Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Brazil vượt quá 100.000 ca/ngày

13:29' - 26/03/2021
BNEWS Bộ Y tế Brazil ngày 25/3 cho biết số ca mắc mới bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua đã vượt quá 100.000 ca, mức cao nhất từ trước đến nay tại đất nước đã có hơn 300.000 người tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Với số ca nhiễm mới cao kỷ lục trên, số ca bệnh tại Brazil tính đến nay đã tăng lên 12,3 triệu người, nhiều thứ hai thế giới sau Mỹ - quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh trên thế giới - với 30,7 triệu ca.

Số ca bệnh tại Brazil đã tăng liên tiếp kể từ tháng 2 vừa qua do một số nguyên nhân, trong đó có việc người dân không tuân thủ nghiêm túc những quy định về giãn cách xã hội và sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được cho là dễ lây lan hơn. Trong khi đó, chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lại diễn ra chậm chạp.

Theo số liệu thống kê, số ca nhiễm mới theo ngày trung bình trong 7 ngày qua tại Brazil là 77.050 ca, gấp đôi con số từng ghi nhận vào tháng 1.

Vào ngày 23/3 vừa qua, Brazil cũng ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này với số người không quả khỏi đã vượt quá 3.000 người/ngày.

Hiện số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày tại Brazil ở mức cao nhất trên thế giới.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 24/3 thông báo đã thành lập ủy ban chống khủng hoảng có nhiệm vụ ứng phó với đại dịch, một sự thay đổi trong quan điểm của ông Bolsonaro, người từng liên tục chỉ trích các biện pháp hạn chế cũng như yêu cầu đeo khẩu trang phòng dịch.

Trong khi đó, Mexico ngày 25/3 đã trở thành quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 3 trên thế giới khi số người không qua khỏi vì đại dịch này đã tăng lên 200.211 ca, sau Mỹ (với hơn 559.700 ca) và Brazil (với hơn 303.700 ca).

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mexico đã vượt quá 200.000 người dù số ca nhiễm và tử vong mới trong những tuần gần đây có xu hướng giảm sau khi tăng vọt vào tháng 1 và khiến nhiều bệnh viện ở nước này rơi vào tình trạng quá tải.

Tuy nhiên, giới chức Mexico cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm mới sau kỳ nghỉ Lễ Phục sinh vào đầu tháng 4 tới.

Mexico đã bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19 kể từ tháng 12/2020 nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa được chủng ngừa. Đến nay, Mexico, quốc gia gồm 126 triệu dân, đã tiêm được khoảng 6,1 triệu mũi tiêm.

Tại khu vực Trung Đông, Bộ Y tế Iraq ngày 25/3 đã ghi nhận 6.513 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 815.605 ca.

Trong 24 giờ qua, Iraq cũng có thêm 33 ca tử vong mới, nâng tổng số người không qua khỏi vì COVID-19 lên 14.128 người. Hiện Iraq cũng đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục