SEA Games 31 và những thông tin đáng chú ý

15:03' - 12/05/2022
BNEWS Tối nay 12/5, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

SEA Games 31 hứa hẹn mang đến cho khán giả trong nước, bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp về văn hóa, truyền thống, con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa tinh thần, truyền tải thông điệp của SEA Games 31 - “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” ("For a Stronger South East Asia").

Xoay quanh SEA Games 31, có rất nhiều thông tin thú vị và đáng chú ý.

 

SEA Games 31 diễn ra từ ngày nào?

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23/5/2022. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 12/5, một số bộ môn đã bắt đầu tranh tài từ ngày 6/5. Lễ bế mạc tổ chức vào ngày 23/5.

Ý nghĩa logo của SEA Games 31

Logo của SEA Games 31 là hình ảnh "Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V". Ý tưởng này bắt nguồn từ hình ảnh vận động viên đặt bàn tay lên ngực trái, cùng vang lên bản Quốc ca trước mỗi giải đấu đầy thiêng liêng.

Ngoài ra, cánh chim còn là biểu tượng cho ý chí, khát vọng chinh phục và tinh thần thể thao cao đẹp.

>>>Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất

Vì sao "Sao la" được chọn là linh vật của SEA Games 31?

Hình ảnh “Sao la” được chọn là linh vật của SEA Games 31. Sao la được biết như một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới, sinh sống trong núi rừng Việt Nam và Lào (số ít).

Sao la được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5/1992 trong một chuyến khảo sát được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tiến hành trong Vườn quốc gia Vũ Quang. Sao la được xếp hạng bảo tồn nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam.

Theo Ban tổ chức SEA Games 31, thông qua linh vật Sao la, bạn bè trong khu vực và quốc tế sẽ biết thêm những giá trị rất đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước Việt Nam. Hình tượng Sao la gợi lên sự thân thiện, nhanh nhẹn, hoạt bát phù hợp với tính chất, hoạt động thể thao.

Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 31 là gì?

Khẩu hiệu chính thức có tên tiếng Anh là "For a Stronger South East Asia", tiếng Việt là "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn". 

Khẩu hiệu này mang ý nghĩa truyền tải thông điệp Chính phủ, nhân dân các nước hãy chung sức xây dựng một Đông Nam Á đoàn kết, phát triển và phát huy vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. Mạnh mẽ để vượt qua đại dịch.

Bài hát chính thức của SEA Games 31

Hãy tỏa sáng (Let’s Shine) do Nhạc sỹ Huy Tuấn sáng tác là bài hát chính thức của SEA Games 31. Bài hát được biểu diễn bởi 5 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam là ca sĩ Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Isaac, Văn Mai Hương và rapper Đen Vâu. Phần lời nhạc của ca khúc có 2 phần, tiếng Việt và tiếng Anh.

Let’s Shine có nội dung thể hiện niềm vinh quang trong thể thao, niềm tự hào về đất nước con người Việt Nam, tinh thần thể thao cao đẹp, thúc đẩy sự vươn lên của tuổi trẻ, cùng tỏa sáng, hòa nhập vào sự phát triển, đoàn kết, thân thiện với bạn bè quốc tế. 

Lời bài hát súc tích, thông điệp rõ ràng, giai điệu phối khí hiện đại, vui tươi sôi nổi, khỏe khoắn, sẽ khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên, phù hợp với khẩu hiệu của SEA Games 31 - Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn.

SEA Games 31 được tổ chức ở bao nhiêu tỉnh, thành?

SEA Games 31 được tổ chức ở Thủ đô Hà Nội và 11 địa phương bao gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương, Quang Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc.

Có tổng cộng 36 địa điểm thi đấu, trong đó 18 điểm tại Hà Nội, 5 điểm tại tỉnh Quảng Ninh, 3 điểm tại tỉnh Bắc Ninh, 2 điểm tại tỉnh Vĩnh Phúc và 1 điểm tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Hoà Bình, Phú Thọ, Bắc Giang.

Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31 tổ chức tại đâu?

Lễ khai mạc diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), lễ bế mạc tổ chức tại Cung điền kinh Hà Nội. Bộ môn bóng đá nam được tổ chức tại 3 điểm là sân Mỹ Đình (Hà Nội), sân Việt Trì (Phú Thọ) và sân Thiên Trường (Nam Định).

SEA Games 31 có bao nhiêu quốc gia và vận động viên thi đấu?

SEA Games 31 có 40 môn với 526 nội dung thi đấu. 11 quốc gia tham dự gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste, Việt Nam.

Tổng cộng có 4.906 vận động viên (VĐV) tham dự SEA Games 31, trong đó đoàn thể thao Việt Nam có số lượng VĐV đông nhất (951 VĐV); tiếp đó là đoàn Thái Lan (808 VĐV); Philippines (639 VĐV); Malaysia (586 VĐV); Indonesia (500 VĐV); Singapore (425 VĐV); Campuchia (361 VĐV); Myanmar (294 VĐV); Lào (280 VĐV); Timor Leste (39 VĐV); và Brunei (23 VĐV).

Theo dự kiến, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp từ 15-17 môn thể thao tranh tài tại SEA Games 31, là những môn mà nước chủ nhà Việt Nam có thế mạnh; các môn còn lại sẽ được phát hình ảnh thi đấu chính (highlight)./. 

>>>Trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 31

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục