Số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản tăng kỷ lục ở mức 2 con số

07:10' - 24/03/2024
BNEWS Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc là nhóm cư dân nước ngoài cư trú ở Nhật Bản đông nhất với khoảng 821.000 người, tiếp theo là nhóm cư dân Việt Nam với khoảng 565.000 người.

Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố cho thấy, trong năm 2023, số lượng người nước ngoài cư trú tại nước này đã đạt mức cao kỷ lục hơn 3,4 triệu người, trong đó những người có thị thực lao động tăng đáng kể trong bối cảnh "đất nước Mặt Trời mọc" đang nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu lao động.

 

Theo Cơ quan Dịch vụ Di trú của Nhật Bản, năm ngoái, có 3.410.992 người nước ngoài cư trú tại nước này, tăng 10,9% so với năm 2022. Đây là mức cao kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp. Số lượng lao động có kỹ năng trong các ngành nghề được chỉ định tăng 59,2% lên khoảng 208.000 người, trong khi số lượng thực tập sinh tham gia chương trình thực tập kỹ thuật của Nhật Bản tăng 24,5% lên khoảng 404.000 người - mức cao kỷ lục kể từ năm 2019 trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Xét theo tình trạng cư trú, thường trú nhân là nhóm lớn nhất với khoảng 891.000 người, tăng 3,2% so với năm 2022. Kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và dịch vụ quốc tế, trong đó có giáo viên ngoại ngữ, tăng 16,2% lên khoảng 362.000 người.

Còn xét theo quốc tịch, người Trung Quốc là nhóm cư dân nước ngoài cư trú ở Nhật Bản đông nhất với khoảng 821.000 người, tiếp theo là nhóm cư dân Việt Nam với khoảng 565.000 người và nhóm cư dân Hàn Quốc với khoảng 410.000 người.

Số lượng người nước ngoài đến Nhật Bản, không bao gồm người tái nhập cảnh, đã tăng hơn 6 lần so với năm 2022 lên khoảng 25,83 triệu người, sau khi nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh liên quan đến đại dịch COVID-19. Con số này hiện đã phục hồi và đạt mức hơn 80% ghi nhận trước đại dịch.

Trong khi đó, có 79.113 người nước ngoài cư trú ở Nhật Bản bị quá hạn thị thực, tăng 8.622 người so với năm 2022.

Cũng theo Cơ quan Dịch vụ Di trú của Nhật Bản, trong năm ngoái, hơn 9,62 triệu lượt công dân Nhật Bản đã xuất cảnh với nhiều lý do - trong đó có du lịch, cao hơn gấp 3 lần so với một năm trước đó nhưng vẫn chưa bằng 50% so với trước COVID-19.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục