BNEWS Saudi Arabia vừa bày tỏ niềm tin về sự hồi phục của giá dầu thế giới - việc củng cố thêm những dự đoán về khả năng OPEC sẽ tiếp tục duy trì chính sách khai thác hiện nay.
Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Khaled al-Falih nhận định nhu cầu dầu mỏ đang khá cao, sản lượng của các nước ngoài khối OPEC sụt giảm, và giá dầu sẽ điều chỉnh phù hợp với sự tái cân bằng của thị trường.
Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela bày tỏ lo ngại rằng giá dầu có thể sẽ không duy trì đà tăng do đợt lên giá gần đây xuất phát từ hoạt động sản xuất bị gián đoạn ở Libya, Nigeria và Canada. Đà giảm giá dầu mỏ trong hai năm qua đã gây áp lực không nhỏ đối với Venezuela, quốc gia đang chìm trong khủng hoảng kinh tế do thiếu hụt lương thực và lạm phát dự kiến chạm mức 700% trong năm 2016. Ngày 1/6, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cho biết việc xuất khẩu dầu mỏ của nước ông tăng gấp đôi đã không gây bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào tới thị trường, và bất cứ một thỏa thuận hạn chế sản lượng nào của OPEC đều không đem tới ích lợi cho Tehran.Tuyên bố của Iran về việc không tham gia bất cứ thỏa thuận nào liên quan tới phương án hạn chế sản lượng ngay trước thềm cuộc họp của OPEC không phải là điều quá bất ngờ, khi Tehran đã không tham gia cuộc họp giữa OPEC và một số nước không thuộc OPEC (trong đó có Nga) diễn ra ở Doha hồi tháng Tư nhằm tìm kiếm một thỏa thuận “đóng băng” sản lượng.
Việc giá dầu thô có thời điểm phục hồi lên khoảng 50 USD/ounce gần đây đã làm giảm áp lực cần phải "đóng van" dầu khí đang đè nặng lên OPEC. Giới quan sát dường như không trông đợi nhiều về bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách khai thác từ tổ chức này. Trong phiên giao dịch chiều ngày 2/6, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 7/2016 giảm 10 xu Mỹ, xuống 48,91 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8/2016 lại tăng nhẹ 1 xu, lên 49,73 USD/thùng.Tin liên quan
Saudi Arabia có kế hoạch B để cản bước kinh tế Iran?
Tháng 4 vừa qua, Saudi Arabia đã phá hỏng một nỗ lực nhằm ổn định giá dầu thô vì không muốn đối thủ lớn của nước này là Iran có được một thị phần lớn hơn trên thị trường dầu mỏ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.













