Seoul sẽ áp dụng giá cước taxi mới từ 1/2

09:08' - 30/01/2023
BNEWS Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) ngày 30/1 thông báo giá cước lúc mở cửa taxi tại thành phố này sẽ tăng thêm khoảng 1.000 won (0,8 USD) lên 4.800 won bắt đầu từ tháng 2/2023.
Mức giá cước mới sẽ được áp dụng đối với xe taxi sedan cỡ trung đang hoạt động tại thủ đô Seoul và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2.
Theo kế hoạch trên, khoảng cách tối thiểu ban đầu áp dụng giá cước taxi mới cũng sẽ được rút ngắn xuống còn 1,6 km so với 2 km hiện nay.
 
Sau giá cước mở cửa cho 1,6 km đầu tiên, mỗi 131 m khoảng cách tiếp theo, so với 132 m hiện nay, sẽ được tính thêm 100 won.
Quyết định trên của chính quyền thành phố được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời phàn nàn về tình trạng thiếu taxi trong thành phố do đại dịch COVID-19 gây ra.
Là một phần trong nỗ lực tăng cường dịch vụ taxi vào ban đêm, trong tháng 12/2022, Seoul cũng cho phép các tài xế taxi tính phụ phí vào ban đêm từ 10 giờ tối thay vì 12 giờ đêm.
Theo kế hoạch điều chỉnh giá taxi, một chuyến taxi dài 10 km đi buổi tối từ ga tàu điện ngầm Jonggak ở trung tâm Seoul đến ga tàu điện ngầm Gangnam ở phía Nam Seoul sẽ mất khoảng 17.700 won, tăng 29,2% so với trước khi áp dụng tăng phụ phí.
Bên cạnh đó, giá mở cửa đối với taxi cao cấp cũng sẽ tăng thêm 500 won lên 7.000 won từ tháng 2/2023./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục