Singapore chuẩn bị có đợt tăng thuế mới

07:00' - 29/12/2023
BNEWS Các hộ gia đình Singapore đang chuẩn bị cho đợt tăng thuế mới có hiệu lực từ năm 2024.
Chính phủ Singapore đang tăng cường củng cố ngân sách giữa bối cảnh nước này đang lên kế hoạch gia tăng chi tiêu xã hội trong những năm tới.

Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của Singapore sẽ tăng 1 điểm phần trăm, lên 9% từ ngày 1/1/2024, giai đoạn thứ hai của đợt tăng thuế gồm hai giai đoạn. Trong năm nay, thuế GST của nước này đã tăng lên 8% so với mức 7% trước đó, vốn không thay đổi trong 15 năm.

 
Việc tăng thuế diễn ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại “quốc đảo Sư tử” ngày càng tăng cao, khiến các nhà lập pháp đảng đối lập kêu gọi trì hoãn kế hoạch tăng thuế. Lạm phát cơ bản ở Singapore đã giảm xuống mức 3,2% trong tháng 11/2023, từ mức “đỉnh” 5,5% vào tháng Một và tháng Hai. Ngân hàng trung ương nước này kỳ vọng lạm phát sẽ ở mức trung bình 2,5-3,5% vào năm 2024.

Chính phủ Singapore cho biết việc tăng thuế là cần thiết để củng cố tài chính của đất nước nhằm chuẩn bị cho sự gia tăng dân số già và chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng leo thang. 1/4 dân số Singapore được ước tính sẽ ở độ tuổi từ 65 tuổi trở lên vào năm 2030.

Vào tháng 8/2023, Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã phản hồi trước Quốc hội rằng: "Việc trì hoãn tăng thuế hàng hóa và dịch vụ sẽ chỉ gây ra nhiều vấn đề hơn cho tương lai, khiến chúng ta có ít nguồn lực hơn để đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng tăng của mình".

Chính phủ Singapore đã cung cấp gói cứu trợ tài chính cho các hộ gia đình trị giá hơn 10 tỷ SGD (7,55 tỷ USD), bao gồm việc phát trợ cấp 200-800 SGD cho tất cả người dân Singapore trưởng thành trong tháng này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục