựng cũng sẽ sớm được triển khai. Các nội dung khắc phục theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được Công ty khẩn trương thực hiện”, ông Ngô Tố Ninh khẳng định.
Công trình hồ bùn đỏ thuộc dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ gồm 6 khoang. Khoang số 1 có diện tích mặt hồ khoảng 22ha, dung tích chứa gần 2,9 triệu m3. Khoang số 2 có diện tích hơn 27,5ha, sức chứa 3,7 triệu m3. Khoang số 3 có diện tích mặt hồ trên 15ha, sức chứa 1,41 triệu m3.Ba khoang đều được thiết kế, thi công với hệ thống đập đất; hệ thống chống thấm lòng hồ, thân đập; hệ thống thoát nước, thoát lũ; hệ thống thu hồi xút; đường giao thông và một số hạng mục phụ trợ.
Các nội dung liên quan tới an toàn hồ đập, phòng ngừa sự cố môi trường trong quá trình vận hành các khoang hồ bùn đỏ, Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã được Bộ Tài Nguyên và Môi cảnh báo nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm và kịp thời./.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Đảm bảo vận hành liên tục lưới điện truyền tải tỉnh Đắk Nông vào thời điểm giao mùa
13:32' - 19/04/2023
Hiện tại khu vực Tây Nguyên đang là thời điểm giao mùa giữa mùa khô và mùa mưa, đây cũng là thời điểm dễ xảy ra sự cố lưới điện do cháy rừng và giông sét.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Nông sẽ kiểm tra, giám sát 29 dự án đầu tư
12:19' - 23/03/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư năm 2023.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng giả “ồ ạt” vào Hàn Quốc qua mua sắm quốc tế
15:43' - 01/08/2025
Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng nâng cao cảnh giác khi mua hàng từ nước ngoài để tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
-
Kinh tế và pháp luật
Google thua trong vụ kiện chống độc quyền của Epic Games
15:25' - 01/08/2025
Phán quyết mở đường cho các ứng dụng của Epic Games hoạt động bên trong cửa hàng ứng dụng Google Play Store của Google mà không phải sử dụng hệ thống thanh toán của Google vốn phải trả phí giao dịch.
-
Kinh tế và pháp luật
Công bố danh sách các khu vực “xây không cần xin phép” ở TP. HCM
13:32' - 01/08/2025
Ngày 1/8, UBND phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố danh sách các khu vực người dân được miễn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở.
-
Kinh tế và pháp luật
Google phải mở hệ điều hành Android cho đối thủ theo phán quyết tòa án Mỹ
12:06' - 01/08/2025
Ngày 31/7, một tòa án liên bang của Mỹ đã ra phán quyết buộc Google phải mở hệ điều hành Android cho các cửa hàng ứng dụng của đối thủ.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá cơ sở điều chế ma túy tinh vi tại Bỉ
11:05' - 01/08/2025
Một xưởng ngầm chuyên điều chế và đóng gói cocaine vừa bị cảnh sát tư pháp liên bang Bỉ triệt phá vào sáng 31/7 theo giờ địa phương tại thị trấn Faimes, tỉnh Liège.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 01/01/2026, những trường hợp nào bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?
10:00' - 01/08/2025
Luật Việc làm số 74/2025/QH15 quy định những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga ban hành luật cấm tìm kiếm nội dung cực đoan trên mạng
09:06' - 01/08/2025
Ngày 31/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một đạo luật mới, quy định xử phạt tài chính đối với người dùng Internet tìm kiếm các nội dung bị coi là “tài liệu cực đoan”.
-
Kinh tế và pháp luật
ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
14:52' - 31/07/2025
Ngày 31/7, Cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm công tác ASEAN về Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và Thực thi Pháp luật về Động vật hoang dã diễn ra tại Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Làm rõ việc bãi giữ xe chợ An Hòa (Cần Thơ) thu tiền gấp 8 lần quy định
12:03' - 31/07/2025
Việc bãi giữ xe tại chợ An Hòa (phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) tự ý áp đặt mức giá trông giữ xe máy lên đến 10.000 đồng/giờ đang gây bức xúc cho người dân.