Số lượng IPO tại Hàn Quốc tăng mạnh

05:30' - 19/02/2021
BNEWS FSS cho biết năm 2020, giá trị các đợt IPO tại “xứ kim chi” đạt 4.500 tỷ won (4,1 tỷ USD), tăng 40,6%.

 

Theo Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), năm ngoái, các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại nước này đã ghi nhận mức tăng trưởng hai con số nhờ một loạt công ty lớn tiến hành niêm yết cổ phiếu với các tên tuổi lớn như Big Hit Entertainment và SK Biopharm.
FSS cho biết năm 2020, giá trị các đợt IPO tại “xứ kim chi” đạt 4.500 tỷ won (4,1 tỷ USD), tăng 40,6%. Tuy nhiên, tính về số lượng, số đợt IPO giảm xuống 70, so với 73 đợt năm 2019.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đã giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0,5% kể từ tháng 5/2020. Đây là lần giảm lãi suất khẩn cấp đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Động thái táo bạo và hiếm thấy của BoK đã được thúc đẩy bởi các điều kiện kinh tế trong và ngoài nước đang ngày càng tồi tệ hơn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
BoK cho biết nền kinh tế lớn thứ tư châu Á ghi nhận mức tăng trưởng tồi tệ nhất trong hơn hai thập niên vào năm 2020. Theo BoK, nền kinh tế Hàn Quốc năm 2020 suy giảm 1% so với năm trước đó, số liệu kém nhất kể từ năm 1998./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục