Sẽ thống nhất danh sách xử lý cán bộ sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm
Tại buổi tiếp xúc, các nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục là vấn đề "nóng", thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri.
Tiếp tục phản ánh nhiều ý kiến cụ thể
Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều ý kiến phản ánh cuộc sống khó khăn của người dân khi bị thu hồi, cưỡng chế nhà đất sai quy định; yêu cầu cần có cuộc khảo sát, đánh giá chất lượng cuộc sống người dân đã di dời bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để có cái nhìn toàn cảnh, từ đó đưa ra các biện pháp giải quyết phù hợp.
Mặt khác, cử tri cũng nêu những sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm về quy hoạch (vấn đề trong ranh, ngoài ranh quy hoạch), thu hồi đất, đền bù tái định cư…, cho rằng có lợi ích nhóm khi vừa làm sai quy định của pháp luật, làm trái quyết định của Thủ tướng Chính phủ lại vừa thể hiện năng lực và đạo đức yếu kém của cán bộ khi thực hiện việc cưỡng chế, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật.
Một số cử tri phản ánh sự mất công bằng khi thành phố thu hồi đất cho người dân với giá dưới 1 triệu đồng/m2, có trường hợp dưới 100.000 đồng/m2), trả nhiều đợt để rồi sau đó, đất Thủ Thiêm lại được giao làm dự án nhà ở thương mại, được bán lại với giá 350 triệu đồng/m2.
Kế đó, dự án 4 tuyến đường chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng chỉ phục vụ cho dự án nhà ở thương mại. Đến nay, người dân bị cưỡng chế di dời chưa được thụ hưởng dịch vụ gì từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Vì vậy, cử tri đề nghị Thanh tra Chính phủ cần thanh tra dự án 4 tuyến đường chính và thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm rõ các sai phạm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
Cử tri Phan Thị Thủy (ngụ phường An Phú) phản ánh, gia đình bị cưỡng chế sai nhà nằm ngoài ranh quy hoạch dự án lại được đền bù với giá 50.000 đồng/m2 (diện tích 50 m2) nên không đủ tiền mua căn hộ, phải sống tại khu tạm cư. Bà Phan Thị Thủy yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lại nhà, đất đã thu hồi để gia đình ổn định cuộc sống.
Tương tự, cử tri Vũ Huy Hoàng (ngụ phường An Khánh) cho biết: Năm 2005 gia đình bị thu hồi diện tích đất 2.223 m2 nằm ngoài ranh quy hoạch mà không có quyết định thu hồi, được bồi thường chỉ với giá 150.000 đồng/m2, tổng giá trị bồi thường là 480 triệu đồng bao gồm cả tài sản trên đất. Cử tri đề nghị thành phố sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, xử lý nghiêm cá nhân đã sai phạm trong việc cưỡng chế thu hồi nhà, đất không không thuộc quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Trong khi đó, theo cử tri Nguyễn Văn Khương (phường Bình Khánh), chính quyền quận 2 đã lợi dụng quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm để tự ý mở ranh giới lấy đất không nằm trong quy hoạch, đẩy nhiều người dân phải di dời. Ông Nguyễn Văn Khương đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh...
Mức độ sai phạm đến đâu xử lý đến đó
Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ tháng 5/2018 đến đầu tháng 10/2018, Thường vụ Thành uỷ thành phố đã họp 6 lần tìm cách giải quyết vấn đề Thủ Thiêm. Đây là cường độ làm việc chưa từng có. Điều này thể hiện trách nhiệm của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đối với người dân cũng như việc xử lý sai phạm theo Thông báo 1483 của Thanh tra Chính phủ.
Giải đáp các nội dung kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho hay, trong quá trình thực hiện Thông báo kết luận Thanh tra Chính phủ, nếu còn vấn đề thành phố sẽ làm tiếp mà trước hết là giải quyết vấn đề 4,3 ha đất nằm ngoài ranh quy hoạch dự án.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ, thành phố đã sai phạm khi triển khai 160 ha đất khu tái định cư, trong đó chỉ thu hồi được 42 ha, thiếu diện tích còn lại nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, phải lấy đất tại 5 phường trên địa bàn quận 2 để làm khu tái định cư 160 ha thì thành phố lại giao đất khu vực nói trên cho 51 dự án của doanh nghiệp.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu những cá nhân qua các thời kỳ không thực hiện đúng vấn đề quy hoạch, đền bù tái định cư… phải kiểm điểm và sẽ thực hiện xong trong tháng 11/2018.
Khi kiểm điểm xong, mức độ sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Thành phố sẽ thống nhất danh sách cá nhân kiểm điểm, không làm một mình mà có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ trên nguyên tắc xử lý nghiêm sai phạm. Công việc này sẽ được tăng tốc xử lý trong 3 tháng tới để thống nhất chính sách và vận dụng chính sách.
"Người dân có cuộc sống tồi tệ hơn một phần khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đó không chỉ là nỗi buồn, nỗi đau của người dân mà còn là nỗi buồn, nỗi đau của lãnh đạo thành phố. Vì thế thành phố sẽ vận dụng những chính sách có lợi nhất cho người dân”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ./.
>>> Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đối thoại với các hộ dân bị thu hồi nhà, đất sai
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Xây dựng nhà hát tại Thủ Thiêm: Đừng để chuyện bình thường trở nên “bất thường”
13:08' - 17/10/2018
Nhiều ý kiến cho rằng Thủ Thiêm đang nóng về việc đền bù, giải tỏa, không nên xây Nhà hát ở đây. Thật ra, mảnh đất quy hoạch xây nhà hát không nằm trong khu vực tranh chấp, đền bù ở Thủ Thiêm.
-
Kinh tế Việt Nam
Không vì dự án xây Nhà hát mà ảnh hưởng việc đền bù cho người dân Thủ Thiêm
19:50' - 16/10/2018
Bí thư Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, tiền đền bù cho người dân bị ảnh hưởng tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và tiền làm nhà hát tại Thủ Thiêm là hai nguồn khác nhau.
-
Kinh tế Việt Nam
TPHCM thừa nhận các sai phạm về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm
13:56' - 21/09/2018
Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố thừa nhận các sai phạm trong quá trình triển khai quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
-
Bất động sản
Nghịch cảnh dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm - Bài 2: Đất tái cư vẫn giao cho doanh nghiệp
11:19' - 20/09/2018
Thay vì thực hiện đúng khu tái định 160 ha theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ thì UBND Tp. Hồ Chí Minh lại giao một số khu đất cho doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở, du lịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
GDP quý I/2024 so với cùng kỳ các năm
13:00'
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện "6 hơn" trong triển khai các công trình giao thông trọng điểm
12:54'
Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện sáu hơn trong triển khai các công trình giao thông trọng điểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Quý I/2024, Việt Nam xuất siêu 8,08 tỷ USD
11:38'
Mặc dù, đối mặt với khó khăn nhưng với sự năng động của doanh nghiệp trong nước đã nắm bắt tín hiệu thị trường, chủ động tìm kiếm đơn hàng, giữ được thị trường truyền thống, mở thêm thị trường mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Quý I/2024, CPI của cả nước tăng 3,77%
10:10'
So với tháng trước, CPI tháng 3/2024 giảm 0,23% (khu vực thành thị giảm 0,21%; khu vực nông thôn giảm 0,25%); trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ, có 7 nhóm hàng giảm giá và 4 nhóm hàng tăng giá.
-
Kinh tế Việt Nam
Quý I/2024, GDP cả nước tăng 5,66%
10:00'
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang được triển khai tốt hơn
09:41'
Hiện nay, cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải tại 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế Thủ đô tiếp đà tăng trưởng
07:48'
Nhờ sự chủ động, linh hoạt và thực hiện các giải pháp, biện pháp từ sớm nên mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế Thủ đô Hà Nội quý I khởi sắc và tiếp đà tăng trưởng.
-
Kinh tế Việt Nam
Tận dụng ưu đãi từ Hiệp định CPTPP khi xuất khẩu vào Canada
21:50' - 28/03/2024
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mở ra cơ hội lớn để Việt Nam – Canada thúc đẩy trao đổi thương mại.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng làm việc với Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản
21:30' - 28/03/2024
Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện các đường lối, chính sách này và luôn coi trọng quan hệ với Nhật Bản cũng như hoạt động của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.