Sẽ có 9.000 nhân lực bán dẫn, vi điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

19:08' - 21/08/2025
BNEWS Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn của quốc gia; trong đó, đến năm 2030 sẽ đào tạo ít nhất 9.000 nhân lực trình độ đại học trở lên.

Ngày 21/8, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố tổ chức "Tọa đàm và công bố Liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử".

Đây là dịp để các doanh nghiệp, trường, viện và cơ quan quản lý Nhà nước trao đổi, thảo luận, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường; góp ý xây dựng chính sách phát triển đột phá nguồn nhân lực cho các lĩnh vực then chốt, như: thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn, IoT-AI; thu hút đầu tư, phát triển bền vững ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sỹ Trịnh Xuân Thắng, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Phát biểu tại tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Yên nhấn mạnh: Nhiệm vụ phát triển công nghiệp bán dẫn được xác định là một trong những ưu tiên cốt lõi và Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm ít nhất 30% GRDP và tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%.

 

Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tập trung trực tiếp vào việc triển khai chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn của quốc gia; trong đó, đến năm 2030 sẽ đào tạo ít nhất 9.000 nhân lực trình độ đại học trở lên; xây dựng ít nhất một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt chuẩn quốc tế; mở rộng khu công nghệ cao và thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn; thúc đẩy nghiên cứu, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế.

Việc nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử hay việc thành lập Liên minh được kỳ vọng sẽ trở thành một "ngôi nhà chung". Đây sẽ là nơi để các thành viên hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, cùng thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đặc biệt là đào tạo ra một thế hệ nhân lực vàng cho ngành công nghiệp bán dẫn của thành phố, ông Nguyễn Hữu Yên chia sẻ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn Thành phố, ngành điện tử của Việt Nam những năm gần đây phát triển mạnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt hơn 134,5 tỷ USD, chiếm trên 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Riêng 5 tháng đầu năm 2025, con số này tiếp tục tăng trưởng 39% so với cùng kỳ, nhưng phần lớn giá trị gia tăng hiện nay tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, nếu các doanh nghiệp bán dẫn Việt Nam sớm thành công trong thiết kế và chế tạo các dòng chip phục vụ ngành công nghiệp điện tử, thị trường tiêu thụ trong nước vô cùng rộng mở. Điều này cũng đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng giá trị sản xuất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Do vậy, nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử là một nhu cầu cấp thiết, xuất phát từ thực tế phát triển của nền kinh tế số.

Để phát triển ngành vi mạch bán dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Anh Thi, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (HCMC C4IR) khuyến nghị Thành phố cần đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) bởi kinh nghiệm các nước cho thấy năng lực công nghệ đến từ hoạt động nghiên cứu, nhiều nước đầu tư cho lĩnh vực này lên đến hàng tỷ USD; đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, mua công nghệ để xây dựng và nâng cao năng lực công nghệ bởi đây là yếu tố then chốt để phát triển ngành vi mạch bán dẫn mà nhiều quốc gia phải mất từ 10 - 12 năm mới thành công.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Anh Thi cho biết: Việc xây dựng và bắt kịp năng lực công nghệ để đột phá vào chuỗi giá trị toàn cầu và tham gia sâu hơn là một thách thức rất lớn. Do vậy, cần có sự đầu tư mạnh mẽ từ nhà nước để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; cần xác định mục tiêu cụ thể và nguồn lực rõ ràng để phấn đấu.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR chia sẻ: Ngành bán dẫn đã và đang trở thành trụ cột chiến lược của mọi nền kinh tế hiện đại. Từ trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây đến công nghệ quốc phòng - tất cả đều phụ thuộc vào năng lực sản xuất và thiết kế vi mạch bán dẫn. Báo cáo của Deloitte, quy mô thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2030, trong khi thế giới đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt hơn 1 triệu kỹ sư trong lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, ngành bán dẫn tuy còn ở giai đoạn ban đầu nhưng đang bước vào thời kỳ chuyển mình. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như: Samsung, Amkor, Nvidia, Qualcomm đã chọn Việt Nam làm điểm đến chiến lược; các doanh nghiệp trong nước như Viettel cũng đang đẩy mạnh hoạt động thiết kế vi mạch. "Đây chính là thời điểm quan trọng để Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu'', ông Lê Trường Duy nhấn mạnh.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ  và Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn Thành phố đã ra mắt Liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử nhằm phát triển bền vững ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục