BNEWS Trong quý I/2025, Bộ Công Thương sẽ hoàn tất thủ tục liên quan đến việc thành lập Ủy ban Liên Chính phủ, đồng thời sẽ mở Văn phòng Xúc tiến thương mại, Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Kyrgyzstan.
Trong khuôn khổ chuyển thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev, ngày 6/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kyrgyzstan Taalaibek Ibraev và Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan Bakyt Sydykov.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, hai nước Việt Nam - Kyrgyzstan thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Hơn 30 năm qua, hai nước đã duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Mối quan hệ giữa hai nước thường xuyên được củng cố thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao cũng như lãnh đạo nhiều bộ, ngành. Việt Nam - Kyrgyzstan có mối quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng cũng như mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.
Nhắc lại những kết quả tốt đẹp trong cuộc hội đàm diễn ra sáng nay giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, những kết quả sau hội đàm sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai Thủ tướng đã xác định thương mại, đầu tư sẽ là trụ cột trong quan hệ hợp tác kinh tế của hai nước Việt Nam - Kyrgyzstan.
Đáng chú ý, ngay trong hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã trực tiếp giao Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ đối tác của Kyrgyzstan; trong đó, có Bộ Năng lượng và Bộ Kinh tế và Thương mại của Kyrgyzstan sớm thiết lập quan hệ về thương mại, năng lượng và thành lập Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước. Cùng với việc sớm thành lập Ủy ban liên Chính phủ, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công Thương xây dựng, mở Văn phòng Xúc tiến thương mại của Việt Nam tại Kyrgyzstan trong thời gian sớm nhất.
"Trong quý I/2025, Bộ Công Thương sẽ cố gắng hoàn tất thủ tục liên quan đến việc thành lập Ủy ban Liên Chính phủ. Phía Việt Nam sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch phân ban và đề nghị phía Kyrgyzstan cũng cử người đại diện là Chủ tịch phân ban. Bên cạnh đó, dự kiến cuối quý I, đầu quý II sẽ mở Văn phòng Xúc tiến thương mại, Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Kyrgyzstan”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thông tin về đề nghị Kyrgyzstan sớm thành lập Ủy ban Liên Chính phủ giữa hai nước theo chỉ đạo của Thủ tướng hai bên.
Cảm ơn những chia sẻ từ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, thay mặt đoàn công tác của Kyrgyzstan, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kyrgyzstan Taalaibek Ibraevth cho biết, Kyrgyzstan rất coi trọng quan hệ hợp tác chân thành, tin cậy với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về hợp tác năng lượng. Việt Nam đang là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế rất mạnh trong khu vực và cả thế giới. Nhằm mở rộng hợp tác năng lượng giữa hai quốc gia, phía Kyrgyzstan đã dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Công Thương Việt Nam và kỳ vọng biên bản này sẽ được hai bên ký kết trong thời gian sớm nhất.
Giới thiệu về thế mạnh của Kyrgyzstan trong phát triển năng lượng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kyrgyzstan cho biết, hiện nay Chính phủ nước này đã và đang tiến hành cải cách sâu rộng đảm bảo phát triển bền vững ngành năng lượng và tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi cho các đối tác. Kyrgyzstan cũng đã và đang tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư cả về xuất nhập khẩu, chính sách đầu tư, chính sách mua bán điện và nhiều cơ chế khác nữa.
“Chính phủ Kyrgyzstan cung cấp đất đai cho nhà đầu tư xây dựng dự án điện năng (thủy điện, điện gió, năng lượng tái tạo...). Chính phủ Kyrgyzstan cũng cam kết mua lại 100% điện năng từ các dự án điện sạch”, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kyrgyzstan thông tin và nhấn mạnh, phía Kyrgyzstan mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt năng lượng tái tạo, năng lượng sạch
Thông tin thêm về các hoạt động của đoàn Kyrgyzstan đến Việt Nam lần này, Bộ trưởng Bộ Năng lượng nước này cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ ký kết 2 biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo... các biên bản ghi nhớ được kỳ vọng sẽ khơi dậy những tiềm năng hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng.
“Việc hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ sẽ góp phần thực hiện mục tiêu của các quốc gia trong phát triển năng lượng, đóng góp đáng kể vào quá trình chống biến đổi khí hậu toàn cầu” - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kyrgyzstan nhấn mạnh.
Cũng trong buổi tiếp và làm việc, Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan Bakyt Sydykov cũng đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp để thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước; trong đó, có nhắc tới giải pháp mở cửa cho hàng hóa xuất khẩu của nhau và đề nghị phía Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Kyrgyzstan đến hợp tác, đầu tư.
Nhất trí với những trao đổi của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kyrgyzstan và Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương luôn ủng hộ và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác đầu tư, trong đó, có doanh nghiệp của Kyrgyzstan.
“Bộ Công Thương ủng hộ hợp tác của doanh nghiệp hai bên trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có hợp tác đầu tư vào lĩnh vực truyền tải”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
Liên quan đến Biên bản ghi nhớ hợp tác về năng lượng giữa hai bên sẽ được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Kyrgyzstan tới Việt Nam, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Cục Điện lực, Bộ Công Thương và các bên liên quan rà soát nội dung đi đến thống nhất, sẵn sàng cho việc ký kết.
Để thúc đẩy hợp tác năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị thành lập Tổ công tác cấp kỹ thuật để thường xuyên trao đổi, có những định hướng hợp tác. Bên cạnh hợp tác trong phát triển các dự án về thủy điện, điện gió... những lĩnh vực mà Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển, các doanh nghiệp Kyrgyzstan cũng có thể nghiên cứu đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong phát triển điện hạt nhân.
Về việc lập Ủy ban Liên Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, khoảng tháng 6/2025 hai bên sẽ họp phiên đầu tiên, trong dịp này, Bộ Công Thương sẽ đưa đoàn doanh nghiệp hàng đầu sang Kyrgyzstan để tìm hiểu thị trường, từ đó kết nối hợp tác kinh doanh.
Riêng với hợp tác thương mại, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển mạnh mẽ, trong khi đó phía Kyrgyzstan có thế mạnh về khoáng sản... vì vậy, hai nước đặt mục tiêu phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Kyrgyzstan sẽ đạt khoảng 5 - 7 tỷ USD, mục tiêu cao hơn là hai con số.
Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, giai đoạn 2017-2021, trao đổi thương mại giữa hai bên chỉ đạt mức trung bình 1,36 triệu USD/năm. Tuy nhiên, mức tăng kim ngạch song phương giữa Việt Nam và Kyrgyzstan là 70,9% năm 2022 và 66,7% đạt 7,5 triệu USD trong năm 2023. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 21,5 triệu USD, tăng 172% so với năm 2023; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Kyrgyzstan 10,8 triệu USD, nhập khẩu từ Kyrgyzstan 10,7 triệu USD.
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Kyrgyzstan gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, hàng rau quả, linh kiện ô tô 9 chỗ... Chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Kyrgyzstan chủ yếu là bông các loại và hàng hóa khác.
Tin liên quan
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan
Chiều 6/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasimaliev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 - 7/3/2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,
-
Kinh tế Việt NamHưng Yên tăng trưởng hai con số nhờ các yếu tố bền vững
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong 6 tháng đầu năm ước tăng 10,72% so với cùng kỳ năm 2025, đưa Hưng Yên trở thành một trong 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Củng cố thị trường nội địa, tạo động lực tăng trưởng
Ngày 3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 3/7/2026
Thu ngân sách vượt 1,38 triệu tỷ đồng, chất lượng không khí cải thiện sau một tháng dùng xăng E10, cùng nhiều chuyển động về đầu tư, hạ tầng và thương mại là những điểm nhấn kinh tế ngày 3/7.
-
Kinh tế Việt NamSiết xác thực người bán, quản lý chặt livestream bán hàng và tiếp thị liên kết
Ngày 3/7, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tăng tốc xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược và hoàn thiện hạ tầng nghiên cứu để thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số phải bảo đảm liên thông từ Trung ương đến cơ sở
Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.














