Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu thông báo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018

18:06' - 25/07/2018
BNEWS Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, kết quả thi Trung học phổ thông năm 2018 của Bạc Liêu chỉ tăng 3 bậc so với cả nước.
Không có dấu hiệu bất thường của kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 tại Bạc Liêu. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 25/7, Phó Giám đốc kiêm người phát ngôn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu Dương Hồng Tân khẳng định: Năm 2017, kết quả thi Trung học phổ thông của Bạc Liêu xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố với điểm trung bình là 5,62 và năm 2018 xếp thứ 7/63 với điểm trung bình là 5,31.

Như vậy, kết quả thi Trung học phổ thông năm 2018 của Bạc Liêu chỉ tăng 3 bậc so với cả nước, không tăng bất thường như thông tin thiếu kiểm chứng trên một số mạng thời gian qua.
Ông Dương Hồng Tân giải thích thêm: Kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh tuy về thứ hạng có tăng lên nhưng mức điểm trung bình các môn thi giảm so với năm trước là 0,31.
Kết quả điểm thi từng môn của thí sinh năm nay cũng đạt thấp hơn năm 2017, nhất là số bài đạt từ 9-10 điểm.

Cụ thể, điểm thi đạt từ 9-10 năm 2018 có 367 bài, thấp hơn năm 2017 là 400 bài, trong đó môn Toán năm nay chỉ có 2 bài từ 9 trở lên, giảm 40 bài so với năm trước; môn Văn có 9 bài trên 9 điểm, giảm 31 bài.

Môn Vật lý có 3 bài trên 9, giảm 39 bài; môn Hóa học có 1 bài trên 9, giảm 21 bài; môn Sinh học có 4 bài trên 9, giảm 34 bài; môn Lịch sử có 21 bài trên 9, giảm 99 bài …
Riêng trường hợp thí sinh có 3 môn đạt từ 9 trở lên (môn Toán 9,8 điểm; môn Hóa học 9,5 điểm; môn Vật lý 9,0 điểm), thầy Đỗ Thanh Hân - quyền Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Bạc Liêu cho biết, đó là em T.K.T, học sinh chuyên toán, có học lực giỏi 3 năm liền của trường. Theo thầy Hân, thí sinh đạt kết quả thi này không có gì bất thường, thể hiện đúng lực học của em T.
Với những thống kê cụ thể trên, ông Tân đã bác bỏ những thông tin cho rằng Bạc Liêu có sự gia tăng bất thường số thí sinh đạt điểm thi THPT Quốc gia cao năm 2018.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Bạc Liêu, Dương Hồng Tân cho biết thêm: Trong nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều giải pháp chỉ đạo toàn ngành nỗ lực phấn đấu, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn chủ động dạy học kết hợp ôn tập, ôn luyện cho học sinh để giúp các em học đến đâu thì nắm chắc và khắc sâu kiến thức đến đó; từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhờ vậy, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông trong những năm qua luôn được duy trì và ổn định.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thực hiện tốt từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi đúng theo Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tại địa phương luôn được thực hiện tốt…
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, Bạc Liêu có trên 5.300 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 14 điểm thi. Kỳ thi được đánh giá diễn ra nghiêm túc, kết quả kỳ thi năm nay đã phản ánh đúng thực tế dạy thật - học thật của các trường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục