BNEWS Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) tăng, tiềm ẩn nguy cơ tăng hoạt động buôn lậu, chuyển hàng cấm và gian lận thương mại.
Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới trong dịp trước, trong và sau Tết.
Tăng cường kiểm soát, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm Ghi nhận của phóng viên TTXVN, mỗi ngày có hơn 400 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) với hàng trăm chủng loại hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng và thị trường Tết. Lưu lượng phương tiện lớn, thời gian thông quan gấp rút cùng tâm lý "chạy hàng" cuối năm đã trở thành kẽ hở để các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong hàng quá cảnh. Đại úy Trần Hữu Quân, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã tăng cường tối đa quân số, siết chặt kiểm tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, tập trung vào các hành vi vận chuyển pháo nổ và các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong dịp Tết. Không chỉ kiểm tra thủ công, lực lượng chức năng còn phân tích luồng tuyến, đối tượng trọng điểm, phương tiện có dấu hiệu nghi vấn để kiểm tra chuyên sâu. Không chỉ kiểm tra trên giấy tờ, hồ sơ, đối với các mặt hàng nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành soi chiếu bằng máy chuyên dụng, kết hợp kiểm tra thực tế hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ. Riêng từ ngày 20/10/2025 đến 15/1/2026, trên cơ sở triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo xử lý 5 vụ việc vi phạm. Trong số đó, có 2 vụ việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh nghi giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa quá cảnh nghi là hàng cấm; 1 vụ việc vận chuyển trái phép hàng hóa (gỗ); 1 vụ việc vận chuyển trái phép hàng cấm (pháo hoa nổ) và 1 vụ việc liên quan đến ma túy. Ông Phạm Việt Phương, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phòng, chống buôn lậu trước và sau Tết Bính Ngọ, tăng cường lực lượng, giám sát chặt chẽ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Đồng thời sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra, giám sát và phối hợp với các lực lượng liên ngành để xử lý vi phạm. Theo ông Phạm Việt Phương, qua kiểm soát cho thấy, nhóm mặt hàng đồ dùng gia dụng, thực phẩm, đồ uống có nguy cơ thẩm lậu cao nhất, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, thường được cất giấu lẫn trong hàng hóa quá cảnh hoặc lợi dụng chính sách thông thoáng tại khu vực cửa khẩu để vận chuyển trái phép vào nội địa. Tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, dịp cận Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm lượng động vật và sản phẩm động vật nhập khẩu tăng mạnh, kéo theo nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, việc kiểm soát dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm và các sản phẩm động vật qua cửa khẩu cũng được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng trong dịp cao điểm cuối năm. Ông Bùi Quang Châu, Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết, dịp trước và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu nhập khẩu động vật sống và sản phẩm động vật phục vụ thị trường tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập và lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi nếu không được kiểm soát chặt chẽ ngay từ tuyến biên giới. Theo đó, 100% động vật nhập khẩu qua cửa khẩu được lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra hồ sơ kiểm dịch và thực hiện cách ly theo đúng quy định. Các lô hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đều bị xử lý nghiêm, không để thẩm lậu vào nội địa. Công tác phun khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật được duy trì thường xuyên nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Các lực lượng tại cửa khẩu đồng thời phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân chấp hành nghiêm các quy định về kiểm dịch động vật, không vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm trái phép qua biên giới, góp phần bảo vệ an toàn dịch tễ, ổn định nguồn cung thực phẩm và bảo đảm sức khỏe cộng đồng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đánTheo đại diện Hải quan cửa khẩu Cha Lo, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh các vụ việc nhỏ lẻ, đã xuất hiện dấu hiệu hình thành các đường dây xuyên quốc gia để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới với phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thượng tá Nguyễn Xuân Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện đúng các hiệp định, quy chế quản lý biên giới Việt Nam – Lào; tổ chức tuần tra song phương và đơn phương bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc quốc giới. Đặc biệt, trong dịp giáp Tết, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tập trung cao độ vào việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ qua biên giới. Đây là những mặt hàng có nguy cơ gia tăng mạnh vào thời điểm cuối năm do nhu cầu tiêu dùng lớn và lợi nhuận cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Ông Phạm Việt Phương, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) cho biết, lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng tăng cường bố trí cán bộ trực 24/24 giờ tại các vị trí trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện xuất nhập cảnh; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra đột xuất đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa được kiểm tra kỹ hồ sơ, chứng từ, kết hợp soi chiếu bằng máy chuyên dụng và kiểm tra thực tế hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện pháo nổ, thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống, hàng giả mạo nhãn hiệu và các loại hàng hóa không bảo đảm điều kiện lưu thông trên thị trường. Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, các lực lượng chức năng cũng tăng cường phối hợp trao đổi thông tin nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Các vụ việc vi phạm sau khi phát hiện đều được lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để hình thành điểm nóng, góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động xuất nhập khẩu, ổn định thị trường hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, các cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người dân và tiểu thương nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không kinh doanh, sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.Tin liên quan
Vĩnh Long trấn an nhà vườn trước cao điểm hoa kiểng Tết
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long khẳng định: Theo các văn bản chuyên ngành hiện hành, chưa có quy định việc mua bán, vận chuyển hoa kiểng, cây cảnh phải có giấy xác nhận nguồn gốc sản xuất.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngVietnam Elevator Expo 2026: Kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy công nghệ ngành thang máy
Triển lãm Quốc tế Thang máy Việt Nam (Vietnam Elevator Expo 2026) sẽ diễn ra từ ngày 3-5/12/2026 tại Nhà B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
-
Thị trườngOPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11
OPEC+ ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng.
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.












