BNEWS Trong năm 2015 thế giới chứng kiến con số kỷ lục 40 triệu người di cư vì chiến tranh, một nửa trong số đó là người dân Syria, Yemen và Iraq.
Đây là kết quả một báo cáo công bố mới đây của Trung tâm giám sát hoạt động di tản nội địa (IDMC), có trụ sở tại Geneva (Thụy Sỹ).
Chỉ tính riêng trong năm ngoái, có đến 8,6 triệu người mới đã gia nhập đội ngũ khổng lồ những người di cư chạy trốn khỏi các cuộc chiến tranh, trong đó 4,8 triệu người dân đến từ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Con số trên nâng tổng số người phải di tản vì chiến tranh lên 40,8 triệu người. Đây là con số kỷ lục chưa từng được ghi nhận, cao gấp đôi so với lượng người lưu vong trên toàn cầu, theo khẳng định của Tổng thư ký Hội đồng về người di trú Na Uy, ông Jan Egeland. Cơ quan trên cũng là đồng tác giả báo cáo về người di trú vì lý do chiến tranh năm 2015. Di trú chạy trốn chiến tranh có xu hương tăng tốc từ buổi đầu của làn sóng "Mùa Xuân Arập", hồi cuối những năm 2000 và cả từ sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng theo nhận xét của báo cáo thường niên kể trên. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp số người di tản nội địa đạt con số kỷ lục mới. Syria, Yemen, Iraq là những quốc gia chiếm phần nửa số người phải rời bỏ nhà cửa chạy trốn các cuộc chiến tranh trong năm 2015. Tiếp đến là người dân Afghanistan, Trung Phi, Colombia, Nigeria, Nam Sudan và Ukraine. Điều đáng buồn là tình hình có vẻ không thay đổi trong những năm gần đây. Các nước gồm Trung Phi, Colombia , Iraq và Nam Sudan chưa bao giờ ra khỏi danh sách top 10 nước có số người di cư lớn kể từ năm 2003.Điều này một lần nữa cho thấy nếu thiếu trợ giúp, những nạn nhân của các cuộc chiến tranh phải tồn tại trong hoàn cảnh di chuyển kéo dài trong hàng năm trời, thậm chí hàng thập kỷ, Giám đốc IDMC, bà Alexandra Bilak nhận xét. Lần đầu tiên, bản báo cáo đề cập đến số người di cư chạy trốn các vụ tàn sát có tổ chức và những hành động bạo lực của các băng nhóm cướp.
Tháng 12/2015, 1 triệu người El Salvador, Guatemala, Honduras và Mexico đã rơi vào tình trạng nói trên.
Cuối cùng, nói một cách khác, năm 2015, mỗi ngày có khoảng 66.000 người phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn những nguy hiểm do chiến tranh, bạo lực, thiên tai. Mới đây nhất, Liên hợp quốc (LHQ) đã đề xuất kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng di cư và tị nạn được coi là lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ II tới nay, theo đó tái định cư cho ít nhất 10% số người tị nạn mỗi năm và yêu cầu các nước mở cửa biên giới đón những người tị nạn và di cư từ các khu vực chiến tranh và thảm họa.Đề xuất trên có tên gọi “Hiệp ước toàn cầu về chia sẻ trách nhiệm” do Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đưa ra, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư, với khoảng 40-60 triệu người tị nạn và di cư trên toàn cầu hiện nay.
Kế hoạch của LHQ được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) bị sa lầy trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng di cư được coi là tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ II./.- Từ khóa:
- người di cư
- chiến tranh
- Syria
- Yemen
- Iraq
Tin liên quan
Người di cư với "việc làm 1 euro” tại Đức
Tại Đức, hàng nghìn người di cư đến từ Iraq , Syria, Moldova... đang làm các công việc như sửa xe đạp, quét dọn vỉa hè...với mức lương khoảng 1 euro/giờ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.












