Singapore: Tỷ lệ sinh thấp nhất trong một thập kỷ

06:39' - 16/03/2021
BNEWS Theo Bản tin Nhân khẩu học Singapore, số trẻ được sinh ra ở quốc gia Đông Nam Á trong năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn dữ liệu báo cáo quý IV/2020 của Bản tin Nhân khẩu học Singapore cho biết số trẻ được sinh ra ở quốc gia Đông Nam Á trong năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Theo đó, năm 2020 có 38.705 trẻ được sinh ra, giảm 1,5% so với 39.279 trẻ năm 2019. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 2010, khi có 37.967 trẻ.

Các chuyên gia cho rằng suy thoái kinh tế dẫn đến tình trạng mất việc làm, thu nhập giảm và những bất ổn lớn do đại dịch COVID-19 gây ra có thể khiến một số cặp đôi trì hoãn việc kết hôn hay sinh con.

Số cuộc hôn nhân đã giảm khoảng 6% vào năm 2019 so với năm trước đó. Đây cũng có thể là một lý do khiến số trẻ sinh ra ít hơn vào năm ngoái.

Bên cạnh đó, phụ nữ Singapore có xu hướng kết hôn ở độ tuổi lớn hơn và điều này ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của họ.

Trong khi đó, tỷ lệ tử vong tăng cao nhất trong gần một thế kỷ. Khoảng 22.000 người đã tử vong trong năm 2020, tăng 2,6% so với 21.446 người vào năm 2019. Sự gia tăng về số liệu tử vong không phải do dịch bệnh COVID-19.

Tính đến nay, Singapore có 30 ca tử vong do biến chứng của COVID-19, trong khi 15 người có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 tử vong do các nguyên nhân khác.

Các nhà nghiên cứu nhận định rất khó có khả năng xảy ra sự bùng nổ trẻ sơ sinh ở nước này trong khi số người tử vong vẫn tăng đều đặn và sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh dân số đang già đi nhanh chóng.

Tỷ lệ cư dân từ 65 tuổi trở lên chiếm 7,2% dân số vào năm 2000, 9% vào năm 2010 và 15,2% vào năm 2020, khiến Singapore trở thành một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tỷ lệ sinh con giảm và tỷ lệ tử vong gia tăng đều đặn do dân số già sẽ có những tác động nghiêm trọng đến xã hội, từ tăng trưởng kinh tế chậm hơn đến việc ít người hỗ trợ người cao tuổi hơn.

Bên cạnh đó, tác động đầy đủ hơn của đại dịch đối với tỷ lệ sinh của Singapore sẽ được thấy rõ từ năm nay trở đi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục