SEA Games 30: Võ sĩ môn Kurash Trần Thương mang HCV thứ 6 về cho Việt Nam

18:11' - 01/12/2019
BNEWS Chiều 1/12, võ sĩ Trần Thương đã đoạt tấm HCV ở môn Kurash hạng cân dưới 90 kg sau khi thắng võ sĩ Myanmar ở chung kết. Đây là tấm HCV thứ 6 của Việt Nam tại Sea Games 30.
Đoàn thể thao Việt Nam tại khai mạc SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN 

Đoàn thể thao Việt Nam đang liên tục bứt phá để cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với nước chủ nhà  Philippines.

Chiều 1/12, võ sĩ Trần Thương đã đoạt tấm HCV ở môn Kurash hạng cân dưới 90 kg sau khi thắng võ sĩ Myanmar ở chung kết. Đây là tấm HCV thứ 6 của Việt Nam tại Sea Games 30.

Các HCV trước đó thuộc về Vương Thị Huyền (cử tạ nữ, hạng 45 kg của nữ), Nguyễn Đức Hòa/ Hải Yến (Dance Sport, nội dung quickstep), Phạm Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng của nữ); Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã Uyên (Dance Sport, nhảy Latinh Jive) và Lại Gia Thành (cử tạ, hạng 55 kg của nam).

Tính đến 17h ngày 1/12,  đoàn Việt Nam đang đứng thứ hai trong bảng tổng sắp huy chương với  6 HCV, 9 HCB và 8 HCĐ. Đoàn chủ nhà Philippines đang đứng vị trí số 1 với 13 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục