BNEWS Số visa du lịch mà Mỹ cấp cho công dân của bảy nước nằm trong lệnh cấm đi lại tạm thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm 50% trong tháng Tư so với con số trung bình hàng tháng trong năm 2016.
Thông tin trên được đưa ra theo phân tích của hãng tin Reuters dựa trên số liệu sơ bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố.
Cụ thể, công dân của bảy nước với đa phần người dân thuộc đạo Hồi nằm trong lệnh cấm, bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, đã được cấp khoảng 2.800 visa không định cư trong tháng 4/2017, thấp hơn một nửa so với con số trung bình mỗi tháng khoảng 5.700 visa trong tài khóa 2016 và hơn 6.000 visa trong các năm 2015 và 2014.
Cùng kỳ, tổng số visa không định cư được cấp cho người dân đến từ tất cả các quốc gia cũng giảm khoảng 15% so với con số trung bình tháng của năm 2016. Số liệu của tháng Tư cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng đã được ghi nhận trong tháng Ba, khi công dân của bảy quốc gia kể trên được cấp visa ít hơn 40% so với mức trung bình tháng của năm 2016.
Bộ Ngoại giao Mỹ công bố số liệu nói trên theo chỉ thị yêu cầu chia nhỏ số visa hàng tháng mà nước này cấp cho người dân trên toàn thế giới của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Bộ này lại không công bố số liệu về lượng đơn xin cấp visa, vì vậy không rõ là số lượng visa được cấp giảm đi có phải vì tỷ lệ từ chối visa cao hơn hay vì các nhân tố khác, như có ít đơn xin cấp visa hơn hay thời giam xử lý chậm hơn.
Sau khi lệnh cấm đi lại đối với công dân 7 nước với đa số người dân thuộc đạo Hồi bị các tòa án liên bang từ chối, chính quyền của Tổng thống Trump dã thay thế sắc lệnh này bằng một lệnh khác được điều chỉnh lại hẹp hơn với việc Iraq được lược khỏi danh sách này. Tuy nhiên, nhiều tòa án cũng đã ngăn chặn một số phần trong lệnh cấm thứ hai này.
Trong một diễn biến mới nhất, Tòa phúc thẩm khu vực số 4, có trụ sở ở bang Virginia, ngày 25/5 đã bác đề nghị tái áp dụng sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump đối với công dân từ 6 quốc gia có đa số người Hồi giáo, với lý do đây là một hành động phân biệt đối xử, đồng thời thiết lập giai đoạn để đưa lệnh này ra Tòa án tối cao Mỹ.
>>> Lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục vấp phải rào cản
Tin liên quan
Mỹ: Tấn công bằng dao trên tàu hỏa gây thương vong
Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra sau khi nghi phạm có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào 2 phụ nữ trẻ dường như là người Hồi giáo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









