Singapore đưa nhà máy khử mặn chế độ kép đầu tiên vào hoạt động
Nhà máy khử mặn Keppel Marina East (KMEDP) đặt tại Marina East là nhà máy khử mặn thứ tư của Singapore, qua đó đáp ứng khoảng 7% nhu cầu nước của người dân "quốc đảo sư tử".
Nhà máy có thể xử lý cả nước biển cũng như nước ngọt lấy từ hồ chứa Marina, với công suất 137.000 m3 nước mỗi ngày. KMEDP được bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 7/2017, hoàn thành vào tháng 1/2020 và đi vào hoạt động từ tháng 6/2020.
Theo thông cáo báo chí của PUB và Tập đoàn Kepple, toàn bộ các hệ thống xử lý nước của nhà máy đều nằm dưới lòng đất.
Trên mặt đất có khoảng 20.000 m2 không gian xanh dành cho các hoạt động cộng đồng và giải trí. PUB và Keppel cho biết, thiết kế của KMEDP cho phép "tiết kiệm đáng kể chi phí và không gian", cũng như tăng hiệu quả năng lượng.
Theo Giám đốc điều hành PUB, Ng Joo Hee, khử mặn nước biển là một trong 4 nguồn cung cấp nước sạch cho Singapore.
Không giống như 3 nguồn khác là nhập khẩu, nước mưa và nước tái chế, nguồn nước biển là vô hạn.
Khả năng khử mặn giúp nguồn cung cấp nước cho đảo quốc sư tử trở nên bền vững hơn. Việc nhà máy KMEDP đi vào hoạt động sẽ giúp củng cố an ninh nguồn nước của Singapore.
Nhà máy khử mặn KMEDP là nhà máy nước thứ hai do Tập đoàn Keppel xây dựng và vận hành theo thỏa thuận “Thiết kế, Xây dựng, Sở hữu và Vận hành” (DBOO) với PUB.
Nhà máy này sẽ do một công ty con của Tập đoàn Keppel là Công ty nước Marina East Water vận hành trong thời gian nhượng quyền 25 năm - từ năm 2020 đến năm 2045./.
Tin liên quan
-
Đời sống
Australia phát triển công nghệ lọc nước biển thành nước uống chỉ trong 30 phút
08:44' - 12/08/2020
Các nhà khoa học Australia đã phát triển công nghệ đầu tiên trên thế giới giúp lọc một khối lượng lớn nước biển thành nước uống trong thời gian chưa đến 30 phút.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan sẽ xây nhà máy khử mặn nước biển đối phó với hạn hán
07:04' - 20/05/2020
Theo kế hoạch, nhà máy khử mặn nước biển này có công suất 300.000m3 nước mỗi ngày và sẽ được xây dựng thông qua một liên doanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng không tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2021
17:42'
Chiều 25/2, UBND quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) đã có văn bản thông báo về việc tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2021.
-
Kinh tế & Xã hội
Philippines bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ tuần tới
17:41'
Ngày 25/2, một quan chức cấp cao Philippines thông báo nước này sẽ nhận những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, cho phép khởi động chiến động chiến dịch tiêm chủng quốc gia từ tuần tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Hưng Yên kết thúc phong tỏa xã Yên Phú
17:10'
Ngày 25/2, UBND tỉnh Hưng Yên thông báo, việc phong tỏa xã Yên Phú (huyện Yên Mỹ) và giãn cách xã hội đối với huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu sẽ được kết thúc từ 9 giờ 30 phút ngày 26/2.
-
Kinh tế & Xã hội
Lao động Việt Nam có vai trò quan trọng cho kinh tế Nhật Bản hậu COVID-19
16:50'
Báo Kinh doanh hiện đại của Nhật Bản số ra ngày 25/2 đã nhận định Việt Nam tiếp tục là nguồn cung cấp lao động quan trọng cho sự phục hồi và phát triển kinh tế của Nhật Bản hậu COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Bạc Liêu bác thông tin trong bài "Xác tàu có chữ nước ngoài tấp vào bờ biển Gành Hào”
16:07'
Trước đó, ngày 23/2/2021, Báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng bài viết “Xác tàu có chữ nước ngoài tấp bờ biển Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu”.
-
Kinh tế & Xã hội
Hải Dương gỡ bỏ phong tỏa một phần thuộc Khu 4 ở thị trấn Ninh Giang
15:50'
Đến chiều 25/2, huyện Ninh Giang, Hải Dương đã gỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế một phần thuộc Khu 4 ở thị trấn Ninh Giang và Xóm 7 (thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa).
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội ghi nhận một trường hợp vừa ra viện lại tái dương tính SARS-CoV-2
15:42'
Tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, ngày 25/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận một bệnh nhân COVID-19 đã được chữa trị tái dương tính với SARS-CoV-2.
-
Kinh tế & Xã hội
Trong tháng 2, các tỉnh phía Bắc sẽ kết thúc gieo cấy vụ Đông Xuân
15:32'
Các địa phương phía Bắc tranh thủ lấy nước, tập trung chăm sóc mạ, cương quyết không cấy mạ già, mạ ống, kết thúc gieo cấy trong tháng 2.
-
Kinh tế & Xã hội
Rừng tại Đức suy giảm kỷ lục năm 2020
15:03'
Ngày 24/2, Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Julia Kloeckner cho biết thực trạng suy thoái rừng tại nước này năm 2020 đã xuống mức thấp kỷ lục do cháy rừng, hạn hán và sự phá hoại của côn trùng cánh cứng.